MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng nghìn người đổ về phiên chợ "mua đồ ăn bằng lá" độc nhất vô nhị ở miền Tây

27-02-2023 - 09:16 AM | Thị trường

Sáng ngày 26/2, hàng nghìn người dân trên khắp nơi lân cận đã đổ về công viên 30/4 thành phố Tây Ninh tham gia phiên "chợ lá" truyền thống.

Chợ lá được biết đến là phiên chợ truyền thống ở vùng Tây Nam Bộ, tại đây những quầy hàng xếp san sát nhau bán trái cây, xôi, chè, bánh ngọt… người dân thay vì trả tiền mặt người đến chợ chỉ cần mang theo lá cây để mua bất cứ món đồ ăn nào tại chợ lá.

Sáng ngày 26/2, hàng nghìn người dân trên khắp các xã, thành lân cận đã đổ về công viên 30/4 thành phố Tây Ninh tham gia phiên "chợ lá" truyền thống. Khoảng 70 gian hàng với hơn 100 món ăn ngay từ rạng sáng ngày 26 đã được chuẩn bị sẵn, từ các món ngọt đến các món mặn sẵn sàng phục vụ người dân.

Hàng nghìn người đổ về phiên chợ mua đồ ăn bằng lá độc nhất vô nhị ở miền Tây - Ảnh 1.
Hàng nghìn người đổ về phiên chợ mua đồ ăn bằng lá độc nhất vô nhị ở miền Tây - Ảnh 2.
Hàng nghìn người đổ về phiên chợ mua đồ ăn bằng lá độc nhất vô nhị ở miền Tây - Ảnh 3.
Hàng nghìn người đổ về phiên chợ mua đồ ăn bằng lá độc nhất vô nhị ở miền Tây - Ảnh 4.

Mặc dù 7 giờ sáng, phiên "chợ lá" mới chính thức diễn ra thế nhưng từ hơn 6 giờ, rất đông người dân cùng con cái và người thân đã tập trung về công viên 30/4 để tham dự phiên "chợ lá" chỉ diễn ra duy nhất 1 lần trong năm.

Hàng nghìn người đổ về phiên chợ mua đồ ăn bằng lá độc nhất vô nhị ở miền Tây - Ảnh 5.
Hàng nghìn người đổ về phiên chợ mua đồ ăn bằng lá độc nhất vô nhị ở miền Tây - Ảnh 6.
Hàng nghìn người đổ về phiên chợ mua đồ ăn bằng lá độc nhất vô nhị ở miền Tây - Ảnh 7.
Hàng nghìn người đổ về phiên chợ mua đồ ăn bằng lá độc nhất vô nhị ở miền Tây - Ảnh 8.

Khung cảnh đông nghẹt tại chợ lá ngày 26/2.

Càng về trưa người đổ về chợ lá càng đông. Một số gia đình đưa theo con nhỏ đi cùng phải cõng con để bị lạc.

Hàng nghìn người đổ về phiên chợ mua đồ ăn bằng lá độc nhất vô nhị ở miền Tây - Ảnh 9.
Hàng nghìn người đổ về phiên chợ mua đồ ăn bằng lá độc nhất vô nhị ở miền Tây - Ảnh 10.

Nhiều người phải cõng con lên để tránh lạc.

"4 giờ sáng tôi lên đến đây chuẩn bị đến khoảng 7 giờ cho kịp chợ này, có tiền hay không đều mua được", chị Ngọc Anh (TP.HCM, người dân tham gia chợ lá sáng 26/2).

Hàng nghìn người đổ về phiên chợ mua đồ ăn bằng lá độc nhất vô nhị ở miền Tây - Ảnh 11.
Hàng nghìn người đổ về phiên chợ mua đồ ăn bằng lá độc nhất vô nhị ở miền Tây - Ảnh 12.
Hàng nghìn người đổ về phiên chợ mua đồ ăn bằng lá độc nhất vô nhị ở miền Tây - Ảnh 13.
Hàng nghìn người đổ về phiên chợ mua đồ ăn bằng lá độc nhất vô nhị ở miền Tây - Ảnh 14.

Người dân ngồi bệt khắp nơi để thưởng thức đồ ăn tại Chợ lá.


Hàng nghìn người đổ về phiên chợ mua đồ ăn bằng lá độc nhất vô nhị ở miền Tây - Ảnh 15.

Người dân dùng những chiếc lá để mua đồ ăn.

"Với một chiếc lá như vậy là mình đã mua được một món ăn rồi. Trong thời điểm vật giá đang leo thang thì hoạt động này rất hay và ý nghĩa. Người dù nghèo hay giàu gì cũng có đồ ăn hết. Mình được thưởng thức nhưng không phải đưa giá trị đồng tiền vào mà mình còn được biết tới một lễ hội đặc sắc", bạn Phương Mai (TP.HCM, người dân đi Chợ lá chia sẻ).

Ngoài khu vực ẩm thực, Chợ lá TP Tây Ninh còn có khu vực để mọi người có thể tham gia các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy sạp, đập niêu, nhảy bao bố, tạt lon. Khi tham gia trò chơi, người chiến thắng sẽ được nhận những phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức.

Theo Bảo Trân - Di Anh

Tổ Quốc

Trở lên trên