MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhức nhối thuốc lá nhập lậu

03-08-2013 - 20:04 PM |

Mỗi năm có khoảng 800 triệu bao thuốc lá ngoại nhập lậu vào Việt Nam, chiếm 40% thị phần thuốc lá, doanh thu trên 8.000 tỷ đồng và trốn thuế hơn 3.500 tỷ đồng.

Từ lợi nhuận khổng lồ của việc trốn thuế, các đối tượng buôn lậu bất chấp mọi trở ngại, kể cả “xọ khám” nhà lao.

Điểm mặt những “ông trùm”

Thuốc lá lậu vào miền Nam chủ yếu từ Campuchia, trong đó nhức nhối nhất là các tỉnh An Giang, Long An và Tây Ninh.

Ông Võ Thanh Phong - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Tây Ninh - cho biết, tại 3 xã phía tây huyện Trảng Bàng; xã An Thạnh, huyện Bến Cầu; xã Thành Long, huyện Châu Thành và đường xuyên Á từ Mộc Bài về Gò Dầu, tình trạng buôn lậu thuốc lá diễn biến rất phức tạp. Đánh giá qua từng năm, lượng thuốc lá nhập lậu không giảm. Cụ thể, 7 tháng đầu năm, QLTT tỉnh đã thu giữ hơn 200. 000 gói thuốc lá nhập lậu, số thuốc lá này so với thực tế còn rất ít.

 Tại khu vực giáp biên giới với Campuchia như Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, người dân tham gia buôn lậu thuốc lá như một nghề kiếm sống, có người còn hành nghề chuyên nghiệp. Theo ông Huỳnh Văn Lợi - ngụ xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, mùa này, thuốc lá lậu từ Campuchia về chưa nhiều, khi mùa nước nổi (tháng 10, 11 dương lịch) sẽ có nhiều người dân tham gia buôn thuốc lá hơn. 

Ông Nguyễn Văn On - ngụ tại Đức Huệ, tỉnh Long An - chia sẻ, tiền công đai thuốc lá qua biên giới từ 100.000-150.000 đồng/chuyến, mùa nước nổi đai được 2-3 chuyến/ngày. Khu vực tỉnh Long An giáp với Campuchia hiện có khoảng 100 người tham gia đai thuốc lá thuê. “Dân ở đây ít học, lại rảnh rỗi khi nông nhàn, vì vậy, nhiều người đã tham gia vào đường dây đai thuốc lá cho các đầu nậu”- ông Hà Trần Đang ở Đức Huệ nói.   

Tình trạng buôn lậu thuốc lá ở Tây Ninh luôn nhức nhối, mặc dù các cơ quan chức năng rất tích cực triệt phá. Theo công an tỉnh, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 5 đối tượng do Nguyễn Văn Giang (ngụ xã An Tịnh, Trảng Bàng) cầm đầu, tịch thu 6.000 gói thuốc lá hiệu 555 và 4 xe máy; bắt Hồ Văn Mẫn (ngụ phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh) và 2.460 gói 555 nhập lậu cất giấu trong xe ôtô; bắt Trương Văn Sang và Nguyễn Trần Mỹ (cùng ngụ xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng) vận chuyển 4.800 gói thuốc lá nhập lậu... 

Các đối tượng này đều là dân buôn lậu thuốc lá chuyên nghiệp và đã bị khởi tố hình sự. Trên địa bàn, hiện còn nhiều đường dây, ổ nhóm có chân rết với các đối tượng ở TP.Hồ Chí Minh, Long An để buôn lậu thuốc lá mang tính chuyên nghiệp vẫn chưa bị triệt phá.

Trước thực trạng thuốc lá lậu ùn ùn tuồn vào thị trường, tháng 4/2013, UBND TP.Hồ Chí Minh ra Công văn số 1758 chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm mặt hàng này. Kết quả, ngày 24/7, Công an huyện Bình Chánh - (TP.Hồ Chí Minh) đã khởi tố và bắt giữ 3 “trùm” thuốc lá lậu: Nguyễn Văn Dũng, Phùng Thị Nhan (cùng ngụ xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, Long An) và Lê Thị Phượng (cho tại ngoại vì con nhỏ), ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. 

Trước đó, công an kiểm tra nhà C10/19 ấp 3A, xã Vĩnh Lộc A của Lê Thị Phượng, thu giữ 5.480 gói thuốc Jet, Hero. Kiểm tra nhà Lê Thị Kỷ (cùng làm ăn với Phượng), thu giữ 8.350 gói thuốc Jet, Hero nhập lậu. Từ cơ sở này, công an bắt tiếp Nguyễn Văn Dũng, “trùm” buôn lậu thuốc lá từ Campuchia đưa về TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ...

Trong tháng 5, 6 và 7/2013, Công an quận 6 đã bóc gỡ hơn 20 vụ vận chuyển, kinh doanh thuốc lá nhập lậu, thu giữ trên 20.000 gói thuốc lá, 12 xe gắn máy và tạm giữ 10 đối tượng “đầu nậu” kinh doanh thuốc lậu chuyên nghiệp để xử lý.

Theo Thế Vĩnh - Bách Hợp

khanhnt

Báo công thương

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên