MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

IBS: Tự hào ứng dụng giải pháp PCCC tân tiến tại Việt Nam

13-01-2020 - 13:30 PM | Doanh nghiệp

Theo thống kê toàn cầu, hỏa hoạn là nguyên nhân gây tử vong cho con người nhiều thứ ba, chỉ sau tai nạn giao thông, và đuối nước nếu không kể tới các bệnh hiểm nghèo, với khoảng 13 triệu người chết mỗi năm.

Tuy nhiên, công tác PCCC chưa được người dân tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam quan tâm đầu tư, do các vấn đề thiết yếu khác như nhà ở, chi tiêu dùng, y tế, giáo dục đang chiếm trọn thu nhập của đại bộ phận dân số.

Hợp tác cùng các tổ chức hàng đầu quốc tế, đưa công nghệ PCCC về với thị trường Việt Nam

Là một trong những đơn vị dẫn đầu Việt Nam trong việc ứng dụng tự động hóa tại các công trình dân dụng và công nghiệp tại Việt Nam, CTCP Giải pháp Tòa nhà thông minh (IBS) sớm đã là đối tác quan trọng của các thương hiệu hàng đầu thế giới về công nghệ an toàn, và PCCC như tổ chức UL và hãng Tyco của tập đoàn Johnson Controls. IBS hiện đang đảm nhiệm vai trò nhà thầu chính của dự án Summit Building, 216 Trần Duy Hưng, một trong những chung cư an toàn hiện nay với hệ thống quản lý tòa nhà tích hợp các thiết bị thông minh và hệ thống PCCC 3 lớp với nhiều công nghệ PCCC hiện đại bậc nhất hiện nay.

An toàn cháy nổ tại các chung cư cao tầng

Nhìn chung, người dân Việt Nam mới bước đầu làm quen với lối sống chung cư tại các thành phố, bởi vậy các thói quen liên quan tới việc dùng lửa trong sinh hoạt, hoặc các thiết bị đồ điện công suất cao, hay dụng cụ đun nấu khác còn thiếu sự đề phòng và chưa đủ kinh nghiệm để phòng tránh các mối hiểm họa liên quan tới hỏa hoạn. Sự thiếu hiểu biết của người sử dụng là nguyên nhân khó kiểm soát đối với mọi công trình cao tầng với mật độ người sử dụng đặc biệt cao. Hơn thế nữa, các căn hộ chung cư hiện đại thường sử dụng các đồ nội thất làm từ các chất liệu dễ bắt lửa như xốp, giấy. Điều này tạo ra điều kiện không thể thuận lợi hơn cho những các đám cháy xuất từ những sinh hoạt thường nhật của mỗi người dân.

Một vấn đề khác, cũng vô cùng nan giải đối với các chuyên gia lĩnh vực PCCC nói riêng và ngành xây dựng, phát triển BĐS nói chung chính là việc xử lý các đám cháy tại các tầng cao, do thiết bị cứu hộ và vòi phun hiện hành chỉ có khả năng tiếp cận khoảng 12-15 tầng đầu tiên. Nếu đám cháy xảy ra bên trong, lực lượng cứu hỏa hay người dân có thể tiếp cận và xử lý nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu ngọn lửa nằm ở diện ngoài hoặc ở các khu vực tiếp giáp với diện ngoài thì cơ hội cho việc tiếp cận và xử lý kịp thời sẽ gần như bằng 0 do phần lớn các hệ thống giám sát an toàn tập trung kiểm soát không gian bên trong tòa nhà. Các đám cháy loại này có tính chất đặc biệt nguy hiểm khi hiệu ứng ống khói sẽ giúp ngọn lửa lan rộng lên các tầng trên chỉ trong thời gian được tính bằng giây. Ví dụ như tại khách sạn Address Downtown - Dubai (2016) cũng chỉ mất 120s để lửa lan từ tầng thứ 4 lên tầng thứ 20.

Hệ thống 3 lớp phòng vệ trước nguy cơ cháy nổ

Hệ thống PCCC tại Summit Building được bắt đầu từ các căn hộ với hệ thống Smarthome kết hợp với các bộ xử lý tín hiệu, và đường dây dẫn tín hiệu điều khiển được chia lộ tuyến rõ ràng, giúp kiểm soát các thiết bị công suất cao, tiềm ẩn rủi ro nguy cơ cháy nổ như bếp, bình nóng lạnh, điều hòa ở mức tối đa. Điều này cho phép cư dân có thể dễ dàng tắt bật từ xa, sử dụng các chế độ tùy chỉnh định sẵn (preset), quản lý căn hộ của mình ngay cả khi gia đình đang kỳ nghỉ ở nước người hay công tác xa nhà dài ngày, tạo ra. Đây là cơ sở vững chắc cho lớp phòng vệ đầu tiên của tòa nhà thông minh này.

Lớp phòng vệ thứ hai chính là các thiết bị đầu báo thông minh, đảm bảo công tác cảnh báo cho cư dân 24/7 đi kèm với đó là các hệ thống phát thanh công cộng, camera an ninh, các cửa chống cháy tại lối thoát hiểm kèm cảm biến thông minh, các thiết bị PCCC tiêu chuẩn quốc tế được cung cấp bởi tập đoàn Tyco. Đây là cơ sở để đội ngũ quản lý tòa nhà xác định, khoanh vùng, và kiểm soát các sự cố cháy nổ một cách nhanh chóng và phản ứng tức thì nếu có sự cố.

Hệ thống PCCC được hoàn thiện với giải pháp cánh tay Robot SpraySafe, một trong những giải pháp tân tiến hiện nay của tập đoàn Johnson Control. Lớp phòng vệ thứ 3 này giúp xử lý các đám cháy xảy ra bên ngoài tòa nhà, nơi mà hầu hết các phương tiện chữa cháy phổ thông không thể tiếp cận do đặc thù về độ cao và độ khó trong xử lý đám cháy tại không gian mở. Với cảm biến nhiệt, hệ thống cánh tay robot có khả năng phát hiện và xử lý các đám cháy trong diện tích rộng 50mx50m (tương đương 15-17 tầng nhà) theo tất cả các hướng, với tốc độ triển khai tính bằng giây. Qua đó, giảm thiểu tối đa nguy cơ đám cháy lan, trên diện ngoài các công trình cao tầng.

IBS: Tự hào ứng dụng giải pháp PCCC tân tiến tại Việt Nam - Ảnh 1.

Cánh tay robot Spraysafe cũng góp mặt trong danh sách được IBS demo tại sự kiện này

Dự án Summit Building

Hiện nay dự án Summit Building đang bước vào những giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, và dự kiến được đưa vào sử dụng trong nửa cuối năm 2020. Trong vai trò là tổng thầu của dự án chung cư cao cấp này, IBS đang cho thấy sự hoàn thiện cả về chuyên môn cũng như về tổ chức hoạt động, hướng tới hình ảnh của một trong những doanh nghiệp xây dựng dân dụng và công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:
Trở lên trên