MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Thu giữ lô hàng lậu trị giá trên 2 tỷ đồng

09-05-2013 - 00:42 AM |

Đáng lưu ý, chủ lô hàng này là Hồ Bê Kiệt, người Quảng Đông, Trung Quốc.

Ngày 8-5, một lô hàng do nước ngoài sản xuất gồm giấy dán tường, dán kính các loại, không có hóa đơn chứng từ, trị giá trên 2 tỷ đồng, đã bị Đội quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Phòng an ninh kinh tế (Công an Hà Nội) thu giữ.

Đáng lưu ý, chủ lô hàng này là Hồ Bê Kiệt, người Quảng Đông, Trung Quốc. Theo khai nhận của Kiệt, lô hàng được đưa từ Trung Quốc sang để chào hàng, chuẩn bị cho công việc kinh doanh giấy dán tường, dán kính tại Việt Nam. Tuy nhiên, Kiệt lại sang Việt Nam bằng hộ chiếu du lịch. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ hàng không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến tính hợp pháp của lô hàng.

Kiệt đã thuê địa điểm chứa hàng là kho hàng số 386 Ngọc Đại, xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Kho nằm trong khuôn viên Xí nghiệp cơ khí ô tô thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển vận tải.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 1 cho biết: Nhận thấy dấu hiệu phức tạp của vụ việc, công tác điều tra, theo dõi được tiến hành nhiều tháng qua, khi đối tượng bắt đầu nhập hàng về, lực lượng chức năng đã kịp thời bắt giữ. Ngay cả công tác kiểm tra phải kéo dài nhằm hoàn thiện hồ sơ một cách đầy đủ, làm cơ sở xử lý các đối tượng liên quan một cách nghiêm túc.

Cũng trong ngày 8-5, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đồng loạt tiến hành tổng kiểm tra 27 điểm kinh doanh hàng hóa tại phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bông, Thợ Nhuộm... (quận Hoàn Kiếm). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hàng giả nhãn mác, vi phạm sở hữu công nghiệp, chủ yếu là quần áo, kính... Công tác kiểm tra đang được tiến hành nhằm phân loại hàng hóa vi phạm, hoàn thiện hồ sơ để xử lý các cơ sở vi phạm./.

Theo Đinh Thị Thuận

khanhnt

Báo hải quan

Trở lên trên