MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoa lay ơn rớt giá thảm hại

18-02-2021 - 16:21 PM | Thị trường

(Ảnh minh họa: KT)

(Ảnh minh họa: KT)

Sau Tết Nguyên đán, các loại hoa ở tỉnh Phú Yên giảm giá sâu khiến người trồng hoa gặp khó khăn.

Dịp Rằm tháng Chạp vừa rồi, hoa lay ơn có giá từ 3.500- 4.000 đồng/cành. Nhưng ngay sau khi dịch Covid-19 xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phố, giá hoa lay ơn hạ xuống còn 300- 400 đồng/cành.

Sau Tết Nguyên đán, hoa lay ơn chỉ còn giá 200- 300 đồng/cành. Với mức giá này, hoa lay ơn còn rẻ hơn cỏ voi, loại cỏ dùng phổ biến để chăn nuôi bò.

Nhiều hộ thấy giá hoa quá rẻ, không bù được công thu hoạch và vận chuyển đi bán nên đành nhổ bỏ. Ông Lê Văn Thu, ở làng hoa Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết: "Thường thường mọi năm mình trồng bông đem xuống chợ bán. Nhưng giá cả năm nay rẻ lắm. Bán lẻ còn kiếm được chút ít chứ bán sỉ thì rẻ lắm".

Theo Đặng Dự

VOV

Trở lên trên