MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bị phạt 94 triệu đồng, bà chủ giăm bông bẩn ‘biến' mất dạng

12-10-2013 - 08:41 AM |

Sau hai lần bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện sản xuất giăm bông mất vệ sinh và bị phạt 94 triệu đồng, chủ cơ sở đã “biến” mất dạng.

Chiều 11.10, nguồn tin từ Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, bà Nguyễn Thị Hoàng Hân (27 tuổi, thường trú tại Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), chủ cơ sở sản xuất giăm bông bẩn ở số 41 Miếu Gò Xoài, KP.11, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân đã đóng cửa, dọn đồ đạc đi khỏi cơ sở sản xuất.

Trước đó, Thanh tra Sở yêu cầu bà Hân ngày 10.10 đến Sở Y tế để chấp hành lệnh xử phạt 94 triệu đồng vì sản xuất giăm bông bẩn, nhưng đến hết ngày 11.10 bà Hân vẫn không đến. Chính quyền địa phương xác nhận bà Hân đã đóng cửa, dọn đồ đạc đi khỏi cơ sở.

Da heo và những nguyên liệu đen xì, hôi thối bà Hân dùng sản xuất giăm bông

Theo Thanh tra Sở Y tế, lần đầu lập biên bản 13 lỗi vi phạm (vào ngày 2.10) vì sản xuất giăm bông quá mất vệ sinh, bên cạnh việc buộc đóng cửa cơ sở, thanh tra xử phạt bà Hân hơn 60 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong lúc chờ cơ quan chức năng xử lý, chỉ vài ngày sau, bà Hân tiếp tục đưa nguyên liệu da heo thối, thịt heo không thông qua kiểm dịch để sản xuất.

Thanh tra Sở Y tế tiếp tục phát hiện, lập biên bản và buộc bà Hân ngưng hoạt động lần hai (vào ngày 8.10).

Vì cố tình vi phạm lần hai, Thanh tra đã nâng mức phạt bà Hân lên tổng cộng 94 triệu đồng và yêu cầu bà Hân ngày 10.10 đến Sở Y tế làm việc.

Theo Khánh Vy

khanhnt

Thanh niên

Trở lên trên