Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) vừa
lên tiếng phản bác rằng các cáo buộc của Hiệp hội Chủ trại nuôi cá nheo Mỹ
(CFA) được đăng tải trên trang chủ www.safecatfish.com có nhiều thông tin sai sự
thật, với chủ ý bôi xấu sản phẩm cá tra Việt Nam.
Ông Ngô Phước Hậu, Phó chủ tịch Vasep đã phản đối các cáo buộc
của CFA vào ngày 8-6 nhân họp báo giới thiệu Hội chợ triển lãm quốc tế thủy sản
Việt Nam (Vietfish 2010).
Theo ông Hậu, nông dân Việt Nam không còn nuôi cá tra bằng
bè nổi trên sông Mê Kông mà nuôi trong hệ thống ao, đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh
an toàn thực phẩm SQF1000 dành cho chủ trại nuôi cá và các tiêu chuẩn quốc tế
khác.
Thêm vào đó, ngày càng nhiều vùng nuôi cá tra Việt Nam đã được
cấp chứng nhận đạt chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GlobalGAP) và sản
phẩm cá tra Việt Nam đang được xuất khẩu đến hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ
trên thế giới.
"Vì vậy Vasep yêu cầu CFA xóa bỏ ngay các thông tin sai
lệch về cá tra Việt Nam trong trang chủ nêu trên và đưa lại các thông tin khách
quan, trung thực nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng Mỹ",
ông Hậu nói.
Ngoài ra, Vasep cũng phản đối việc CFA đòi Bộ Nông nghiêp Mỹ
mở rộng định nghĩa "catfish" bao gồm luôn cả cá tra Việt Nam nhằm áp
đặt thêm những biện pháp hạn chế nhập khẩu đối với sản phẩm cá tra vào Mỹ.
Trong những năm qua, con cá tra của Việt Nam thường bị các
hiệp hội thủy sản các nước nhập khẩu cáo buộc là được nuôi trong môi trường
không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và Vasep đã phải nhiều lần chứng minh
con cá tra được nuôi theo quy trình sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Theo Trung Châu
TBKTSG
thanhhuong