MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng trăm nghìn tấn nông sản xuất sang Trung Quốc dịp nghỉ lễ

02-05-2023 - 17:29 PM | Thị trường

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tại các cửa khẩu Lạng Sơn diễn ra hanh thông, sôi động với hàng trăm nghìn tấn nông sản được xuất bán sang Trung Quốc.

Mặc dù ngày nghỉ song các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn vẫn bố trí đảm bảo nhân lực, phương tiện làm việc bình thường. Hiện tại, Lạng Sơn duy trì thông quan xuất nhập khẩu hàng hoá tại 4 cửa khẩu gồm: Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc); cửa khẩu song phương Chi Ma (huyện Lộc Bình); cửa khẩu Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng (huyện Cao Lộc) và cửa khẩu phụ Tân Thanh (huyện Văn Lãng).

Hàng trăm nghìn tấn nông sản xuất sang Trung Quốc dịp nghỉ lễ - Ảnh 1.

Xe chở hàng chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh (ảnh chụp trưa 2/5). Ảnh: Duy Chiến

Hàng trăm nghìn tấn nông sản xuất sang Trung Quốc dịp nghỉ lễ - Ảnh 2.

Mặc dù hàng xuất khẩu diễn ra bình thường với khoảng 150 xe/ngày nhưng hiện tại ở cửa khẩu Tân Thanh vẫn còn hàng trăm xe chờ đến lượt làm thủ tục thông quan. Ảnh: Duy Chiến

Hàng trăm nghìn tấn nông sản xuất sang Trung Quốc dịp nghỉ lễ - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn bố trí người, phương tiện làm việc trong tất cả các ngày. Ảnh: H.N

Ông Bế Thái Hưng - Phó Chi cục trưởng Hải quan Tân Thanh - cho biết, riêng ngày 29/4, phía Trung Quốc thông báo hỏng hệ thống mạng, đến 16h cùng ngày phía bạn mới khắc phục được và làm thủ tục cho hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện qua biên giới nên hàng xuất khẩu mới được 125 xe, nhập khẩu 34 xe. Ngày 1/5 và 2/5 hàng xuất khẩu được gần 250 xe/ngày và hàng nhập khẩu là khoảng 80 xe/ ngày.

Theo ông Hưng, hàng xuất khẩu chủ yếu là thanh long, mít, xoài, dưa hấu, chuối quả tươi, tinh bột sắn. Hàng nhập là rau, củ, quả các loại như nấm, cà rốt, hành tây, quýt, lê, dưa vàng…

Theo thống kê từ Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, từ ngày 28/4 đến nay, trung bình mỗi ngày có khoảng gần 1.000 phương tiện được các lực lượng chức năng cửa khẩu giải quyết thủ tục xuất nhập khẩu. Trong số đó, nhiều phương tiện chở nông sản để xuất khẩu do các loại trái cây trong nước đang vào vụ thu hoạch đã và đang đến xứ Lạng và còn nhiều xe không hàng tại cửa khẩu nên tình trạng ùn ứ tại khu vực cửa khẩu có nguy cơ tái diễn. Vậy nên, các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn đang nỗ lực bố trí đủ nhân lực và tạo mọi điều kiện để hoạt động biên mậu, xuất nhập cảnh thông suốt, ổn định.

Hàng trăm nghìn tấn nông sản xuất sang Trung Quốc dịp nghỉ lễ - Ảnh 4.

Sau ba ngày tăng đột biến, đến ngày 2/5, tình hình xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trở nên bình thường với khoảng 1.000 lượt người/ngày. Ảnh: Duy Chiến

Về tình hình xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, đại diện lãnh đạo Trạm Biên phòng cửa khẩu cho biết, sau 3 ngày du khách đến làm thủ tục tăng đột biến (khoảng 4.000-5.000 nghìn lượt người/ngày xuất nhập cảnh), thì nay đã trở lại bình thường với khoảng 1.000 người xuất nhập cảnh/ngày.

Theo Nguyễn Duy Chiến

Tiền Phong

Trở lên trên