MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách đến Hội An đông vui trước thềm 30/4-1/5, bất ngờ trước những điều mới lạ của phố cổ

28-04-2022 - 09:27 AM | Lifestyle

Trước thềm ngày lễ lớn 30/4-1/5, rất nhiều du khách đã chọn đi du lịch trước để tránh đông đúc nhưng dự kiến vào đúng ngày, lượng khách đổ về cũng sẽ không hề ít.

Khách đến Hội An đông vui trước thềm 30/4-1/5, bất ngờ trước những điều mới lạ của phố cổ - Ảnh 1.

Sau gần 2 tháng mở cửa du lịch hoàn toàn, phố cổ Hội An đã nhộn nhịp trở lại. Trước thềm ngày lễ lớn, có rất nhiều khách đã đến Hội An chơi trước để tránh đông đúc. Tuy nhiên, còn rất nhiều tour du lịch khác đang chờ và người dân ở đây thì cũng đang mong sự bùng nổ trong mùa du lịch cao điểm nhất năm sắp tới.

Khách đến Hội An đông vui trước thềm 30/4-1/5, bất ngờ trước những điều mới lạ của phố cổ - Ảnh 2.

Lê Hiếu, chủ một studio ở Hội An thời gian này khá bận rộn vì có nhiều khách du lịch book chụp ảnh. Theo Hiếu, mọi thứ ở Hội An đã gần như trở lại trạng thái bình thường.


Khách đến Hội An đông vui trước thềm 30/4-1/5, bất ngờ trước những điều mới lạ của phố cổ - Ảnh 3.

Khách nước ngoài đã bắt đầu quay trở lại Hội An, dù chưa nhiều như trước. Do vậy, thành phố chủ yếu đón khách trong nước.


Khách đến Hội An đông vui trước thềm 30/4-1/5, bất ngờ trước những điều mới lạ của phố cổ - Ảnh 4.

Các dịch vụ chủ yếu phục vụ khách du lịch vẫn là cà phê, quán ăn vỉa hè, cho thuê quần áo chụp ảnh… Trong khi đó, các dịch vụ cho du khách nước ngoài mới chỉ rậm rịch khởi động lại.


Khách đến Hội An đông vui trước thềm 30/4-1/5, bất ngờ trước những điều mới lạ của phố cổ - Ảnh 5.

Theo Lê Hiếu, vào những ngày cuối tuần, khách đổ về phố cổ đông hơn ngày thường khiến đường phố đông vui hơn hẳn. Tuy nhiên, tình trạng này lại khiến những ngày sau đó hơi vắng vẻ và buồn hơn một chút.


Khách đến Hội An đông vui trước thềm 30/4-1/5, bất ngờ trước những điều mới lạ của phố cổ - Ảnh 6.

Quán nước Mót nổi tiếng Hội An sau khoảng thời gian tạm ngưng phục vụ dịch bệnh thì nay đã trở lại. Khách kéo đến đây đông nghẹt để thưởng thức đặc sản phố Hội.


Khách đến Hội An đông vui trước thềm 30/4-1/5, bất ngờ trước những điều mới lạ của phố cổ - Ảnh 7.

Thời gian này, những vùng lân cận cách phố cổ Hội An khoảng 10 km đổ lại có nhiều điểm giải trí mới lạ như quán cà phê phong cách đồng quê thu hút nhiều khách du lịch, đặc biệt là giới trẻ đến chơi và chụp ảnh. Nhờ việc này, khách kéo tới Hội An đông hơn.


Khách đến Hội An đông vui trước thềm 30/4-1/5, bất ngờ trước những điều mới lạ của phố cổ - Ảnh 8.

Tùng Lâm, một du khách Hà Nội cho biết hầu như năm nào cũng vào Hội An ít nhất một lần vì thích sự yên bình và cách làm du lịch ở đây. Du khách này cho biết lần này vào cũng thấy có nhiều điều mới mẻ ở phố cổ, những tuyến phố dường như sạch và thoáng đãng hơn trước.


Khách đến Hội An đông vui trước thềm 30/4-1/5, bất ngờ trước những điều mới lạ của phố cổ - Ảnh 9.

Theo chia sẻ của người dân địa phương, Hội An bây giờ đã bắt đầu quản lý tốt hơn từ sau khi gặp nhiều phản ánh không tốt từ khách trong nước. Đặc biệt là đội ghe thuyền cũng thay đổi nhiều, họ tháo bớt các phụ kiện không cần thiết để giữ mỹ quan của thành phố.


Khách đến Hội An đông vui trước thềm 30/4-1/5, bất ngờ trước những điều mới lạ của phố cổ - Ảnh 10.

Mỗi chiếc thuyền trên sông Hoài giờ đây chỉ có những chiếc đèn lồng màu sắc và áo phao phục vụ du khách.


Khách đến Hội An đông vui trước thềm 30/4-1/5, bất ngờ trước những điều mới lạ của phố cổ - Ảnh 11.

Phố cổ Hội An vào một sáng sớm tinh sương, khi người dân được phục vụ khách du lịch từ khắp nơi đổ về. Theo chia sẻ của họ, dịp lễ 30/4-1/5 ở Hội An lúc chưa có dịch năm nào cũng đông vui, thậm chí việc làm không xuể. Hy vọng là năm nay, khi du lịch đã được mở lại thì sự nhộn nhịp đó sẽ trở lại.


Khách đến Hội An đông vui trước thềm 30/4-1/5, bất ngờ trước những điều mới lạ của phố cổ - Ảnh 12.

Những con ngõ nhỏ ở Hội An nay đã có nhiều bước chân người qua sau khoảng thời gian ngủ vùi vì dịch bệnh.

Theo Bài: Phương Kim, Ảnh: Lê Hiếu

Người đồng hành

Trở lên trên