MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

WHO kêu gọi đánh thuế thuốc lá cao tại các nước Đông Nam Á

22-05-2014 - 21:55 PM |

Việc duy trì thuế thuốc lá ở mức thấp đã khuyến khích giới trẻ tham gia hút thuốc đồng thời gây khó khăn cho việc ngăn chặn thói quen hút thuốc ở khu vực này.

Văn phòng châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế thế giới (WHO-WPRO) và Hiệp hội quản lý Thuốc lá Đông Nam Á (SEATCA) ngày 22/5 đã kêu gọi các nước Đông Nam Á tăng thuế các sản phẩm thuốc lá nhằm hạn chế thói quen hút thuốc lá ở khu vực này.

WHO-WPRO và SEATCA cho biết sẽ hợp tác giúp các nước Đông Nam Á tăng cường hệ thống thuế đối với thuốc lá.

Trong cuộc hội thảo về thuế thuốc lá và buôn lậu, Giám đốc khu vực WHO-WPRO Shin Young-soo nhấn mạnh các nước cần nhận ra rằng giá thuốc lá cao hơn sẽ cứu được nhiều sinh mạng hơn và giảm bớt được gánh nặng kinh tế, xã hội do thuốc lá gây nên.

Trong khi đó, SEATCA cho rằng việc duy trì thuế thuốc lá ở mức thấp đã khuyến khích giới trẻ tham gia hút thuốc đồng thời gây khó khăn cho việc ngăn chặn thói quen hút thuốc ở khu vực này.

Theo Giám đốc SEATCA Bungon Rithiphakdee, ở nhiều nước, do thuế đánh vào các sản phẩm thuốc lá còn quá thấp khiến WHO đã phải xây dựng chủ đề thuế trong Ngày Thế giới không hút thuốc lá của năm nay.

Theo báo cáo mới đây, việc tiêu thụ thuốc lá vẫn tiếp tục tăng trên thế gới. Chỉ riêng Ấn Độ, từ năm 1977-2000, lượng thuốc lá tiêu thụ đã tăng gấp gần 7 lần từ 33 tỷ điếu lên 187 tỷ điếu.

hangnt

Theo TTXVN

Trở lên trên