MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hòa Phát đóng góp bao nhiêu để trở thành doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất Hải Dương?

Hòa Phát đóng góp bao nhiêu để trở thành doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất Hải Dương?

Trở thành doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất tỉnh Hải Dương, Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát chia sẻ, dù 2021 là một năm khó khăn, nhưng cam kết sẽ tiếp tục đầu tư vào các dự án và đóng góp nhiều hơn.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hải Dương, Sở Tài chính, đến trưa 30/12/2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh là 20.812 tỷ đồng. Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị động viên công tác khóa sổ các đơn vị cuối năm và gặp mặt 15 doanh nghiệp tiêu biểu có đóng góp lớn vào ngân sách tỉnh năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, 2021 là một năm đầy khó khăn đối với tỉnh Hải Dương nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng do tác động của đại dịch Covid-19. Nhưng với sự nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, Hải Dương đã đạt được những thành quả ấn tượng.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 15 doanh nghiệp tiêu biểu đã có đóng góp lớn vào ngân sách tỉnh năm 2021.

Đặc biệt, Công ty Thép Hòa Phát Hải Dương trở thành doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất tỉnh Hải Dương. Trong đó, số tiền nộp riêng trên địa bàn Hải Dương là 1.758 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước.

Hòa Phát đóng góp bao nhiêu để trở thành doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất Hải Dương? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Việt Thắng – Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát, kiêm Giám đốc Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương chia sẻ tại hội nghị

Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương (thuộc Tập đoàn Hòa Phát) hiện đang vận hành Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát tại Thị xã Kinh Môn – tỉnh Hải Dương, công suất 2,5 triệu tấn/năm. Công ty tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 5.000 lao động, chủ yếu là người địa phương.

Năm 2021, Công ty đã nộp vào ngân sách Nhà nước tổng cộng hơn 3.000 tỷ đồng. Số tiền nộp của Thép Hòa Phát Hải Dương chiếm tỷ trọng 13,3% tổng thu thường xuyên toàn tỉnh, chiếm 44% số thu của khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Ngoài ra, theo báo cáo của Tập đoàn Hòa Phát, trong 9 tháng đầu năm 2021, Tập đoàn đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước 8.106 tỷ đồng, cao hơn 11% so với năm 2020. Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Giang, Bình Dương là những địa bàn Hòa Phát đóng góp nhiều nhất, bao gồm cả thuế hải quan và thuế nội địa các loại.

Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát chia sẻ tại hội nghị: "Năm 2021 là năm vô cùng khó khăn đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi mà chuỗi cung ứng vật liệu cho nhà máy bị đình trệ, nguồn xuất hàng có thể bị dừng bất cứ lúc nào."

"Với tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay, Hòa Phát mong muốn phía lãnh đạo tỉnh sẽ cùng trao đổi phối hợp với doanh nghiệp để cùng xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh và sẽ hỗ trợ Tập đoàn trong việc tiêm mũi vaccine bổ sung. Đồng thời, Hòa Phát cũng cam kết sẽ tiếp tục đầu tư vào các dự án mới trên địa bàn tỉnh, đóng góp nhiều hơn cho Hải Dương", ông Thắng cho biết.

Anh Tuấn

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên