MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nissan báo lỗi hơn 120.000 xe Elgrand do động cơ

14-09-2013 - 20:47 PM |

Những xe này được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 4/2002 tới tháng 11/2006 do động cơ của xe có khả năng không hoạt động.

Hãng sản xuất xe hơi Nissan của Nhật Bản ngày 12/9 cho biết họ sẽ tiến hành báo lỗi tổng cộng 121.865 chiếc xe Elgrand minivan tại thị trường Nhật Bản.

Hãng đã báo cáo vấn đề này lên Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch Nhật Bản.

Hiện có khoảng 568 sự cố liên quan tới vấn đề trên phát sinh trong khoảng thời gian từ tháng 3/2003 tới tháng 6 năm nay nhưng cho đến nay, hãng xe của Nhật Bản vẫn chưa nhận được thông tin nào về các vụ tai nạn do vấn đề này gây ra.

Trong khi đó, hãng sản xuất xe hơi Toyota của Nhật Bản ngày 12/9 cho biết họ đã nhận được khoảng 22.000 đơn đặt hàng đối với mẫu xe Corolla hybrid kể từ khi họ giới thiệu mẫu xe này vào ngày 6/8. Mục tiêu ban đầu của Toyota là bán được 2.500 chiếc mỗi tháng ở thị trường Nhật Bản.

Trong tổng số đơn đặt hàng này, đơn đặt hàng đối với mâu Corolla Axio sedan này là 7.000 chiếc còn đối với mẫu Corolla Fielder station wagon là 15.000 chiếc.

Mẫu Corolla hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm hơn và có giá bán hạ hơn so với mẫu Prius hybrid vốn được nhiều người ưa chuộng./.

Theo Huy Bình

khanhnt

Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên