MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng hoa sữa chuyển từ hồ Tây lên bãi rác Nam Sơn thay đổi khác lạ

25-10-2019 - 21:05 PM | Xã hội

Sau khi được chuyển từ hồ Tây lên trồng tại bãi rác Nam Sơn, hàng cây hoa sữa từng bị cắt toàn bộ cành, chỉ còn thân thẳng đứng nay đã đâm chồi, nảy lộc xanh tốt.

Hàng hoa sữa chuyển từ hồ Tây lên bãi rác Nam Sơn thay đổi khác lạ - Ảnh 1.
Hàng cây hoa sữa được trồng dọc con đường dẫn vào bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) bắt đầu ra những chồi non xanh tốt. 
Hàng hoa sữa chuyển từ hồ Tây lên bãi rác Nam Sơn thay đổi khác lạ - Ảnh 2.
Những cây hoa sữa này được chuyển từ phố Trích Sài (Tây Hồ, Hà Nội) lên trồng từ giữa tháng 7.2019.
Hàng hoa sữa chuyển từ hồ Tây lên bãi rác Nam Sơn thay đổi khác lạ - Ảnh 3.
Trước đó, hàng cây hoa sữa bị cắt toàn bộ cành, chỉ còn thân thẳng đứng. Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng đã đâm chồi, nảy lộc.
Hàng hoa sữa chuyển từ hồ Tây lên bãi rác Nam Sơn thay đổi khác lạ - Ảnh 4.
Việc di chuyển hàng hoa sữa này trước đó cũng đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì mang hoa sữa lên trồng ở bãi rác để "khử mùi" là điều bất hợp lý.
Hàng hoa sữa chuyển từ hồ Tây lên bãi rác Nam Sơn thay đổi khác lạ - Ảnh 5.
         
Hàng hoa sữa chuyển từ hồ Tây lên bãi rác Nam Sơn thay đổi khác lạ - Ảnh 6.
Theo đại diện Ban quản lý dự án Hồ Tây cho hay, chủ trương của thành phố Hà Nội không chặt hạ cây xanh. Vì vậy, đánh tỉa 96 cây hoa sữa thì sẽ tìm địa điểm nào trống để trồng.
Hàng hoa sữa chuyển từ hồ Tây lên bãi rác Nam Sơn thay đổi khác lạ - Ảnh 7.
Sau đó, Sở Xây dựng gợi ý đưa cây hoa sữa về trồng tại Khu bãi rác Nam Sơn. Ngoài tạo cảnh quan khu vực còn giúp khuếch tán mùi hôi thối của bãi rác. 
Hàng hoa sữa chuyển từ hồ Tây lên bãi rác Nam Sơn thay đổi khác lạ - Ảnh 8.
Cũng theo đại diện ban Quản lý dự án Hồ Tây, khu vực trồng khá rộng, rìa ngoài cách nhà dân mấy trăm mét nên khi ra hoa sẽ không ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.
Hàng hoa sữa chuyển từ hồ Tây lên bãi rác Nam Sơn thay đổi khác lạ - Ảnh 9.
Hiện trên phố Trích Sài (Tây Hồ, Hà Nội) chỉ còn giữ lại 6 cây hoa sữa. 

Theo Tô Thế

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên