MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng loạt "ngôi sao mới nổi" xáo trộn Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt

Nếu như cuối năm 2015, để vào danh sách Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, “chỉ cần” giá trị tài sản đạt 1.500 tỷ đồng thì đến tháng 10 năm nay, giá trị thấp nhất của 10 người giàu nhất sàn chứng khoán là gần 2.000 tỷ đồng.

Nhiều ngôi sao mới nổi đã tăng tốc và gia nhập câu lạc bộ này.

Ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC (mã: FLC)

Ông Quyết đang sở hữu hơn 93 triệu cổ phiếu FLC (tương đương 14,6% vốn điều lệ) và 279,6 triệu cổ phiếu ROS của CTCP Xây dựng Faros (tương đương 65%).

Với mức giá đóng cửa ngày 11/10/2016 của FLC là 6.460 đồng và ROS là 48.350 đồng thì giá trị số cổ phiếu mà ông Trịnh Văn Quyết đang sở hữu là hơn 14.000 tỷ đồng. Con số này đã đưa ông Quyết lên vị trí người giàu thứ 2 sàn chứng khoán Việt Nam – chỉ đứng sau tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng của tập đoàn Vingroup.

Giá trị tài sản của ông Quyết tăng thêm gần 13.600 tỷ đồng tương đương tăng 2.731% so với thời điểm cuối năm 2015, khi đó, ông đứng thứ 35.

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, thị giá của FLC và ROS tiếp tục tăng, dự kiến đưa giá trị tài sản của ông Trịnh Văn Quyết lên một con số cao hơn nữa, chưa kể Chủ tịch của FLC vừa liên tiếp đăng ký mua thêm cổ phiếu FLC theo 2 đợt, với tổng số lượng 66 triệu đơn vị để nâng khối lượng nắm giữ lên hơn 159 triệu cổ phiếu.

Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã: HHS) kiêm Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã: TCH)

Không kém phần ồn ào trên sàn chứng khoán lúc này là gương mặt của Tập đoàn Hoàng Huy. Ông Đỗ Hữu Hạ đang sở hữu 4,8 triệu cổ phiếu HHS của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (1,78% vốn điều lệ) và 137,3 triệu cổ phiếu TCH của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (41,62% vốn điều lệ).

Đóng cửa phiên giao dịch 11/10, HHS có giá 6.970 đồng còn TCH đã tăng trần liên tục 5 phiên kể từ ngày chào sàn 5/10 và leo lên mức giá 23.450 đồng. Tại mức giá này, tổng giá trị lượng cổ phiếu mà ông Hạ đang sở hữu là 3.254 tỷ đồng – xếp vị trí thứ 6 trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán.

Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) cũng đang sở hữu gần 100,5 triệu cổ phiếu HHS tương đương 37,25% vốn cổ phần.

Cuối năm trước, ông Đỗ Hữu Hạ chỉ đứng thứ 27 với giá trị tài sản 674 tỷ đồng. Sau 10 tháng, nhờ TCH, tài sản của ông tăng thêm 2.581 tỷ đồng.

Bà Trương Lệ Khanh – Chủ tịch HĐQT của CTCP Vĩnh Hoàn (VHC)

Với sự tăng trưởng mạnh mẽ của VHC trong năm nay, bà Trương Lệ Khanh – sở hữu 45,6 triệu cổ phiếu VHC – đã trở thành người giàu thứ 8 sàn chứng khoán, giá trị tài sản đạt 2.589 tỷ đồng.

Ông Trần Lê Quân - Thành viên HĐQT độc lập của CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG)

Sở hữu gần 14,5 triệu cổ phiếu MWG, với sự tăng giá mạnh mẽ của cổ phiếu này trong 10 tháng đầu năm 2016, ông Quân đã lọt vào top 10 với giá trị tài sản gần 2.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, một số gương mặt đã rời top 10.

Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Masan (mã: MSN)

Là vợ của ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT Masan, bà Hoàng Yến đang sở hữu gần 28,3 triệu cổ phiếu MSN (tương đương 3,74% vốn điều lệ) và 210.472 cổ phiếu MSF của CTCP Hàng Tiêu dùng Masan – Masan Consumer, nơi bà Yến cũng là Thành viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc.

MSF chưa niêm yết nhưng MSN là một bluechips trên sàn chứng khoán và đóng cửa phiên 11/10, cổ phiếu có giá 68.300 đồng. Theo đó, giá trị thị trường của số cổ phiếu MSN mà bà Yến sở hữu là 1.931 tỷ đồng, bà đứng vị trí thứ 11 trong top người giàu nhất sàn chứng khoán.

Ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã: HAG) kiêm Chủ tịch HĐQT CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã: HNG)

Năm 2016 là một năm khó khăn của ông bầu Đoàn Nguyên Đức. 2 doanh nghiệp mà ông làm Chủ tịch HĐQT đều đứng trước những thách thức trong hoạt động kinh doanh cũng như các vấn đề về tài chính. Kéo theo đó, giá cổ phiếu của HAG và HNG cũng liên tục thủng đáy.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/10, HAG có giá 5.100 đồng và HNG có giá 5.520 đồng. Sở hữu 347,8 triệu cổ phiếu HAG, giá trị thị trường số cổ phiếu của ông Đoàn Nguyên Đức là 1.774 tỷ đồng – xếp vị trí thứ 12.

Năm trước, ông xếp thứ 11. Tài sản của ông Đức tính đến nay đã giảm hơn 1.800 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT CTCK Sài Gòn (SSI), kiêm Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn PAN (PAN)

Ông Hưng đang nắm gần 1,8 triệu cổ phiếu SSI và 746.000 cổ phiếu PAN.

Cuối năm 2015, với giá trị thị trường của lượng cổ phiếu SSI và PAN mà ông Nguyễn Duy Hưng nắm giữ đạt hơn 1.500 tỷ đồng, ông Hưng đứng vị trí thứ 10 trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán. Tính đến 11/10, giá trị đó là 1.625 tỷ đồng và Chủ tịch của SSI xếp vị trí thứ 13.

Mai Linh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên