MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nissan thu hồi 226.000 xe bị lỗi túi khí

27-07-2014 - 20:08 PM |

Hãng Nissan (Nhật Bản) vừa thông báo thu hồi hơn 226.000 xe bị lỗi túi khí, lỗi đã và đang gây khốn đốn cho nhiều hãng ô tô khác trên toàn cầu.

Đợt thu hồi đưa tổng số xe mà Nissan phải thu hồi trong mùa hè này lên tới 664.628 chiếc.

Fox News ngày 27-7 dẫn thông cáo của Cơ quan an toàn giao thông cao tốc quốc gia Mỹ cho biết Nissan Bắc Mỹ đã ra thông báo thu hồi một số dòng xe Infiniti, Maxima, Pathfinder và Sentra các đời 2002-2004.

Theo Nissan, túi khí của các dòng xe này do công ty Takata sản xuất. Vấn đề là các bơm túi khí có thể vỡ, khiến các mảnh kim loại bay ra khi túi khí được bung lên trong trường hợp có tai nạn, và có nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng cho người đi trên xe.

Brian Brockman - một đại diện của Nissan, cho biết hãng chưa nhận được thông tin về tai nạn hay thương tích nào liên quan đến lỗi trên.

Các xe nằm trong đợt thu hồi này gồm: Infiniti FX35 đời 2003, Infiniti FX45 đời 2003, Infiniti I35 đời 2002-2003, Infiniti QX42 đời 2002-2003, Maxima đời 2002-2003, Pathfinder đời 2002-2003 và Sentra đời 2002-2004.

Trước Nissan, lỗi túi khí cũng đã khiến hàng loạt tên tuổi trong ngành công nghiệp ô tô phải thu hồi xe với số lượng lên tới nhiều triệu chiếc trên phạm vi toàn cầu, trong đó có BMW, Chrysler, Ford, Honda, Mazda và Toyota.

Lệnh thu hồi xe được ban hành như thế nào?


Theo Tường Vy

khanhnt

Tuổi trẻ

Trở lên trên