MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng lậu "vào mùa", phát hiện nhiều hàng đội lốt Việt

07-12-2013 - 14:06 PM |

Còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Âm lịch - mùa buôn bán kinh doanh nhộn nhịp nhất năm, và cũng là mùa các hoạt động buôn lậu diễn biến phức tạp.

Báo cáo của Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) cho thấy các lực lượng chức năng đã liên tục phát hiện nhiều vụ buôn lậu lớn gần đây, chủ yếu là các mặt hàng "nóng" phục vụ Tết như rượu ngoại, thuốc lá ngoại và hàng thực phẩm.

Thống kê mới nhất của Bộ Công thương cho biết: 11 tháng năm nay, lực lượng Quản lý thị trường cả nước kiểm tra trên 140 nghìn vụ, phát hiện, xử lý trên 70 nghìn vụ, với tổng số thu nộp ngân sách gần 290 tỷ đồng. Trong dịp cuối năm này, hàng lậu tập trung chủ yếu vào thuốc lá ngoại, rượu ngoại, thực phẩm và hàng tiêu dùng.

Ngày 15/11 vừa qua, Tổ kiểm tra cơ động thuộc Cục QLTT phối hợp cùng Chi cục QLTT TP HCM, Công an TP HCM đã phát hiện, bắt giữ trên 4.400 bao thuốc lá nhập lậu, nhãn hiệu Jet, Hero tại khu vực quận 9.

Ngày 20/11, Chi cục QLTT tỉnh Đồng Nai cũng đã phối hợp Cảnh sát giao thông kiểm tra xe tải BKS 89C-01311 do tài xế Nguyễn Thanh Huệ (tỉnh Hưng Yên), đi từ Hà Nội về TP HCM phát hiện 10.000 sản phẩm hộp đồ chơi xếp chữ, 300 vỉ đồ chơi và 100kg tranh ảnh dán xuất xứ Trung Quốc không có nhãn mác, không có dấu hợp quy.

Cục Quản lý thị trường cũng đã thống kê và phát hiện nhiều vụ việc hàng hóa Trung Quốc giả hàng Việt Nam trong thời gian qua. Riêng Chi cục QLTT TP HCM đã xử lý 3 vụ, trong đó 2 vụ dùng bột ngọt Trung Quốc đóng gói nhãn hiệu Ajinomoto, thu giữ 251kg bột ngọt, phạt vi phạm hành chính 38 triệu đồng; 1 vụ dây curoa sản xuất Trung Quốc ghi nhãn ADR (An Dong Rubber) của Công ty cao su An Đông, thu giữ 678 sợi curoa, phạt vi phạm hành chính 45 triệu đồng. 

Tại khu vực phía Bắc, Chi cục QLTT Quảng Ninh bắt giữ khoảng 1 tấn hàng gồm xúc xích, thịt bò xiên, bánh kẹo, đồ chơi trẻ em xuất xứ từ Trung Quốc dán nhãn hàng Việt Nam.

Mới đây nhất, vào 4h30' ngày 5/12, Đội Quản lý thị trường số 4 khu vực Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện, thu giữ một số lượng thuốc lá và rượu 100 cây thuốc lá và 140 chai rượu đều mang nhãn hiện nước ngoài không rõ nguồn gốc trên xe khách mang BKS 15B-01083 đang trên đường ra phía Bắc tiêu thụ.

Trước đó, ngày 27/11, các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai vừa liên tiếp bắt giữ gần 700 lọ hóa mỹ phẩm cùng gần 200kg xúc xích, chả cá Trung Quốc nhập lậu vào thị trường nội địa. Các lực lượng chức năng của TP Hà Nội gần đây cũng liên tiếp bắt được những vụ vận chuyển thực phẩm không nguồn gốc, nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối đang được vận chuyển vào nội địa.

Theo V.Hân

khanhnt

Công an nhân dân

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên