MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HVA có Chủ tịch HĐQT mới

31-08-2018 - 19:30 PM | Doanh nghiệp

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA vào ngày 29/08, ông Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vuong) được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty HVA thay cho ông Nguyễn Khánh Toàn.

Sáng ngày 29/08 tại Hà Nội, các thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư HVA đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Trong danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 có 5 thành viên HĐQT gồm: ông Vương Lê Vĩnh Nhân; ông Nguyễn Khánh Toàn ; ông Trương Thế Huy; ông Tấn Lộc Louis và ông Nguyễn Trung Kiên.

Kết quả, các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu ông Vương Lê Vĩnh Nhân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty HVA, nhiệm kỳ 2018 - 2023, với tỉ lệ biểu quyết là 89% cùng với sự ủng hộ, tin tưởng từ các cổ đông lớn.Theo đó, ông Nguyễn Khánh Toàn được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT; ông Trương Thế Huy được bầu làm Phó Tổng giám đốc.

"Với vai trò chủ tịch HĐQT, tôi tự tin mình sẽ dẫn dắt HVA trở thành một công ty lớn mạnh trên sàn chứng khoán, mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty, cổ tức cho quý cổ đông, giúp HVA tăng trưởng doanh thu và có những định hướng mới để đầu tư hiệu quả " – Tân Chủ tịch HĐQT HVA Vương Lê Vĩnh Nhân phát biểu ra mắt đại hội. Ngay sau đại hội, các thành viên Hội đồng quản trị đã có phiên họp đầu tiên để phân công nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch triển khai các công việc trong thời gian tới.

HVA có Chủ tịch HĐQT mới - Ảnh 1.

Các thành viên HĐQT HVA đã có phiên họp đầu tiên để phân công nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch triển khai các công việc trong thời gian tới.

Được biết, công ty cổ phần HVA thành lập vào ngày 19 tháng 5 năm 2010 với nghiệp vụ chính là đầu tư và tư vấn tài chính, HVA cũng là cổ phiếu duy nhất chuyên về đầu tư lĩnh vực Công nghệ, Fintech và Blockchain trên sàn chứng khoán hiện nay.

Về phía ông Vương Lê Vĩnh Nhân, trước khi trở thành Tân Chủ tịch HĐQT HVA, ông còn là Chủ tịch HĐQT TRUSTpay JSC - Công ty công nghệ Fintech dựa trên nền tảng Blockchain đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, bất động sản,... với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính công nghệ. Đồng thời, ông Nhân còn là nhà sáng lập và đồng sở hữu các công ty như DAMH, BlockUp.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:
Trở lên trên