MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HOT: Quán quân Olympia giàu có bậc nhất vừa trở về Việt Nam làm việc sau 15 năm ở Úc, xem sự nghiệp mà choáng!

01-03-2022 - 19:26 PM | Sống

HOT: Quán quân Olympia giàu có bậc nhất vừa trở về Việt Nam làm việc sau 15 năm ở Úc, xem sự nghiệp mà choáng!

Vậy là sau nhiều năm mới lại có thêm 1 Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia nữa về nước để sinh sống và làm việc.

Trong số những nhà vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia thì cái tên Lê Vũ Hoàng gây ấn tượng mạnh hơn cả. Giành chiến thắng ở mùa thi thứ 6 của chương trình một cách thuyết phục, anh có được suất học bổng sang Australia, và đây chính là bước ngoặt để cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn. Đến nay, anh được xem là một trong những Quán quân Olympia giàu có nhất với khối tài sản triệu đô.

Sau nhiều năm học tập và làm việc tại Úc, mới đây, trên trang cá nhân của Lê Vũ Hoàng đã tiết lộ một thông tin hết sức thú vị. Theo đó, từ những cập nhật trên MXH cho biết, hiện tại nhà vô địch Olympia năm thứ 6 đã về Việt Nam, lần này không còn phải về thăm gia đình nữa mà anh đã quay về nước để làm việc!

HOT: Quán quân Olympia giàu có bậc nhất vừa trở về Việt Nam làm việc sau 15 năm ở Úc, xem sự nghiệp mà choáng! - Ảnh 1.
HOT: Quán quân Olympia giàu có bậc nhất vừa trở về Việt Nam làm việc sau 15 năm ở Úc, xem sự nghiệp mà choáng! - Ảnh 2.

Vợ của Lê Vũ Hoàng tiết lộ chuyện về nước với bạn bè.


Theo thông tin do bà xã anh tiết lộ trên trang cá nhân, hiện tại anh Lê Vũ Hoàng đang có những công việc ở Việt Nam cần hoàn thành, trong đó có việc xây dựng nhà máy, công xưởng phục vụ. Sau khi tính toán, vợ chồng nhà vô địch Olympia quyết định về nước trong vài năm để ổn định tình hình công việc rồi sẽ quay trở lại Úc sau. Được biết, gia đình của nam Quán quân đã về nước từ trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Ngoài ra, 1 tin vui khác được dân tình hết sức quan tâm là vợ chồng Lê Vũ Hoàng cũng vừa chào đón thành viên nhí thứ 3. Trong chuyến trở về này, cả 3 con của anh cũng đều đi theo bố mẹ và trong thời gian tới, con trai đầu lòng của anh sẽ được theo học tại một ngôi trường quốc tế hệ song ngữ để con được trau dồi thêm khả năng tiếng Việt.

HOT: Quán quân Olympia giàu có bậc nhất vừa trở về Việt Nam làm việc sau 15 năm ở Úc, xem sự nghiệp mà choáng! - Ảnh 3.

Vợ chồng của Nhà vô địch Olympia năm thứ 6 thể hiện nỗi lo cho khả năng tiếng Việt của con trai khi về nước học tập.


HOT: Quán quân Olympia giàu có bậc nhất vừa trở về Việt Nam làm việc sau 15 năm ở Úc, xem sự nghiệp mà choáng! - Ảnh 4.

Hình ảnh của Vũ Hoàng gần đây nhất trong lần trở về Việt Nam.

Lê Vũ Hoàng có bằng cử nhân ngành Điện tử của ĐH Swinburne, Tiến sĩ nghiên cứu về Quang học lượng tử và laser tử ngoại. 

Năm 2021, Lê Vũ Hoàng tham gia vào một dự án khởi nghiệp chuyên về các sản phẩm cảm biến hồng ngoại bằng hệ thống gương xoay siêu nhỏ. Sản phẩm chính của công ty tập trung vào việc phát triển camera cảm biến nhiệt ứng dụng trí tuệ nhân tạo dành cho tòa nhà, văn phòng và nhà máy. Công ty này nhận được khá nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư và có nhiều đơn hàng giá trị, trong đó có cả Google.

Bên cạnh công việc tại công ty khởi nghiệp này, anh cũng thành lập doanh nghiệp cho riêng mình anh trở thành founder của XVISION Technology - công ty chuyên về các sản phẩm IoT cho đô thị thông minh, nông nghiệp thông minh và công nghiệp thông minh. Công ty của anh là doanh nghiệp đầu tiên ra mắt hệ thống chiếu sáng thông minh ứng dụng công nghệ NB-IoT tại Việt Nam và đang hợp tác với các doanh nghiệp chiếu sáng & viễn thông trong nước.

HOT: Quán quân Olympia giàu có bậc nhất vừa trở về Việt Nam làm việc sau 15 năm ở Úc, xem sự nghiệp mà choáng! - Ảnh 5.

Trước đây, khi đối mặt với chủ đề muôn thuở của dân mạng suốt nhiều năm nay đó là chuyện về nước của các Nhà vô địch Olympia, Lê Vũ Hoàng từng chia sẻ: "Quan trọng cách mình đóng góp thế nào chứ không phải mình làm việc ở đâu. Điều kiện ở đây tốt hơn, mình có điều kiện hoàn thành công việc nghiên cứu.

Thứ mình đóng góp cho đất nước khi đó chính là các dự án liên kết. Chứ bản chất của mình là nhà nghiên cứu, nếu được làm điều mình thích, có điều kiện cho bản thân nghiên cứu thì công ty nào đầu tư như thế thì đương nhiên mình sẽ cân nhắc trở về".

Ảnh: Facebook nhân vật

Theo PV

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên