MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện số lượng “khủng” linh kiện iPhone xuất xứ Trung Quốc

20-05-2014 - 23:52 PM |

Tất cả có 15 thùng hàng chứa hàng trăm linh kiện của hai dòng iPhone 4 và 5 gồm: pin, pin sạc dự phòng, tai nghe, màn hình, vỏ hộp, iPhone 4 và 5, màn hình iPad…

Ngày 20/5, Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn -Trưởng Công an quận 7 cho biết, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV-CAQ7 vừa khám phá một đường dây buôn linh phụ kiện ĐTDĐ hiệu iPhone 4 và 5 (có xuất xứ từ Trung Quốc) với số lượng lớn nhất từ trước đến nay. 

Với những linh, phụ kiện này có thể lắp ráp thành một chiếc điện thoại iPhone 4 và 5 một cách hoàn chỉnh. Hiện Công an quận 7 đang mở rộng vụ án và gởi mẫu hàng trên đi giám định làm rõ.

Trước đó, từ nguồn tin cho biết, một lượng lớn linh, phụ kiện điện thoại được tập kết tại hai căn nhà trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 (TP HCM), Công an quận 7 đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ- CAQ7 tiến hành điều nghiên và lên kế hoạch triệt phá. Sau hơn 1 tuần thu thập chứng cứ, hàng chục trinh sát được chia làm hai tổ tiến hành áp sát kiểm tra hành chính hai căn nhà trên đường trần Xuân Soạn.

Khoảng 16h ngày 19/5, một tổ trinh sát áp sát căn nhà số 863/49/20/1, Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 do Trần Ngọc Phú (tự Phú Anh, 37 tuổi) làm chủ. Tại đây tổ trinh sát phát hiện 15 thùng hàng chứa hàng trăm linh kiện của hai dòng iPhone 4 và 5 gồm: pin, pin sạc dự phòng, tai nghe, màn hình, vỏ hộp, iPhone 4 và 5, màn hình iPad… Tất cả các linh kiện này phía chủ hàng không đưa ra được hóa đơn chứng từ nên tổ trinh sát đã tiến hành kiểm kê, niêm phong và đưa về trụ sở.

Đến 17h cùng ngày, một tổ trinh sát khác bất ngờ kiểm tra căn nhà số: 793/28/13/12 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 do Lê Quang Vinh (30 tuổi) làm chủ. Tại đây tổ trinh sát thu giữ thêm 122 thùng carton chứa hàng ngàn linh, phụ kiện ĐTDĐ hiệu iPhone 4 và 5. 122 thùng hàng không có hóa đơn chứng từ này cũng bị niêm phong đưa về trụ sở làm rõ.

Sáng 20/5, các trinh sát đã tiến hành kiểm kê toàn bộ số lượng linh, phụ kiện “khủng” trên. Làm việc với  Trần Ngọc Phú (tức Phú Anh) và Vinh, cả hai đều khai báo, chỉ là nơi chứa hàng chứ không phải là chủ của hai lô hàng trên. Người chủ thực sự của lo hàng trên là Trần Ngọc Phú (tức Phú Em, 34 tuổi, là em ruột của Phú Anh). Tuy nhiên Phú Em đang cùng gia đình đi du lịch nên Công an quận 7 hiện chưa thể làm việc.

Thượng tá Đoàn Văn Nam - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về  TTQLKT và chức vụ - CAQ7 cho biết, bước đầu xác nhận toàn bộ số hàng trên được nhập lậu từ Trung Quốc về. Sau khi phân loại, số hàng này sẽ được chuyển ra cửa hàng số 75, Hùng Vương, phường 4, quận 5 do Phú Em làm chủ bán sĩ và lẻ cho khách vãng lai.

Theo M.Đức

khanhnt

Công an nhân dân

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên