MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hỗn loạn tại BOT Ninh Lộc sau khi đổi tên

31-03-2018 - 17:05 PM | Xã hội

Xác nhận với PV Lao Động vào sáng nay (31.3), ông Trần Phúc Tự - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả cho biết, tối 30.3, tại BOT Ninh An (vừa đổi tên thành BOT Ninh Lộc, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) xảy ra ách tắc giao thông do tài xế phản ứng, yêu cầu giải thích về tên trạm in trên vé thu phí.

Sáng nay (31.3), ông Vũ Hải Long - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa làm việc với tài xế ý kiến, yêu cầu giải thích vì sao BOT Ninh An đã đổi tên thành BOT Ninh Lộc nhưng trên vé vẫn còn ghi: "Cước đường bộ trạm thu giá Ninh An".

Đây là lý do tài xế dừng xe ở BOT Ninh Lộc đề nghị lãnh đạo trạm giải thích, dẫn đến ách tắc giao thông kéo dài tại BOT này vào tối 30.3.

Nhiều người dân tập trung tại trạm lời qua tiếng lại, khiến nơi này khá lộn xộn. Tại thời điểm này, nhiều người dân còn vây quanh một người được cho là công an, đang làm việc tại đây, nhưng có biểu hiện đánh dân.

Trả lời câu hỏi vì sao không in vé cho phù hợp với tên BOT Ninh Lộc sau khi đổi tên trạm, ông Long cho biết: "Sau khi đổi tên trạm BOT Ninh An thành trạm Ninh Lộc, chúng tôi in lại vé, nhưng đăng ký phát hành từ 11.4 nên hiện tại vẫn sử dụng vé cũ".

Tại buổi làm việc, tài xế cũng yêu cầu trạm chốt lại thời gian miễn, giảm phí qua trạm BOT Ninh Lộc.

Theo ông Tự, việc đặt trạm BOT Ninh An tại xã Ninh Lộc nhưng vẫn giữ nguyên tên trạm là do hiểu nhầm. Trước đây, trạm này thu cho Hầm đường bộ Đèo Cả (nối Phú Yên - Khánh Hòa).

Sau đó, để đảm bảo khoảng cách tối thiểu 70km thu cho dự án mở rộng QL 1, Bộ GTVT thống nhất dời về xã Ninh Lộc nhưng vẫn giữ nguyên tên trạm là Ninh An. Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả đề xuất đổi tên trạm Ninh An thành trạm Ninh Lộc.

Theo Nhiệt Băng

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên