MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điện máy "tấn công" thị trường các tỉnh

17-11-2014 - 09:30 AM |

Các đại gia điện máy đang rầm rộ mở rộng thị trường ở các tỉnh để gia tăng thị phần. Các siêu thị được khai trương liên tục nhưng khách hàng vẫn đổ đến mua sắm rất đông.

Ngày 16/11/2014,  Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh đã khai trương siêu thị điện máy Trần Anh tại Phú Thọ. Siêu thị nằm trên tuyến huyết mạch giao thông xuyên giữa thành phố và nối liền các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai...Đây được đánh giá là đại siêu thị điện máy hiện đại và có quy mô bậc nhất không chỉ tại tỉnh Phú Thọ mà cả tại vùng trung du Bắc Bộ, với bãi đỗ xe rộng và diện tích trưng bày hơn 2.500 m2.

Trước đó, các hãng điện máy khác như HC và Mediamart (hai hãng này cùng với Trần Anh đang nắm phần lớn thị phần ở phía Bắc) cũng rầm rộ khai trương các siêu thị điện máy ở các tỉnh, trong đó HC đã có tổng cộng 12 siêu thị, Mediamart có 16 siêu thị ở Hà Nội và các tỉnh. Động thái này cho thấy các hãng đang nỗ lực cạnh tranh để gia tăng thị phần.

Theo quan sát của chúng tôi, mặc dù 10h30, sau lễ khai trương siêu thị mới của Trần Anh mới chính thức mở cửa, nhưng từ sáng sớm đã có rất nhiều khách hàng tới xếp hàng chờ giờ mua sắm. Và mặc dù thời tiết đã bắt đầu vào đông, nhưng không khí tại siêu thị vẫn nóng lên do dòng người không ngừng đổ về đây. Lượng khách hàng rất đông dẫn đến đoạn đường phía trước siêu thị có hiện tượng ùn tắc, sau đó phải nhờ cả lực lượng bảo vệ lẫn nhân viên của siêu thị xử lý mới giải tỏa được và không ảnh hưởng tới sự lưu thông của tuyến đường.


Người dân xếp hàng chờ mua sắm trong ngày khai trương siêu thị điện máy

Theo chị Hương, nhà ở thành phố Việt Trì, do siêu thị khai trương vào cuối tuần trong khi lại có nhiều sản phẩm khuyến mãi cộng thêm quà khai trương khi mua hàng chỉ 790.000 đồng sẽ nhận được quà tặng lên tới 1 triệu đồng nên nhiều người đổ về mua sắm. “Siêu thị Trần Anh khai trương đúng ngày Chủ nhật, lại bán ra rất nhiều các sản phẩm gia dụng phục vụ nội trợ giá rất rẻ, nên tôi tới đây xếp hàng từ sớm, quyết tâm mua được hàng mới về” chị Hương nói.

Còn theo đại diện của Trần Anh, là đối tác thân thiết của các hãng điện tử nổi tiếng, các nhà sản xuất từ nhiều năm, đợt khai trương lần này, siêu thị nhận được rất nhiều hỗ trợ trên tất cả các ngành hàng. Vì vậy, các sản phẩm đều có mức giá rất hấp dẫn như: nồi cơm điện Sharp giá 799.000 đồng; lò vi sóng Sanyo có nướng giá 1,399 triệu đồng, tủ lạnh Sharp 165L giá khai trương 4,399 triệu tặng nồi đất, máy giặt lồng đứng Toshiba giá 3,799 triệu…


Khai trương và hàng khuyến mại luôn hút khách

Chia sẻ với báo chí sau lễ khai trương, ông Vũ Hoài Khương, giám đốc siêu thị Trần Anh Phú Thọ cho biết: “Trần Anh đã nhận định được từ trước lượng khách hàng tới siêu thị, nên đã chuẩn bị kỹ càng cả về hàng hóa và nhân lực. Khách hàng có thể yên tâm mua sắm mà không phải lo đến tình trạng hết hàng các sản phẩm khuyến mại”.

Ngoài việc thu hút khách hàng bằng những khuyến mại hấp dẫn, Trần Anh còn được biết đến bởi uy tín và chất lượng dịch vụ của hệ thống siêu thị.

Đại diện Trần Anh cho biết thêm, tất cả các sản phẩm bày bán tại Trần Anh đều là các sản phẩm của các thương hiệu uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả cạnh tranh, chế độ bảo hành, bảo trì sản phẩm rất chu đáo. Được sự hậu thuẫn từ đại gia bán lẻ điện máy Nhật Bản là Tập đoàn Nojima, Trần Anh đang tiến hành xây dựng phương thức phục vụ khách hàng chuẩn theo tiêu chí Nhật Bản, nhận được ủng hộ của đông đảo người tiêu dùng. Dù chưa có con số chính thức nhưng được biết doanh số bán trong ngày đầu khai trương ở Phú Thọ cao hơn rất nhiều so với doanh số bán của các siêu thị ở Nam Định hay Ninh Bình.

Trong năm 2013 Trần Anh đã mở thêm 7 siêu thị mới tại Hà Nội nâng tổng số lượng siêu thị lên gấp 2,5 lần so với năm 2012. Năm 2014 Trần Anh tiếp tục mở rộng hệ thống siêu thị tại Hà Nội và vươn ra tại các tỉnh thành khác là Ninh Bình, Nam Định, Bắc Ninh. Phú Thọ và sắp tới tại Nghệ An, Hải Dương và Hải Phòng.

Ông chủ điện máy Trần Anh nói về tham vọng “bành trướng” thị trường nông thôn


Phương Thảo

hangnt

Tài chính Plus

Trở lên trên