MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỗi năm nửa triệu tấn đường Thái nhập lậu vào Việt Nam

08-01-2016 - 08:29 AM |

Ông Nguyễn Hải, Tổng Thư ký Hiệp hội Mía đường Việt Nam, cho biết đường nhập lậu có nguồn gốc từ Thái Lan từ lâu đã hoành hành gây khó khăn rất nhiều cho đường trong nước.

Ông Hải dẫn số liệu thống kê của Tổ chức Đường thế giới (ISO) cho thấy lượng đường nhập lậu từ Thái Lan vào nước ta rất lớn với khoảng 400.000-500.000 tấn/năm. Giá đường trắng Việt Nam năm qua đã tăng lên mức 13.000-14.000 đồng/kg, trong khi giá đường Thái nhập lậu chỉ 9.000 đồng/kg.

Theo ông Hải, giá đường trong nước cao là bất lợi cho cả doanh nghiệp lẫn người nông dân và tạo cơ hội cho đường lậu giá rẻ tràn vào. Nguyên nhân là do chi phí sản xuất ở nước ta quá cao; giá mía của Việt Nam luôn cao hơn giá mía của các nước trong khu vực và trên thế giới (giá mía Việt Nam khoảng 45-50 USD/tấn, còn Thái Lan chỉ khoảng 30-35 USD/tấn), trong khi tỉ lệ chi phí mía chiếm 75%-80% trong giá thành đường. Như vậy đường Việt Nam có tính cạnh tranh kém hơn đường thế giới.

 

Theo Quang Huy

Pháp luật Tp. Hồ Chí Minh

Trở lên trên