MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HLV Park Hang-seo chốt 23 cầu thủ đấu Malaysia, 2 tiền đạo lần đầu lên tuyển được trao cơ hội

09-10-2019 - 21:34 PM | Sống

Trần Văn Kiên (Hà Nội FC) và Phạm Xuân Mạnh (SLNA) là hai cái tên bị loại khỏi danh sách 23 cầu thủ tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Malaysia vào tối 10/10.

Sau cuộc họp kỹ thuật vào sáng 9/10, HLV Park Hang-seo đã thông báo loại hai cầu thủ này khỏi danh sách gặp đội tuyển Malaysia. Lý do không được HLV Park Hang-seo đưa ra cụ thể. Tuy nhiên, theo dự đoán, ông muốn dành thêm suất trên hàng công trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam cần giành kết quả tốt trước đối thủ.

HLV Park Hang-seo chốt 23 cầu thủ đấu Malaysia, 2 tiền đạo lần đầu lên tuyển được trao cơ hội - Ảnh 1.

Văn Kiên (ảnh) và Xuân Mạnh không được tham dự trận gặp Malaysia. Ảnh: Phạm Huyền.

HLV Park Hang-seo giữ lại tiền đạo cánh Trọng Hùng (CLB Thanh Hoá) và Nguyễn Việt Phong (CLB Viettel). Cả hai mới có lần đầu tiên lên đội tuyển Việt Nam nhưng đều cùng nhận tin vui. Trọng Hùng thậm chí còn được gia nhập theo dạng vé vớt khi được đôn từ đội tuyển U22 lên.

Trong khi đó, Văn Kiên, Xuân Mạnh đều là hậu vệ cánh. Vị trí này ở đội tuyển Việt Nam đang khá dày và HLV Park Hang-seo thường đặt niềm tin vào Văn Hậu, Trọng Hoàng, Văn Thanh, Hồng Duy nhiều hơn.

HLV Park Hang-seo chốt 23 cầu thủ đấu Malaysia, 2 tiền đạo lần đầu lên tuyển được trao cơ hội - Ảnh 2.

Trọng Hùng (giữa) có lần đầu tiên được tham dự một trận đấu cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.

Đội tuyển Việt Nam chốt danh sách 25 cầu thủ cho hai trận gặp Malaysia và Indonesia. Tuy nhiên, điều lệ giải quy định mỗi đội chỉ được đăng ký tối đa 23 cầu thủ nên cần thêm một đợt thanh lọc từ HLV Park Hang-seo.

Dù lỡ hẹn với trận gặp Malaysia, Văn Kiên và Xuân Mạnh vẫn còn nguyên cơ hội góp mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia vào ngày 15/10. Cả hai cũng sẽ lên đường sang Bali, Indonesia cùng cả đội. Danh sách 23 tuyển thủ cũng sẽ được HLV Park Hang-seo chốt trước trận đấu 1 ngày.

Danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam gặp Malaysia ngày 10/10:

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Phạm Văn Cường (Quảng Nam), Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hoà).

Hậu vệ (6): Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC), Nguyễn Hữu Tuấn, Đoàn Văn Hậu (SC Heerenveen), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel).

Tiền vệ (8): Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel).

Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (STVV), Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Anh Đức (Bình Dương), Nguyễn Trọng Hùng (CLB Thanh Hoá).

Theo Hiếu Lương

Trí thức trẻ

Trở lên trên