MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giỏ quà Tết: thượng vàng, hạ cám

07-01-2014 - 10:44 AM |

Người tiêu dùng cần cân nhắc khi chọn mua giỏ quà Tết gói sẵn, coi chừng hàng kém chất lượng, thực phẩm cận đát.

Đa dạng chủng loại, giá cả

Từ hệ thống siêu thị đến các cửa hàng, chợ đều trưng bày giỏ quà Tết, hầu hết là những hàng hóa thường ngày như bánh, kẹo, rượu, trà… Theo nhiều người bán, do khách hàng có nhu cầu khác nhau nên họ không gói sẵn nhiều, tùy chọn lựa thực tế và tiền khách hàng muốn mua mà gói những giỏ quà tương ứng. Giá cả những gói quà bày sẵn dao động từ khoảng 300.000đ - trên 1.000.000đ/giỏ, tùy thành phần bên trong. Với giá từ 600.000đ/giỏ trở xuống thì sản phẩm chủ yếu là hàng nội.

Trên các trang mạng cũng giới thiệu đủ loại giỏ quà Tết với nhiều tên gọi như: Long phụng sum vầy, Mã đáo thành công, Đa lộc đa tài, ngọt bùi Tết Việt, Thơm nồng Tết Việt, Thuần khiết. Có trang còn chia quà Tết theo chủ đề, sản phẩm bên trong có sự lựa chọn phù hợp như: giỏ quà tặng đối tác (có thêm sản phẩm ngoại), biếu ông bà (gồm những hàng thiết yếu), hoặc tặng sếp (rượu…)… 

Ngoài dạng giỏ mây, còn có thêm các loại giỏ bằng chất liệu da, gỗ, kim loại cẩn hoa văn sang trọng. Thậm chí, có đơn vị nhập khẩu nguyên giỏ quà Tết được đóng gói tại Mỹ với giá từ khoảng một triệu đến gần năm triệu đồng/giỏ. Đặc biệt, bên trong có thêm sản phẩm tinh dầu với nhiều loại hương khác nhau.

Sản phẩm mang ý nghĩa phong thủy cũng được nhiều người chọn làm quà tặng, mới nhất là cây tài lộc đá ngũ sắc được kết bằng một số loại đá quý như thạch anh, mã não, ngọc bích… với giá gần 4,5 triệu đồng/cây. Vì là năm Giáp Ngọ nên tượng ngựa phong thủy hút hàng, tùy từng loại đá, tượng có giá từ khoảng 500.000-2.500.000đ/con. Cũng liên quan đến ngựa là sản phẩm ngựa kéo xe chở trống rượu, khách hàng có thể chọn ngựa đôi hoặc ngựa đơn, màu vàng hoặc màu đỏ, giá từ 480.000đ - 1.170.000đ/món quà.

Nhiều người tiêu dùng muốn tự lựa chọn giỏ quà tặng bằng những món hàng đặc sản hoặc hương vị quê hương thay cho những mặt hàng thiết yếu. Bán chạy là sản phẩm bưởi hồ lô, đặc sản các vùng miền được xếp vào giỏ quà đẹp mắt với các sản phẩm hạt dẻ, măng khô, thịt trâu gác bếp, gạo nếp nương, gạo nếp cẩm, nem chua, chôm chôm nhân dứa, trà râu bắp, dưa chua…

Coi chừng chất lượng

Nhu cầu mua giỏ quà Tết giá rẻ là có thực và có nhiều mặt hàng chất lượng để người tiêu dùng chọn lựa. Tại các siêu thị có hàng chục mẫu quà Tết giá chỉ từ 100.000đ, ngoài các sản phẩm bánh kẹo, rượu, trà thông thường còn có thêm các đặc sản làng nghề như trà lài, mứt dừa sữa, nếp thơm, rượu chuối hột Phú Lễ, rượu Cả Cọp, lạp xưởng bò Châu Giang, chả hoa Năm Thụy… Các siêu thị cũng linh hoạt gói giỏ quà theo yêu cầu, túi tiền của khách hàng. 

Đặc biệt, Hội DN HVNCLC phối hợp các đơn vị triển khai chương trình “Giỏ quà Tết Việt 2014” với gần 20 giỏ quà Tết (giá từ 150.000 - 600.000đ/giỏ) gồm các đặc sản làng nghề như: bánh hỏi khô của Bích Chi (Đồng Tháp), rượu của Bình Khương Thôn và Phú Lễ (Bến Tre), lạp xưởng bò của Gia Phú Châu Giang (An Giang), nước mắm rươi của Long Vinh (Trà Vinh)…

Một số cửa hàng ở khu vực quận 5, 12, Gò Vấp và các huyện vùng ven như Củ Chi, Hóc Môn… (TP.HCM) nhận gói giỏ quà giá dưới 100.000đ nhắm vào khách hàng thu nhập thấp, công nhân, sinh viên-học sinh. Giỏ quà thường gồm: nước ngọt (loại chai nhựa); đậu phộng, snack; mứt, kẹo, mực khô xé… Cửa hàng sẽ tự đóng gói dán nhãn “Chúc mừng năm mới”. Người bán cho biết: “Cũng là sản phẩm có nguồn gốc, nhưng được chiết từ bao lớn ra đóng hộp nhỏ thì gói được giỏ quà giá rẻ”. 

Với các giỏ quà được gói sẵn để bán, người mua rất khó xem kỹ từng sản phẩm vì chỉ thấy được nhãn sản phẩm, còn ngày sản xuất, hạn sử dụng bị che khuất, nơi bán lại không cho mở ra kiểm tra. Chưa kể, trên thị trường nhiều giỏ quà có bánh kẹo, rượu ngoại nhưng giá chỉ 300.000đ-400.000đ, bạn nên tham khảo giá các mặt hàng trước khi quyết định mua vì “tiền nào của đó”.

Để tránh rủi ro, người tiêu dùng nên tự kiểm tra từng sản phẩm trước khi gói quà và giao hàng. Nhiều người muốn tiện nên mua giỏ quà gói sẵn và rất dễ mua phải sản phẩm hết hoặc cận đát, không rõ nguồn gốc, có khả năng được trà trộn tiêu thụ dưới hình thức giỏ quà Tết.

Kinh nghiệm cho thấy, nhiều người mua giỏ quà Tết thường mang tặng ngay chứ không ai mang về mở ra để kiểm tra, nên người bán tha hồ mà “hô biến” hàng giả, hàng hết hạn sử dụng…

Theo An Hà - Nguyễn Cẩm

khanhnt

Phụ nữ online

Trở lên trên