MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đau đầu vì hàng hóa ăn theo giá xăng

29-08-2012 - 13:56 PM |

Giá xăng dầu vừa tăng thêm buổi tối, ngay lập tức giá hàng hóa đã “té nước theo mưa”, khiến người tiêu dùng đau đầu khi đi chợ.

Chiều ngày 28/8, sau khi có tin tăng giá xăng 650 đồng/lít, diesel 300 đồng/lít, thì ngay lập tức sáng nay (29/8) giá nhiều loại hàng hóa, nhất là mặt hàng thực phẩm tươi sống tại các chợ lẻ ở TP.HCM đã nhích nhẹ từ 500-5.000 đồng tùy loại.

Cụ thể, mặt hàng rau, củ, quả tại chợ Tân Định (quận 1) đã tăng từ 2.000-8.000 đồng/kg như: cà rốt, xà lách, khoai tây Đà Lạt từ 20.000-25.000 đồng/kg tăng lên 31.000-36.000 đồng/kg; dưa leo, cà chua, bắp cải, cải thảo, bí xanh… bị đẩy lên thêm 2.000 đồng/kg có giá 13.000-14.000 đồng/kg…

Theo bà Lê Thị Tâm, tiểu thương kinh doanh rau củ chợ Tân Định, trước tình trạng mua bán khá chậm như hiện nay tiểu thương chẳng muốn tăng giá hàng, song sau 2 đợt tăng giá xăng, dầu liên tục mới đây, giá vận chuyển hàng từ chợ đầu mối về chợ lẻ đã tăng thêm vài chục ngàn đồng/tour lấy hàng, nên buộc người bán phải nâng theo.

Các loại thịt gia súc gia cầm cũng tăng giá bán. Theo đó, thịt heo, bò, gà, vịt tại chợ một số chợ đã tăng từ 4.000-8.000 đồng/kg. Cụ thể, thịt ba rọi tại chợ Cư xá Ngân hàng (quận 7) giá 86.000 đồng/kg; chợ Vườn Chuối (quận 3) có giá 85.000-90.000 đồng/kg; gà thả vườn 90.000 đồng/kg, vịt chạy đồng 42.000 đồng/kg…


Rau, củ, quả tại chợ lẻ đã tăng giá

Chị Nguyễn Thị Kiều, bán thịt heo ở chợ Vườn Chuối, nói như than: “Cứ vài tuần hàng hóa lại buộc phải lên giá theo xăng, gây không ít khó khăn cho cả người mua lẫn người bán. Với đà này không khéo đến cuối năm phải sang sạp mất vì ế ẩm…”.

Do giá cả “té nước theo mưa”, xăng lên vài trăm, hàng hóa lên vài ngàn, không ít người tiêu dùng khá căng thẳng khi đi chợ. Bà Võ Mỹ Vân, 52 tuổi, ngụ Lê Văn Lương, (quận 7) bức xúc: “Tiền chợ mỗi ngày giới hạn chỉ 120.000 đồng cho nhà 4 người. Lúc đầu năm còn có thể thêm này, bớt kia. Nhưng nay mỗi lần đi chợ, tôi lại “đau đầu” vì phải tính toán mua sắm thế nào để đảm bảo bữa ăn không bị xuống cấp”.

Đại diện nhiều hệ thống siêu thị như Big C, Co.op Mart, Maximark… cho biết, trong tháng 9/2012, nhiều loại hàng hóa, nhất là các mặt hàng nhu yếu phẩm chắc chắn sẽ tăng giá từ 5-15% tùy loại.


Thịt gia súc, gia cầm "nhích" nhẹ

Theo nhận định của nhiều chủ đại lý gas, chắc chắn mặt hàng này sẽ tăng giá khoảng 30.000-35.000 đồng/bình 12kg trong thời gian tới. Như vậy, một số ngành hàng như ăn uống, chế biến thực phẩm…cũng sẽ bị “đẩy” giá tăng lên.

Theo Trần Nhã

Infonet


lienph

Trở lên trên