MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"HLV Gong mang tới lối chơi hiện đại, U23 Việt Nam đủ sức đấu những đội hàng đầu châu lục"

12-06-2022 - 21:01 PM | Sống

Trận tứ kết với U23 Ả Rập Xê Út được dự báo sẽ là thử thách không hề dễ dàng với U23 Việt Nam. Tuy nhiên, thầy trò Gong Oh-kyun cũng nhận được kỳ vọng lớn vào việc tạo nên bất ngờ.

VƯƠN RA BIỂN LỚN

"Đã đến lúc bóng đá Việt Nam quên đi những Thái Lan, Malaysia, Indonesia và phần còn lại của Đông Nam Á rồi. Hãy hướng đến những mục tiêu cao hơn, nhập cuộc cùng với những "đại gia" châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia…", chuyên gia Jernej Kamensek bày tỏ cảm xúc sau khi chứng kiến màn trình diễn của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2022.

HLV Gong mang tới lối chơi hiện đại, U23 Việt Nam đủ sức đấu những đội hàng đầu châu lục - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đang có những ngày thăng hoa trên đất Uzbekistan. (Ảnh: Khánh An)

Dưới bàn tay của HLV Gong Oh-kyun, U23 Việt Nam đã mang đến những màn trình diễn đáng khen ngợi. Không chỉ về mặt kết quả, lối chơi của đội cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực. U23 Việt Nam đã cho thấy một nền tảng thể lực ấn tượng để duy trì việc pressing cường độ cao, đồng thời thể hiện lối đá tấn công đẹp mắt.

"Kết quả tuyệt vời của U23 Việt Nam cho thấy các cầu thủ trẻ đang tích lũy được nhiều kinh nghiệm và hoàn toàn đủ sức để đấu với những đội bóng hàng đầu châu lục. Giờ là lúc VFF nên tính đến những kế hoạch dài hơi hơn để giúp những đội U19, U21 cũng có được những cơ hội cọ xát như thế này.

Tân HLV người Hàn Quốc và các cộng sự đã làm rất tốt công việc của mình, khi cố gắng thay đổi để giúp U23 Việt Nam có một lối chơi hiện đại. Việc được thi đấu với những đội bóng tốp đầu châu lục giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ. Dần dần, họ sẽ không còn tâm lý e ngại hay sự non kinh nghiệm ở trận đấu lớn nữa", chuyên gia người Slovenia - Jernej Kamensek nói thêm.

HLV Gong mang tới lối chơi hiện đại, U23 Việt Nam đủ sức đấu những đội hàng đầu châu lục - Ảnh 2.

HLV Gong Oh-kyun nhận được nhiều lời khen ngợi trong những ngày qua. (Ảnh: Khánh An)

CHỜ ĐỢI TÀI THAO LƯỢC CỦA THẦY GONG Ở TỨ KẾT

Trong khi đó, nhận định về cơ hội của U23 Việt Nam ở tứ kết, BLV Quang Huy đánh giá đây sẽ là thử thách không hề dễ dàng cho thầy trò HLV Gong Oh-kyun.

U23 Ả Rập Xê Út không những sở hữu hàng công ấn tượng (7 bàn thắng) mà còn cho thấy sự chắc chắn khi chưa phải nhận bất cứ bàn thua nào từ đầu giải. Sự toàn diện trong cả công lẫn thủ của đội bóng này sẽ là điều mà thầy Gong phải đặc biệt lưu ý.

"Dưới thời HLV Gong Oh-kyun, không dễ để nói trước rằng U23 Việt Nam sẽ nhập cuộc như thế nào. Tuy nhiên tôi cho rằng đội nên chơi thận trọng, bởi đôi công sẽ là lựa chọn nguy hiểm.

U23 Ả Rập Xê Út là đội bóng mạnh toàn diện, có nền tảng thể lực, kỹ thuật tốt, nhiều mảng miếng phối hợp đa dạng. Họ có thể ghi bàn từ nhiều vị trí và hàng thủ U23 Việt Nam sẽ phải cảnh giác với điều này", BLV Quang Huy nhận định.

HLV Gong mang tới lối chơi hiện đại, U23 Việt Nam đủ sức đấu những đội hàng đầu châu lục - Ảnh 3.

U23 Ả Rập Xê Út xếp trên U23 Nhật Bản tại bảng D. (Ảnh: Khánh An)

Anh nói thêm: "Các đội bóng Tây Á thường khó duy trì sự tập trung trong suốt cả trận, sai lầm có thể sẽ xảy đến. U23 Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên chuyện nếu chơi kiên nhẫn và rình rập. Nếu phải bước vào hiệp phụ, có thể đó sẽ là lúc HLV Gong Oh-kyun tung đòn.

Tôi tin U23 Việt Nam sẽ tạo ra một thế trận giằng co và có cơ hội để thắng trong hiệp phụ. Hi vọng rằng các cầu thủ chạy cánh của đội sẽ tiếp tục tỏa sáng ở trận này để tạo ra những tình huống phục kích đối thủ".

Theo nhánh thi đấu, đội thắng trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Xê Út sẽ đối đầu với U23 Australia ở bán kết. Trước đó, đội bóng Xứ chuột túi đã nhọc nhằn vượt qua "ngựa ô" U23 Turkmenistan với tỉ số 1-0 tại trận tứ kết 1.

https://soha.vn/hlv-gong-mang-toi-loi-choi-hien-dai-u23-viet-nam-du-suc-dau-nhung-doi-hang-dau-chau-luc-20220612150019654.htm

Theo Linh Đan

Trí thức trẻ

Trở lên trên