MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Infographic] Toàn cảnh về đầu tư và thu hút vốn FDI trong 5 tháng đầu năm

5 tháng đầu năm, tình hình thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách còn chậm trong khi thu hút vốn FDI sụt giảm.

Theo thống kê của Tổng cục thống kê, tính đến 20/5, tình hình giải ngân và thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước còn chậm, tổng giải ngân đạt 96,1 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, vấn đề thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) bị suy giảm khá mạnh 30,8% và đạt 7,15 tỷ USD bao gồm đăng ký mới cùng bổ sung thêm. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục là hai thành phố dẫn đầu thu hút vốn FDI với lần lượt 11,6 tỷ USD và 11,3 tỷ USD. Hàn Quốc trở thành nước rót vốn vào Việt Nam nhiều nhất 5 tháng đầu năm với hơn 1 tỷ USD vốn đăng ký mới.

Về hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam, 5 tháng đầu năm ghi nhận 184,7 triệu USD vốn đăng ký mới và tăng thêm, riêng lĩnh vực ngân hàng là 105,8 triệu USD. Lào, Campuchia và Cuba là quốc gia Việt Nam rót vốn nhiều nhất.

[Infographic] Toàn cảnh về đầu tư và thu hút vốn FDI trong 5 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Theo Ngọc Điểm - Designer: Liên Hương

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên