MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách đi chùa ngày Rằm tháng Giêng ở TP Hồ Chí Minh được khuyến cáo đeo khẩu trang, xịt khuẩn

09-02-2020 - 08:16 AM | Xã hội

So với năm ngoái, ngày Rằm tháng Giêng năm nay, lượng người ở TP Hồ Chí Minh đi lễ chùa có vẻ ít hơn hẳn với một phần nguyên nhân do sự lo lắng về dịch bệnh do virus Corona.

Khách đi chùa ngày Rằm tháng Giêng ở TP Hồ Chí Minh được khuyến cáo đeo khẩu trang, xịt khuẩn - Ảnh 1.

Nằm trong khuôn khổ cùng nhau phòng chống sự lây lan của virus Corona , năm nay Quận 5 (TPHCM) không tổ chức lễ diễu hành trong dịp Tết Nguyên tiêu mà người dân chỉ đến thắp hương lễ Phật.

Khách đi chùa ngày Rằm tháng Giêng ở TP Hồ Chí Minh được khuyến cáo đeo khẩu trang, xịt khuẩn - Ảnh 2.

Lượng khách đi chùa có phần giảm hơn so mọi năm và đa phần mọi người đều đeo khẩu trang để phòng dịch.

Khách đi chùa ngày Rằm tháng Giêng ở TP Hồ Chí Minh được khuyến cáo đeo khẩu trang, xịt khuẩn - Ảnh 3.

Khuyến cáo đeo khẩu trang ở cổng chùa.

Khách đi chùa ngày Rằm tháng Giêng ở TP Hồ Chí Minh được khuyến cáo đeo khẩu trang, xịt khuẩn - Ảnh 4.

Người dân được xịt khuẩn trước khi vào chùa.

Khách đi chùa ngày Rằm tháng Giêng ở TP Hồ Chí Minh được khuyến cáo đeo khẩu trang, xịt khuẩn - Ảnh 5.
Khách đi chùa ngày Rằm tháng Giêng ở TP Hồ Chí Minh được khuyến cáo đeo khẩu trang, xịt khuẩn - Ảnh 6.
Khách đi chùa ngày Rằm tháng Giêng ở TP Hồ Chí Minh được khuyến cáo đeo khẩu trang, xịt khuẩn - Ảnh 7.
Khách đi chùa ngày Rằm tháng Giêng ở TP Hồ Chí Minh được khuyến cáo đeo khẩu trang, xịt khuẩn - Ảnh 8.
Khách đi chùa ngày Rằm tháng Giêng ở TP Hồ Chí Minh được khuyến cáo đeo khẩu trang, xịt khuẩn - Ảnh 9.

Ngày rằm tháng giêng, lượng người Sài Gòn đi lễ chùa có vẻ ít hơn hẳn so với cùng kì năm ngoái

Khách đi chùa ngày Rằm tháng Giêng ở TP Hồ Chí Minh được khuyến cáo đeo khẩu trang, xịt khuẩn - Ảnh 10.

Theo PV

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên