MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng loạt cây đổ, nhà cửa tan hoang sau khi bão số 4 đổ bộ vào Nghệ An - Hà Tĩnh

30-08-2019 - 14:37 PM | Xã hội

Trước và sau cơn bão số 4 đổ bộ vào đất liền, trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh xảy ra mưa lốc lớn khiến gần 100 nhà dân bị tốc mái và đổ sập, nhiều cây cối đổ tan hoang.

Ngày 30/8, sau khi cơn bão số 4 đi qua, trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn có mưa lớn từng đợt do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão.

Gió lốc, mưa lớn trước giờ bão vào tại huyện Anh Sơn (Nghệ An).

Tại Hà Tĩnh, sáng 30/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã cùng lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra thực địa ứng phó hoàn lưu sau bão tại các huyện của tỉnh Hà Tĩnh.

Theo thống kê của UBND TX. Kỳ Anh, mặc dù bão đi vào đất liền và suy yếu nhưng trước khi bão đi vào xuất hiện tố lốc đã khiến một số xã trên địa bàn bị ảnh hưởng nặng.

 Hàng loạt cây đổ, nhà cửa tan hoang sau khi bão số 4 đổ bộ vào Nghệ An - Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Tố lốc trước mưa bão đã làm 2 nhà bị sập, 41 nhà bị tốc mái tại các xã của huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Cụ thể, trong 2 ngày qua tại xã Kỳ Hoa, Kỳ Nam, Kỳ Hà (TX. Kỳ Anh) xảy ra mưa lớn, gió giật mạnh đã khiến 2 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 41 nhà khác bị tốc mái, trong đó có 12 nhà bị tốc mái hoàn toàn. Ngoài nhà dân, các cột điện, cây cối, hoa màu cũng bị gãy đổ, hư hỏng do gió lớn.

Do mưa bão, tố lốc, có 2 người dân trên địa bàn xã Kỳ Hoa bị thương.

 Hàng loạt cây đổ, nhà cửa tan hoang sau khi bão số 4 đổ bộ vào Nghệ An - Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tại TX. Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giúp người dân lợp lại mái nhà, khắc phục hậu quả sau bão.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng trên địa bàn đã đến khắc phục hậu quả, giúp đỡ người dân lợp lại nhà để ổn định cuộc sống.

Tại Nghệ An, sáng 30/8 vẫn xảy ra tình trạng mưa lớn tại nhiều huyện. Chính quyền địa phương đã ra thông báo cảnh báo tình trạng lũ, lũ quét có thể xảy ra tại các huyện miền núi để người dân cảnh giác và chủ động ứng phó.

 Hàng loạt cây đổ, nhà cửa tan hoang sau khi bão số 4 đổ bộ vào Nghệ An - Hà Tĩnh - Ảnh 4.

Trận lốc kèm mưa lớn, gió mạnh trước giờ bão vào đã khiến huyện Anh Sơn bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo thống kê ban đầu, trận lốc xoáy trước thời điểm bão vào đã làm hơn 41 nhà dân bị tốc mái, 1 nhà dân bị sập, 1 trường mầm non bị tốc mái, 1 con trâu bị sét đánh chết, hàng trăm cây cối trong đó có nhiều cây cổ thụ bị gãy đổ, nhiều diện tích lúa hè thu bị đổ sạp, hư hỏng.

 Hàng loạt cây đổ, nhà cửa tan hoang sau khi bão số 4 đổ bộ vào Nghệ An - Hà Tĩnh - Ảnh 5.

Hàng loạt cây cổ thụ bị gãy đổ.


 Hàng loạt cây đổ, nhà cửa tan hoang sau khi bão số 4 đổ bộ vào Nghệ An - Hà Tĩnh - Ảnh 6.

Những cây lớn cả trăm năm tuổi bị gãy đổ do bão.

Sau khi trận tố lốc đi qua, lãnh đạo huyện Anh Sơn đã lập đoàn đi kiểm tra thiệt hại đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng khắc phục thiệt hại, giúp người dân.

Trong ngày 30/8, các địa phương vẫn đang tiếp tục tiến hành thống kê thiệt hại và khắc phục thiệt hại về tài sản, nhà cửa giúp người dân ổn định cuộc sống sau bão.

 Hàng loạt cây đổ, nhà cửa tan hoang sau khi bão số 4 đổ bộ vào Nghệ An - Hà Tĩnh - Ảnh 7.

Sét đánh khiến 1 con trâu của người dân xã Long Sơn (Anh Sơn) bị chết.


 Hàng loạt cây đổ, nhà cửa tan hoang sau khi bão số 4 đổ bộ vào Nghệ An - Hà Tĩnh - Ảnh 8.

Mái tôn của người dân bị tốc do tố lốc.


 Hàng loạt cây đổ, nhà cửa tan hoang sau khi bão số 4 đổ bộ vào Nghệ An - Hà Tĩnh - Ảnh 9.

Cây cối đổ, tường đổ sập.


 Hàng loạt cây đổ, nhà cửa tan hoang sau khi bão số 4 đổ bộ vào Nghệ An - Hà Tĩnh - Ảnh 10.

Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả giúp dân ổn định cuộc sống.


Theo Ngọc Tú

Trí Thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên