MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Honda dừng toàn bộ các nhà máy sản xuất tại Bắc Mỹ

20-03-2020 - 11:37 AM | Thị trường

Do sự bùng phát của Covid-19 ảnh hưởng đến doanh số và sản lượng xe nên Honda Motor sẽ ngừng sản xuất tại thị trường Bắc Mỹ trong 6 ngày.

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cho biết sẽ tạm dừng sản xuất bắt đầu từ ngày 23/3 và có kế hoạch quay trở lại sản xuất vào ngày 31/3. Họ cũng đang tạm ngừng hoạt động tại các nhà máy sản xuất động cơ ở Bắc Mỹ. Honda sẽ tiếp tục thanh toán đầy đủ cho tất cả các đối tác của mình. Hãng sẽ tận dụng thời gian nghỉ để tiếp tục khử trùng các cơ sở sản xuất và khu vực chung.

 Honda dừng toàn bộ các nhà máy sản xuất tại Bắc Mỹ  - Ảnh 1.

Honda quyết định đóng cửa toàn bộ nhà máy sản xuất ở khu vực Bắc Mỹ.

Các cơ sở của Honda tạm thời đóng cửa bao gồm các nhà máy ở Ohio, Indiana, Alabama, Canada và Mexico.

Nhà cung cấp ô tô Lear Corp ( LEA.N ) cho biết sau khi xác nhận một trường hợp Covid-19 và một trường hợp nghi ngờ tại Hammond (Indiana, Mỹ), nhà máy sẽ đóng cửa cơ sở để khử trùng.

General Motors mới đây cũng cho biết họ sẽ đình chỉ làm thêm giờ tại các nhà máy ở Mỹ.

Theo Ngọc Khánh

VTC News/Reuters

Trở lên trên