MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn một tháng đầu năm, vỡ nợ trái phiếu nước ngoài của Trung Quốc đã bằng 1/3 của cả 2020

Hơn một tháng đầu năm, vỡ nợ trái phiếu nước ngoài của Trung Quốc đã bằng 1/3 của cả 2020

Căng thẳng thêm một lần nữa gia tăng trên thị trường trái phiếu nước ngoài của Trung Quốc. Tỷ lệ vỡ nợ chỉ trong năm nay đã tương đương mức 1/3 tổng số năm 2020.

Các công ty Trung Quốc đã vỡ nợ cả gốc lẫn lãi với tổng số tiền trị giá 2,7 tỷ USD tính từ đầu năm. Con số này tương đương gần 33% tổng số năm ngoái và 70% tổng số năm 2019 theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp. Các vụ vỡ nợ nước ngoài mới nhất phải nhắc đến một đơn vị của tập đoàn năng lượng mặt trời khổng lồ GCL-Poly Energy Holdings và tập đoàn công nghệ Tsinghua Unigroup.

Hơn một tháng đầu năm, vỡ nợ trái phiếu nước ngoài của Trung Quốc đã bằng 1/3 của cả 2020 - Ảnh 1.

Số tiền vỡ nợ trái phiếu nước ngoài của Trung Quốc (Nguồn: Bloomberg)

Theo Cecilia Chan, nhà phân tích của Bloomberg Intelligence, các khoản vỡ nợ của các doanh nghiệp Trung Quốc có thể sẽ tăng lên trong năm nay. “Bất chấp việc chính phủ thực hiện nới lỏng chính sách từ trên xuống, các công ty vẫn gặp hạn chế trong khả năng tiếp cận để tái cấp vốn, điều này có thể trở nên tồi tệ hơn nếu chính phủ muốn thắt chặt chính sách tiền tệ sau khi tăng trưởng kinh tế phục hồi”.

Lê Nhi

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên