MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Làm hàng giả không lo bị xử lý... hình sự

15-05-2013 - 13:12 PM |

Chỉ riêng trong 3 tháng đầu năm, cơ quan quản lý thị trường phát hiện và xử lý hơn 3.100 vụ vi phạm với giá trị hàng hóa vi phạm là trên 13,12 tỉ đồng và xử phạt hành chính 13,55 tỉ đồng.

Trao đổi tại hội thảo “Cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ người tiêu dùng và thương hiệu Việt” do Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát VN tổ chức sáng 14.5, ông Trần Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) khẳng định, hiện có rất ít vụ việc vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng bị xử lý hình sự.

Ông này cho hay, chỉ riêng trong 3 tháng đầu năm, cơ quan quản lý thị trường phát hiện và xử lý hơn 3.100 vụ vi phạm với giá trị hàng hóa vi phạm là trên 13,12 tỉ đồng và xử phạt hành chính 13,55 tỉ đồng. 

Trong khi đó, phương thức và thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi, các đối tượng vi phạm cũng ngày càng đa dạng, khó phát hiện và xuất hiện yếu tố móc nối với cá nhân và tổ chức nước ngoài làm hàng giả, nhất là giả mạo xuất xứ đưa vào VN.

Tuy nhiên theo ông Trần Hùng, chế tài xử lý vi phạm hiện chưa đủ sức răn đe, chủ yếu vẫn là xử lý vi phạm hành chính và ít vụ việc bị khởi tố hình sự. Được biết chỉ riêng năm 2012, có tới trên 13.000 vụ hàng giả, kém chất lượng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị phát hiện, xử lý và bị xử phạt hành chính trên 53,8 tỉ đồng.

Theo Cẩm Văn

khanhnt

Báo lao động

Trở lên trên