MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khai mạc mùa Cherry New Zealand 2020 tại Việt Nam: chính thức ra mắt dòng cherry dành riêng cho người Việt

16-01-2020 - 08:00 AM | Doanh nghiệp

Ngày 08/1 vừa qua, Lễ khai mạc mùa Cherry New Zealand 2020 tại Việt Nam, do Đại sứ quán New Zealand, Klever Fruits và Le Fresh tổ chức - đã chính thức diễn ra tại khách sạn Intercontinental Tây Hồ, Hà Nội.

Lễ khai mạc có sự tham dự của Bà Wendy Matthews - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Hải - Tổng giám đốc Klever Fruits và bà Ingrid Hofma - Tổng giám đốc công ty Le Fresh (New Zealand) cùng đông đảo người tiêu dùng Việt Nam.

Khai mạc mùa Cherry New Zealand 2020 tại Việt Nam: chính thức ra mắt dòng cherry dành riêng cho người Việt - Ảnh 1.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ New Zealand chia sẻ: "Trong 10 năm gần đây, tổng kim ngạch thương mại giữa New Zealand và Việt Nam đã tăng gấp tới 3 lần. Đặc biệt trong đó, hợp tác về xuất khẩu hoa quả là lớn nhất và quan trọng nhất. Hai bên luôn hợp tác để tìm ra những trái cây vừa an toàn, vừa có chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng Việt. Tôi hi vọng rằng người tiêu dùng Việt Nam sẽ sớm được thưởng thức trái anh đào của New Zealand trong dịp Tết Nguyên đán tới đây."

Cherry Dunstan Hills của New Zealand là thương hiệu nổi tiếng toàn cầu với nhiều chủng đạt chất lượng cao như: Sweetheart, Lapins, Stella, ... Tháng 1/2020 đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa New Zealand và Việt Nam khi Le Fresh – nhà xuất khẩu cherry số 1 New Zealand cho ra mắt dòng cherry Dunstan Hills dành riêng cho thị trường châu Á, đặc biệt là Việt Nam.

Cherry Dunstan Hills có độ giòn, độ cứng quả và kích thước lớn vượt trội so với các dòng cherry hiện đang có trên thị trường Việt Nam. Vị ngọt cân bằng cùng màu đỏ rực rỡ là điểm gây ấn tượng với thực khách Việt tại lễ khai mạc. Được biết, dòng cherry này chỉ có số lượng giới hạn khi số trái đạt tiêu chuẩn chỉ chiếm chưa tới 5% toàn vụ mùa 2020.

Khai mạc mùa Cherry New Zealand 2020 tại Việt Nam: chính thức ra mắt dòng cherry dành riêng cho người Việt - Ảnh 2.

Những vị khách Việt Nam đầu tiên thưởng thức trái cherry Dunstan Hills mới dành riêng cho khu vực châu Á, đặc biệt là thị trường Việt Nam.

Dòng cherry Dunstan Hills mới này là kết quả từ dự án hợp tác, nghiên cứu giữa Le Fresh và Klever Fruits trong hơn 7 năm qua. Đây là quan hệ hợp tác đầu tiên và cao nhất giữa một đơn vị xuất khẩu trái cây của New Zealand và đơn vị phân phối trái cây nhập khẩu tại Việt Nam. Dự án ưu tiên phát triển chủng cherry dành riêng cho người Việt cho thấy, New Zealand rất coi trọng thị trường Việt Nam – nơi người dân đang có xu hướng gia tăng sử dụng các sản phẩm ngoại nhập uy tín, chất lượng tốt. Cũng trong sự kiện, đại diện Le Fresh của New Zealand đánh giá cao "sự khó tính, sành ăn nhưng tinh thần khá cởi mở" của thị trường Việt Nam.

"Ngày 8/1/2020 không chỉ khởi đầu cho một mùa vụ mới, mà còn đánh dấu sự kiện quan trọng với thị trường tiêu dùng Việt khi lần đầu tiên trong lịch sử, chủng cherry dành riêng cho châu Á mà đặc biệt trong đó là thị trường Việt Nam - chính thức được công bố", ông Nguyễn Xuân Hải – TGĐ Klever Fruits phát biểu tại Lễ khai mạc.

Cherry Dunstan Hills là món quà ý nghĩa trước thềm năm mới Canh Tí 2020 mà nước bạn New Zealand dành cho người tiêu dùng Việt. Để có được kết quả này, cả hai bên đã trải qua quá trình hợp tác, sáng tạo. Cái "bắt tay" được cho sẽ là bước tiến mới trong hợp tác phát triển nông nghiệp giữa 2 nước và là tiền đề mở ra mối quan hệ song phương trong tương lai phát triển hơn.

"Ở New Zealand, thời điểm thu hoạch cherry là vào mùa hè và đúng dịp cuối năm. Thế nên với chúng tôi, trái cherry gắn liền với không khí lễ hội và gia đình sum họp. Tôi nghĩ có điểm tương đồng với người Việt Nam khi đây cũng là thời gian sát Tết cổ truyền của các bạn. Tôi hi vọng rằng người tiêu dùng Việt Nam sẽ sớm được thưởng thức trái anh đào của New Zealand trong dịp Tết Nguyên đán tới đây cùng gia đình và người thân. Xin được chúc người Việt Nam sẽ có một cái Tết thật an toàn, khoẻ mạnh và năm mới hạnh phúc, thịnh vượng", chia sẻ của đại sứ Wendy Matthews.

Sau hơn 7 năm đồng hành và hợp tác cùng Klever Fruits, Le Fresh đánh giá cao sự chuyên nghiệp, đầu tư nghiêm túc và quy trình nghiêm ngặt của đối tác Việt Nam. Điều này góp phần đưa những trái cherry tươi ngon của Le Fresh đến tay khách hàng Việt luôn giữ được chất lượng cao nhất, không khác gì được mua tại chính vườn.

Được biết, bên cạnh việc phát triển trái cherry, Klever Fruits còn đang tiếp tục bắt tay với đối tác New Zealand nghiên cứu nhiều loại trái cây mới khác như mơ, mận có độ đường cao, ngọt và giòn theo thị hiếu của người Việt với chất lượng hàng đầu.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên