MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quản lý thị trường phát hiện nhiều loại thực phẩm chức năng giả

10-06-2011 - 07:20 AM |

Thị trường TPCN (kể cả nhập khẩu và sản xuất trong nước) hết sức bát nháo cả về chất lượng và giá cả khiến người tiêu dùng chịu không ít thiệt thòi.

Trong tháng 5, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện nhiều loại thực phẩm chức năng giả đang lưu hành tại thị trường TPHCM. Trong đó, lực lượng này đã kiểm tra và lập biên bản phạt tiền tại hai địa chỉ số 17 Nguyễn Án, P11Q5 (10-5-2011) và số 320 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh (10-5-2011) vì trong nhà thuốc có loại thực phẩm chức năng giả mang nhãn hiệu Thiên Tịch Ninh. Chủ nhân không xuất trình được giấy phép kinh doanh loại thực phẩm chức năng này.

Theo thông tin phản hồi, thực phẩm chức năng thật nhãn hiệu Thiên Lực Nguyên có số lô 20091001, năm sản xuất 10-10-2009, hạn dùng 9-10-2011 và Thiên Tịch Ninh, số lô 20090701, năm sản xuất 20-10-2009, hạn dùng 19-7-2011. Hai sản phẩm này đã được Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm. Hai loại thực phẩm chức năng thật Thiên Lực Nguyên và Thiên Tịch Ninh chỉ có phân phối chính thức tại Parkson 184 Lê Đại Hành, P15Q11, TPHCM; Grand Plaza, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội và lầu 1 Siêu thị Co.op Mart, chung cư Phú Thọ, P15Q10, TPHCM (nhà thuốc chỉ định tiêu thụ Thiên Tịch Ninh viên nang).

Người tiêu dùng lưu ý cách nhận dạng: Thiên Lực Nguyên giả có hạn dùng 9-10-2012, Thiên Tịch Ninh giả có hạn dùng 19-7-2012; Thiên Lực Nguyên thật có hạn dùng 9-10-2011, Thiên Tịch Ninh thật có hạn dùng 19-7-2011.

Được biết, trên thị trường hiện nay có nhiều loại thuốc Đông y đội lốt thực phẩm chức năng. Hiện thị trường này (kể cả nhập khẩu và sản xuất trong nước) hết sức bát nháo cả về chất lượng và giá cả khiến người tiêu dùng chịu không ít thiệt thòi. Cách nay chưa lâu, dư luận xôn xao trước thông tin cơ quan chức năng phát hiện một công ty ở Hà Nội bán thực phẩm chức năng với giá cắt cổ. Đó là sản phẩm P. dùng hỗ trợ điều trị cho phụ nữ trước, trong và sau khi sinh chỉ có giá xuất xưởng khoảng 200 đồng/viên nhưng khi tung ra bán tại các nhà thuốc bị đẩy lên tới 3.000 đồng/viên. Hay như sản phẩm N. được quảng bá giúp tăng cường sinh lực nam giới có xuất xứ Malaysia theo đơn giá nhập khẩu chỉ 500 đồng/viên nhưng gần đây, nhiều “đại lý” bỏ mối ở chợ sỉ dược phẩm Tô Hiến Thành, quận 10 đã “hét” giá lên tới 100.000 đồng/viên.

Thông tin từ Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho thấy giá nhập khẩu của No. chỉ 130.000 đồng/chai 1 lít, nhưng khi bán đến tay người tiêu dùng là 850.000 đồng/chai. Đó là chưa kể có những loại thực phẩm chức năng như U. giúp tăng chiều cao, He. giúp nở ngực... có giá lên tới vài triệu đồng/hộp... Trong khi một Việt kiều về từ Mỹ cho biết, những loại thực phẩm chức năng như vậy ở nước ngoài chỉ có giá chưa tới 20USD.

Theo Việt Sơn

CATPHCM

hangnt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên