MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khẳng định vị thế Trí tuệ Việt trên bản đồ thế giới

Lễ Ký kết Hợp đồng Hợp tác Xây dựng và Phát triển Cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam 2022

Lễ Ký kết Hợp đồng Hợp tác Xây dựng và Phát triển Cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam 2022

"Các hiền tài chính là thế hệ tương lai của đất nước, đủ sức mạnh và tài năng để phát triển và giúp Việt Nam sánh vai với các cường quốc" - ông Nguyễn Phùng Phong, Kỷ lục gia Siêu trí nhớ Thế giới, Phó Viện trưởng thường trực Viện Kỷ lục Việt Nam nhấn mạnh tại Lễ Ký kết Hợp đồng Hợp tác Xây dựng và Phát triển Cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam 2022.

Ngày 08/04/2022, Lễ Ký kết Hợp đồng Hợp tác Xây dựng và Phát triển Cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam 2022 - Vietnam Mind Map Championships 2022 giữa Đài Truyền hình Việt Nam, Viện Kỷ lục Việt Nam và Công ty Cổ phần Đào tạo Tâm Trí Lực đã chính thức diễn ra tại Đài Truyền hình Việt Nam (Hà Nội).

Buổi lễ có sự tham gia của ông Lê Doãn Hợp - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Tiến sĩ Thang Văn Phúc - Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam; ông Nguyễn Phùng Phong - Phó Viện trưởng thường trực Viện Kỷ lục Việt Nam; bà Lê Hải Anh - Quyền Trưởng Ban Khoa Giáo Đài Truyền hình Việt Nam; bà Nhật Hoa - Phó Trưởng Ban Khoa Giáo Đài Truyền hình Việt Nam; ông Trần Thanh Chung - Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Đào tạo Tâm Trí Lực.

Dưới sự chứng kiến của khách mời cùng nhiều cơ quan truyền thông trong cả nước, ông Nguyễn Phùng Phong, ông Trần Thanh Chung và bà Lê Hải Anh đã ký kết Hợp đồng Hợp tác Xây dựng và Phát triển Cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam 2022 - Vietnam Mind Map Championships 2022.

Cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam 2022 - Vietnam Mind Map Championships 2022 là sân chơi đầy tính sáng tạo và tư duy nhằm giúp học sinh Việt Nam phát huy năng lực tiềm ẩn vốn có và giúp các em nâng cao mức độ xử lý thông tin, đưa ra ý tưởng mới, tăng cường khả năng tập trung, phát triển trí nhớ, cải thiện cách làm việc và giao tiếp hiệu quả.

Khẳng định vị thế Trí tuệ Việt trên bản đồ thế giới - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi lễ ký kết

Đến với cuộc thi, các tuyển thủ sẽ được kiểm tra tư duy sáng tạo, khả năng ứng dụng, kỹ năng xử lý thông tin bằng việc áp dụng kỹ năng lập Sơ đồ Tư duy, từ đó rèn luyện khả năng ghi nhớ và ý chí để trở thành những chiến binh về trí tuệ.

Sơ đồ tư duy (Mind map) là kỹ thuật ghi chép và ghi nhớ giúp người dùng kích thích và vận dụng cả hai bán cầu não. Sơ đồ tư duy (Mind map) được Giáo sư Tony Buzan sáng tạo vào năm 1968 và nhanh chóng lan rộng khắp thế giới từ năm 1974. Phương pháp này được mệnh danh là "công cụ vạn năng cho bộ não" và đã thay đổi hoàn toàn phương pháp ghi chú truyền thống. Đến nay, trên thế giới đã có hơn 250 triệu người sử dụng kỹ thuật này. Sơ đồ tư duy đã và đang đem lại nhiều hiệu quả tích cực cho ngành giáo dục trên toàn thế giới.

Cuộc thi cũng là cơ sở để tuyển chọn các tuyển thủ có đầy đủ năng lực, bản lĩnh, phẩm chất và tư duy để tham dự các cuộc thi về Sơ đồ Tư duy trên thế giới, từ đó khẳng định vị thế Trí tuệ Việt trên bản đồ thế giới. Đây là sân chơi trí tuệ đầy cảm hứng, hữu ích cho học sinh, định hướng các em rèn luyện khả năng học nhẹ nhàng, nhớ dễ dàng, giảm bớt áp lực học tập và phát triển khả năng tư duy sáng tạo cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Chia sẻ về cuộc thi, ông Nguyễn Phùng Phong (Kỷ lục gia Siêu trí nhớ Thế giới, Phó Viện trưởng thường trực Viện Kỷ lục Việt Nam, Nhà sáng lập Chương trình 5 Phút Thuộc Bài) cho biết: "Việt Nam là một quốc gia sở hữu nhiều hiền tài. Thông qua cuộc thi, chúng tôi mong muốn tạo nên một sân chơi bổ ích giúp bạn nhỏ Việt Nam biết cách phát huy tiềm lực ẩn giấu bên trong hai bán cầu não và khai phóng thiên hướng tài năng của bản thân bằng cách ứng dụng việc vẽ Sơ đồ Tư duy – Mind Map vào học tập, giải trí và làm việc. Các hiền tài chính là thế hệ tương lai của đất nước, đủ sức mạnh và tài năng để phát triển và giúp Việt Nam sánh vai với các cường quốc. Tôi tin tưởng vào sự hợp tác giữa Viện Kỷ lục Việt Nam, Tâm Trí Lực và Đài Truyền hình Quốc gia sẽ giúp Cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam 2022 - Vietnam Mind Map Championships 2022 trở nên độc đáo, thu hút và toàn diện hơn nữa".

Khẳng định vị thế Trí tuệ Việt trên bản đồ thế giới - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Phùng Phong tại Lễ Ký kết

Đồng hành với Viện Kỷ lục Việt Nam và Công ty Cổ phần Đào tạo Tâm Trí Lực, Đài truyền hình Việt Nam VTV luôn quan tâm đến việc phát triển những nội dung giáo dục thú vị và bổ ích cho độ tuổi thanh thiếu niên. Hàng loạt những chương trình về học tập, kĩ năng, hướng nghiệp của đài VTV thu hút nhiều nhân tài tham gia và đã giúp thế hệ trẻ có thêm kinh nghiệm, kỹ năng để định hướng tương lai. 

Sự kiện hợp tác lần này chính là một cơ hội tuyệt vời để Cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam 2022 học sinh Việt Nam phát huy năng lực tiềm ẩn vốn có và giúp các em nâng cao mức độ xử lý thông tin, đưa ra ý tưởng mới, tăng cường khả năng tập trung, phát triển trí nhớ, cải thiện cách làm việc và giao tiếp hiệu quả. Đến với cuộc thi, các tuyển thủ sẽ được kiểm tra tư duy sáng tạo, khả năng ứng dụng, kỹ năng xử lý thông tin bằng việc áp dụng kỹ năng lập Sơ đồ Tư duy, từ đó rèn luyện khả năng ghi nhớ và ý chí để trở thành những chiến binh về trí tuệ.

Sau sự kiện công bố hợp tác, lễ Khai mạc Cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam 2022 - Vietnam Mind Map Championships 2022 (lần 2)sẽ diễn ra vào ngày 24/04/2022 với sự tham gia của những vị khách mời đặc biệt như Hoàng tử Ba Lan - Giáo sư MAREK KASPERSKI - Trưởng Ban Hội đồng Trọng tài Sơ đồ Tư duy Thế giới & Công Chúa Petrina (Phu nhân); Phó Chủ tịch Tổ chức Trí nhớ Malaysia Kimfoo và nhiều khách mời đến từ các quốc gia khác trên thế giới.

Giải Vô địch Sơ đồ Tư duy Thế giới (World Mind Mapping Championships) chính thức ra đời vào năm 1998 tại London. Cuộc thi được đồng sáng lập bởi Giáo sư Tony Buzan và bậc thầy cờ vua quốc tế Raymond Keene. Giáo sư Tony Buzan cũng chính là người sáng lập Giải vô địch Trí nhớ Thế giới, Giải vô địch Sơ đồ tư duy Thế giới và Giải vô địch Đọc nhanh Thế giới.

Cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam - Vietnam Mind Map Championships là thành quả của hành trình 6 năm tìm kiếm, học tập, áp dụng và lan tỏa phương pháp ghi chú Sơ đồ Tư duy của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cùng Kỷ lục gia Siêu trí nhớ Thế giới Nguyễn Phùng Phong.

Ngày 20/5/2021, Chủ tịch Mind map thế giới Raymond Keene đã ký Thư ủy quyền cho Kỷ lục gia Thế giới Nguyễn Phùng Phong làm đại diện chính thức của Hội đồng Sơ đồ Tư duy Thế giới tại Việt Nam. Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho Viện Kỷ lục Việt Nam và Tổ chức Mind Map Việt Nam triển khai thực hiện Cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt

Năm 2021 - "Vietnam Mind Map Championships 2021" với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Đào tạo Tâm Trí Lực nhằm tìm kiếm và phát hiện các cao thủ trong lĩnh vực Trí nhớ và Tư duy.

https://cafef.vn/khang-dinh-vi-the-tri-tue-viet-tren-ban-do-the-gioi-20220409105152364.chn

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên