MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kêu gọi các nhà đầu tư Việt Nam vào Mỹ

Sự quan tâm của các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường Mỹ đang ngày càng gia tăng.

Kêu gọi các nhà đầu tư Việt Nam vào Mỹ - VTV.VN

20 doanh nghiệp Việt Nam cùng với 1.200 nhà đầu tư từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, vừa tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về đầu tư trực tiếp vào Mỹ, do Bộ Thương mại Mỹ tổ chức tại khu vực thủ đô Washington, Mỹ.

Trong chương trình này, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ và Tập đoàn Asia Group, đã tổ chức buổi gặp mặt riêng giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Mỹ. Mục tiêu để thúc đẩy việc thực thi dự án của các doanh nghiệp Việt Nam.

20 doanh nghiệp Việt Nam đã, đang và có kế hoạch đầu tư vào Mỹ tham gia hội nghị năm nay hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất lắp ráp ô tô và pin xe điện, phần mềm, thiết kế nội thất, xây dựng, logistic, vận tải, thực phẩm, bao bì.

Mỹ đang thực hiện luật chip và khoa học, luật giảm lạm phát, luật cơ sở hạ tầng và các gói hỗ trợ từ các luật này, trị giá hàng nghìn tỷ USD cho các doanh nghiệp đầu tư vào Mỹ, đang chờ được giải ngân.

Ông Keith D.Sernick - Luật sư, cố vấn đầu tư Tập đoàn Tín Thành tại Mỹ đánh giá: "Mỗi doanh nghiệp có cơ hội nhận được các khoản hỗ trợ từ chính quyền lên đến 10 triệu USD hoặc hơn, khi mở nhà máy trong các lĩnh vực đang được khuyến khích đầu tư, nhất là ở các bang phía Đông Nam nước Mỹ - nơi có chi phí về đất đai thấp hơn phía Đông Bắc. Tôi cho rằng đây là thời điểm và cơ hội tuyệt vời với các doanh nghiệp Việt Nam đang có kế hoạch làm ăn tại Mỹ".

Kêu gọi các nhà đầu tư Việt Nam vào Mỹ - Ảnh 2.

Sự quan tâm của các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường Mỹ đang ngày càng gia tăng. Ảnh minh họa - Nguồn: Dân trí.

"Những doanh nghiệp Việt Nam đang muốn đầu tư vào Mỹ, có thể tìm thấy các đối tác phù hợp ở Mỹ và sẽ nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ cả chính quyền cấp bang và liên bang, để đẩy nhanh quá trình đầu tư này. Chúng tôi tiếp tục tin tưởng rằng, tương lai của mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, sẽ phụ thuộc vào quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai bên", ông Nirav Patel - Giám đốc điều hành, đồng sáng lập The Asia Group, Mỹ cho hay.

Buổi toạ đàm giữa các doanh nghiệp hai nước, có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Mỹ và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, cho thấy các đối tác và chính quyền Mỹ đã có sự chuẩn bị và sẵn sàng hỗ trợ về mặt bằng, thủ tục tiếp nhận các ưu đãi, cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Nguyễn Quốc Dũng - Đại sứ Việt Nam tại Mỹ thông tin: "Sự quan tâm của Mỹ vào Việt Nam cũng rất lớn, không chỉ là sự đầu tư của Mỹ vào Việt Nam, mà phía Mỹ cũng rất mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Mỹ. Trên thực tế đã có khá nhiều các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Mỹ trong những năm qua và hiện đã có rất nhiều các doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu thị trường này và mong muốn sẽ đầu tư vào Mỹ trong thời gian tới".

Hiện Mỹ vẫn là nước tiếp nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất thế giới. Trong những năm 2013 - 2022, Việt Nam đứng thứ 9 trong 10 nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương có cam kết đầu tư lớn nhất vào Mỹ.

Có thể nói sự quan tâm của các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Mỹ, vào thị trường Mỹ đang ngày càng gia tăng và trên thực tế thị nhiều doanh nghiệp đã trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất tại Mỹ, để cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho thị trường này.

Theo Thái Thanh

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên