MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kẻ cầm đầu vụ 39 người Việt trên xe tải ở Anh phải bồi thường 5 tỷ đồng

09-01-2023 - 16:18 PM | Tài chính quốc tế

Chiếc xe tải chở 39 thi thể người Việt nhập cư vào Anh qua con đường trái phép

Chiếc xe tải chở 39 thi thể người Việt nhập cư vào Anh qua con đường trái phép

Đối tượng đứng đầu đường dây buôn người trong vụ 39 người Việt chết trong thùng xe container năm 2019 vừa bị tòa yêu cầu bồi thường hơn 180.000 bảng (hơn 5,1 tỷ đồng) cho các nạn nhân.

Ronan Hughes, 43 tuổi, đang thụ án 20 năm tù giam cho tội ngộ sát 39 công dân Việt Nam, tuổi từ 15-44.

Ngày 6/1, tại Tòa án hình sự trung tâm của Anh và xứ Wales trên phố Old Bailey, Thẩm phán Mark Lucraft KC yêu cầu tịch thu những gì mà Hughes kiếm được từ vai trò của người đàn ông này trong vụ buôn người.

Hughes dự phiên tòa bằng hình thức trực tuyến từ nhà tù HMS Wakefield.

Thẩm phán yêu cầu tịch thu tổng số 182.078 bảng Anh để bồi thường cho gia đình những người xấu số. Hơn 43.000 bảng trong số đó sẽ được trả ngay lập tức.

Ngày 23/10/2019, 39 thi thể được tìm thấy trên thùng chiếc xe tải ở Essex, từ đó phơi bày đường dây đưa người Việt nhập cư vào Anh trái phép.

Kẻ cầm đầu vụ 39 người Việt trên xe tải ở Anh phải bồi thường 5 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ronan Hughes

Hughes điều một số tài xế xe tải tham gia vận chuyển, trong đó có Maurice Robinson, 28 tuổi, người phát hiện các nạn nhân đã chết ngạt.

Sau khi mở thùng xe tải, Robinson nhận được tin nhắn của Hughes bảo rằng hãy “nhanh chóng cấp ô xy cho họ” nhưng “đừng cho họ ra ngoài”.

Robinson từng bày tỏ quan điểm thù hận với “người nước ngoài” mấy năm trước khi anh ta chứng kiến 39 thi thể nằm la liệt trong thùng xe.

Khi điều tra, cảnh sát phát hiện ít nhất 6 chuyến buôn người, trong đó các nạn nhân phải trả tối đa 13.000 bảng cho “dịch vụ vip”.

Tháng 10/2019, nhóm buôn người kiếm được hơn 1 triệu bảng. Ngoài Hughes, tài xế xe tải Eamonn Harrison, 26 tuổi, và Gheorghe Nica, 45 tuổi, bị cáo buộc 39 tội danh ngộ sát. Một tài xế khác là Christopher Kennedy, 26 tuổi, và Valentin Calota, 40 tuổi, bị buộc tội hỗ trợ nhập cư trái phép.

Hughes bị kết án 20 năm tù, Nica 27 năm, Robinson 13 năm 4 tháng.

Harrison lĩnh án 18 năm và Calota 4 năm rưỡi.

Theo Daily Mail

Theo Bình Giang

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên