MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tây Nguyên: Tăng giá vé xe Tết tới 60%

27-12-2013 - 20:00 PM |

Các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên cho biết, giá vé xe khách trong dịp Tết Dương lịch và Tết Giáp Ngọ 2014 sẽ tăng từ 12% - 60% so với ngày thường.

Theo đó, một số tuyến tăng giá vé vào dịp Tết Dương lịch như: Bến xe Quyết Thắng (Đắk Lắk) - Bến xe Miền Đông (TP Hồ Chí Minh), tăng gần 16%, từ ngày 22/12/2013. Đắk Lắk - Phan Rang (Ninh Thuận), tăng 12%, từ ngày 1/1/2014. 

Từ Bến xe Miền Đông về Bến xe phía Nam Buôn Ma Thuột (của Công ty TNHH du lịch - vận tải Thu Đức) tăng 20%, từ ngày 17/1/2014 đến hết ngày 20/1/2014; tăng 40% giá vé từ ngày 21/1 đến hết 23/1/2014; tăng 60% giá vé từ ngày 24/1 đến hết 30/1/2014; chiều ngược lại từ Bến xe phía Nam Buôn Ma Thuột - Bến xe Miền Đông, vẫn áp dụng mức giá cũ. 

Bên cạnh đó, một số tuyến xe buýt cũng có sự điều chỉnh giá đối với vé lượt, vé tháng và vé quý từ ngày 1/1/2014 ở các tuyến như: Đạt Lý - Cư Jút; Ea Kao - TP Buôn Ma Thuột; TP Buôn Ma Thuột - Cư M’gar.

Đại diện hãng xe Ngọc Thông tuyến Đắk Nông - Huế, Đắk Nông- Quảng Trị, Đắk Lắk- Huế, cũng cho biết: Hãng xe này sẽ tăng giá vé tuyến đi vào Tây Nguyên giai đoạn cao điểm từ 21/1 đến 29/1 và tăng giá vé đi ra từ ngày 2/2 đến ngày 10/2 là 60%. Ngoài ra, xe Ngọc Thông cũng chuẩn bị 2 xe khách 16 chỗ tại Đắk Lắk và Buôn Ma Thuột để sẵn sàng trả khách tại nhà và tăng cường khi có lượng khách tăng cao.

Tại Gia Lai, theo đại diện Bến xe Đức Long- Gia Lai, từ 22 đến 26/1 (tức ngày 22 đến 26/12 Âm lịch) số hành khách đi từ Gia Lai về các tỉnh miền Bắc tăng mạnh. Cụ thể, tuyến Gia Lai - Hà Nội ngày thường có 9 xe xuất bến thì 3 ngày cao điểm nhất dự tính lên tới 35 xe xuất bến/ngày. Các tuyến Gia Lai đi Nghệ An, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương ngày thường có 5 xe, nhưng 3 ngày cao điểm sẽ tăng lên tới 12 xe xuất bến/ngày. 

Tuyến Gia Lai- Sài Gòn sẽ tập trung cao điểm nhất từ ngày 9/2 đến 11/2 (tức ngày 9 đến 11/1 Âm lịch). Nếu ngày thường tuyến Gia Lai - Sài Gòn xuất bến 28 xe thì dự tính 3 ngày cao điểm sẽ lên tới 60 xe xuất bến/ngày. Những ngày cao điểm này các hãng xe đều tăng giá vé lên 60%.

Để bảo đảm đủ phương tiện, Bến xe Đức Long đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, các hợp tác xã vận tải hành khách đăng ký số lượng xe sẵn sàng tăng cường để bến tổ chức điều phối xe cho hợp lý. Ngoài ra, Tập đoàn Đức Long hiện có 14 xe buýt hỗ trợ vận chuyển hành khách nếu số lượng khách vượt quá dự kiến.

Đối với tỉnh Kon Tum, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, giá cước vận tải phụ thêm từ 40- 60% theo từng tuyến cố định. Giá cước bắt đầu tăng từ ngày 3/2/2014 đến 14/2/2014 (từ 4-15 tháng Giêng Âm lịch). 

Cụ thể, giá cước tăng không qua 60% đối với tuyến Kon Tum - TPHCM và ngược lại; phụ thu không quá 60% đối với tuyến Kon Tum đi các tỉnh phía Bắc, thời gian từ ngày 14/1- 28/1/2014 (từ 14-28 tháng Chạp Âm lịch) và ngược lại thời gian phụ thu từ ngày 5/2 đến 19/2/2014 ( tức từ ngày 6-20 tháng Giêng). Còn đối với tuyến đi các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên và ngược lại mức phụ thu không quá 40% trước và sau Tết trong 8 ngày.

Theo Văn Tư

khanhnt

Giao thông vận tải

Trở lên trên