MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khi Cristiano Ronaldo trở lại, Manchester United sẽ lợi hại ra sao?

15-09-2021 - 10:36 AM | Sống

Khi Cristiano Ronaldo trở lại, Manchester United sẽ lợi hại ra sao?

Việc Ronaldo tái hợp MU sau 12 năm xa cách đã giúp Quỷ đỏ lập tức hưởng lợi. Lợi ích thương mại từ Ronaldo sẽ là thứ MU nhìn thấy trước tiên, chưa tính đến những gì anh thể hiện trên sân cỏ.

Sau hơn 12 năm kể từ thời điểm rời MU (tháng 07/2009), MU đã trở về mái nhà xưa, nơi đã tạo dựng tên tuổi và chắp cánh đưa Ronaldo trở thành một trong hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (cùng với Messi). Với chiếc áo đỏ vừa khoác lên mình, làm gợi nhớ một thời huy hoàng cùng với MU thống trị Ngoại hạng Anh với hàng loạt các danh hiệu. Sự trở về của Ronaldo, tạo nên một cú hích rất lớn cho MU. Việc Ronaldo tái hợp MU sau 12 năm xa cách đã giúp Quỷ đỏ lập tức hưởng lợi. Lợi ích thương mại từ Ronaldo sẽ là thứ MU nhìn thấy trước tiên, chưa tính đến những gì anh thể hiện trên sân cỏ. Dưới đây là các khía cạnh tích cực và lợi ích thiết thực mà Ronaldo mang lại cho MU:

Cú hích về mặt kinh tế

Cổ phiếu MU tăng giá

Ngay sau khi công bố thương vụ, giá cổ phiếu của Manchester United trên thị trường chứng khoán đã tăng hơn 8% so với mức giá đóng cửa phiên liền trước lên 18,47 USD/cổ phiếu. Điều này giúp Quỷ đỏ thu về 250 triệu USD (trên sàn giao dịch). Ngoài ra, mức tăng trên cũng nâng giá trị vốn hóa thị trường của đội bóng lên 2,82 tỷ USD. Điều này giúp MU gia tăng giá trị thương hiệu toàn cầu của mình.

Khi Cristiano Ronaldo trở lại, Manchester United sẽ lợi hại ra sao? - Ảnh 1.

Doanh thu từ việc bán áo đấu

Nhiều nguồn tin cho biết Adidas thất vọng tràn trề với MU trong những mùa giải qua khi lượng áo đấu bán ra không tốt. Song, mọi thứ sẽ chỉ là dĩ vãng khi Ronaldo quay lại Old Trafford. Dĩ nhiên, MU không thu về quá nhiều tiền chỉ nhờ việc bán áo đấu.

Doanh thu từ việc bán áo đấu số 7 của Cristiano Ronaldo đã lập kỷ lục Premier League chỉ 12h sau khi được phát hành. Theo LovetheSales.com, 12h sau khi áo đấu của Cristiano Ronaldo phát hành, fan đã bỏ ra tổng cộng 32,5 triệu bảng (60 triệu USD – khoảng 1.366 tỷ đồng) để mua áo đấu của anh – một kỷ lục Premier League. Trang này theo dõi doanh số bán của hơn 1.000 cửa hàng bán lẻ tại Anh.

MU và nhà sản xuất Adidas đang gặp khó để đáp ứng nhu cầu mua áo đấu của các fan. Trang chủ của Man United thông báo sẽ chưa thể giao các đơn hàng online cho đến ngày 1/10. Các nhà bán lẻ khác tại Anh, gồm cả online và offline cũng chứng kiến cảnh thiếu hàng trên diện rộng. Nhiều nơi thậm chí đã cháy hàng. Tuy trên thực tế, United chỉ có thể bỏ túi tối đa 5 bảng cho mỗi chiếc áo bán ra. Trong khi giá áo đấu ở mức 80 hoặc 110 bảng, mức chiết khấu dành cho Man United chỉ là 4,5-6,25%.

Doanh thu về bán vé và bản quyền truyền hình

Với sức hút của mình, Ronaldo sẽ giúp MU hưởng lợi, theo theo tờ Dailymail, tấm vé vào cửa trận Manchester United (MU) với Newcastle United vào ngày 11/9 vừa qua trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết.

Số lượng vé trận đấu này đã nhanh chóng bán sạch khi thông tin Ronaldo sẽ ra mắt trong trận đấu này. Lượng vé của ban tổ chức cung cấp không đủ nhu cầu của người hâm mộ khiến giá vé tăng chóng mặt ở "chợ đen". Sắp tới sẽ có rất nhiều Fan hâm mộ lẫn Anti-fan MU dõi theo những trận đấu của MU, nơi có sự hiện diện của Ronaldo. Trong tương lai gần, MU sẽ gia tăng doanh thu từ việc bán vé và từ khai thác bản quyền truyền hình, hình ảnh của MU.

Gia tăng số lượng người theo dõi, tương tác và hiệu ứng trên các trang mạng xã hội của MU

Sự trở lại của CR7 tạo ra hiệu ứng khủng khiếp cho MU trên mạng xã hội. Tài khoản của MU trung bình thu hút thêm 30.000 lượt theo dõi mới vào mỗi ngày. Tuy nhiên, chỉ 1 giờ sau khi CLB xác nhận đạt thỏa thuận với CR7, con số đã tăng thêm 800.000. Khi hợp đồng được ký, con số tăng đạt mức 3,1 triệu.

Màn trở lại này của CR7 trở thành vụ chuyển nhượng được nhắc tới nhiều nhất lịch sử, qua mặt vụ chuyển nhượng Messi tới PSG.

Ronaldo là người khổng lồ thực sự trên mạng xã hội, thậm chí lớn hơn chính MU. Lượng theo dõi của CR7 là 337 triệu. Anh cũng là VĐV được theo dõi nhiều nhất trên Twitter (94 triệu). Chỉ Barack Obama, Justin Bieber, Katy Perry và Rihanna nhiều lượt theo dõi hơn CR7.

MU không thể so bì với CR7. Lượng theo dõi tối đa mà "Quỷ đỏ" có chỉ là gần 200 triệu.

Doanh thu từ các nhà tài trợ

MU có 37 nhà tài trợ chính và hợp tác thương mại toàn cầu, bao gồm cả nhà cung cấp đồ bóng đá Adidas và nhà tài trợ áo đấu Teamviewer. Chính những mối quan hệ béo bở này đã tạo điều kiện thuận lợi cho MU và Ronaldo một lần nữa về bên nhau.

Với tài năng và thương hiệu của mình, Ronaldo sẽ giúp MU kiếm thêm doanh thu từ các bản hợp đồng tài trợ béo bở. Khi MU thi đấu tốt, việc các nhà tài trợ ùn ùn kéo đến MU là chuyện một sớm một chiều.

Giảm áp lực và cải thiện hình ảnh nhà Glazer trong mắt CĐV MU

Việc trở lại của Ronaldo theo cách nào đó có thể giảm áp lực cho gia đình nhà Glazer, chủ sở hữu CLB. Người hâm mộ "quỷ đỏ" đã rất tức giận khi nhà Glazer để MU tham gia vào dự án European Super League đầy tranh cãi. Trước đó, các fan MU đã biểu tình phản đối nhà Glazer buộc MU phải từ bỏ Super League. Phó chủ tịch MU, Ed Woodward cũng từ chức và sẽ rời MU vào cuối năm nay. Trong bối ảnh bạo lực và thù địch đó, nhà Glazer đã tổ chức họp báo với người hâm mộ. Họ hứa sẽ đối thoại và tham khảo ý kiến của người hâm mộ trong những vấn đề quan trọng của Manchester United, cũng như chi mạnh tay cho chuyển nhượng, nâng cấp cơ sở hạ tầng sân Old Trafford và sân tập Carrington. Và bây giờ thì giới chủ Manchester United đã thực hiện đúng điều đó khiến các fan "quỷ đỏ" nức lòng.

Cú hích về mặt chuyên môn

Không khí tích cực trong phòng thay đồ và trên sân tập

Các cầu thủ MU đều bày tỏ sự phấn khích với bản hợp đồng mới nhất của đội bóng. Các ngôi sao của Man United như Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Harry Maguire, De Gea… đều không giấu được sự vui mừng khi Cristiano Ronaldo chính thức trở lại đội bóng sau 12 năm.

Bruno là đàn em và là đồng đội thân thiết với Ronaldo tại tuyển Bồ Đào Nha. Chân chuyền của Man United đã gọi điện cho Ronaldo, để tác động CR7 trở lại sân Old Trafford. Bruno rất vui khi điều này đã thành hiện thực.

"Chào mừng trở về nhà", đội trưởng Harry Maguire cho biết. "Thật tuyệt vời, anh ấy đã trở về nhà", Marcus Rashford hào hứng.

Trung vệ Raphael Varane không đưa ra lời bình nào, thay vào đó đăng hai tấm ảnh sát cùng Ronaldo khi cả hai cùng khoác áo Real Madrid. Dưới màu áo Real, cả hai đã cùng nhau đoạt 4 danh hiệu Champions League. Có thể thấy, trung vệ người Pháp vui mừng thế nào khi tái hợp người đồng đội cũ.

Trong khi đó, tân binh Sancho viết: "Những giờ phút hãi hùng", ý muốn nói đến cú "bẻ lái" không tưởng ở thương vụ CR7. Trước đó, Ronaldo được cho đã có những liên hệ với Man City, song chỉ vài tiếng sau khi vào cuộc MU đã có được điều mình cần.

Khi Cristiano Ronaldo trở lại, Manchester United sẽ lợi hại ra sao? - Ảnh 2.

Các cầu thủ tại MU phấn khích với sự có mặt của siêu sao Ronaldo

Về Man United, Ronaldo sẽ làm việc với huấn luyện viên Ole Gunnar Solskajer – đồng đội cũ tại đội bóng. Ngoài ra, giám đốc kỹ thuật Darren Fletcher, trợ lý Michael Carrick cũng từng một thời sát cánh cùng CR7.

Các cầu thủ trẻ hưởng lợi từ sự có mặt của Ronaldo

Rio Ferdinand tin rằng với việc Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford, anh sẽ giúp ích rất nhiều cho các sao trẻ của Quỷ đỏ. Huyền thoại MU nói trên chương trình FIVE YouTube của mình:

"Ronaldo sẽ mang đến rất nhiều thứ cho MU, đó là tiền bạc, là những bàn thắng và cả những danh hiệu nữa. Tôi cũng tin rằng cậu ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho những cầu thủ trẻ của MU. Jadon Sancho, Marcus Rashford và Mason Greenwood là những người được hưởng lợi khi chơi bên cạnh Ronaldo".

"Chắc chắn những kỹ năng, kinh nghiệm và thói quen trong tập luyện của Ronaldo sẽ được truyền đạt cho những người đàn em, và đây là cơ hội cực tốt để các cầu thủ trẻ của MU có thể trưởng thành vượt bậc. Không có nhiều cơ hội để tập luyện và chơi bóng bên cạnh Ronaldo, và họ cần phải tận dụng".

Khi Cristiano Ronaldo trở lại, Manchester United sẽ lợi hại ra sao? - Ảnh 3.

Kỹ năng chơi bóng, phong cách thi đấu, thói quen tập luyện cũng như lối sống khoa học của CR7 sẽ giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ của MU

Bên cạnh đó, các cầu thủ trẻ sao mai của Học viện bóng đá MU cũng sẽ học hỏi được nhiều điều từ kỹ năng chơi bóng, phong cách thi đấu, thói quen tập luyện cũng như lối sống khoa học của CR7.

Giúp MU có thể cạnh tranh các danh hiệu

Huyền thoại M.U, cựu đội trưởng Gary Neville tin rằng sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo sẽ giúp Quỷ đỏ tiến gần hơn tới chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Cựu hậu vệ M.U cho rằng Quỷ đỏ đã rất khôn ngoan trong thương vụ Ronaldo vì anh chính xác là điều đội chủ sân Old Trafford cần lúc này.

"Tôi nghĩ M.U đã làm tốt khi mang về một tay săn bàn đẳng cấp, đem một huyền thoại của CLB trở về. Ronaldo trở lại để thâu tóm mọi danh hiệu và giải thưởng cá nhân và khiến cả Ngoại Hạng Anh bùng cháy. Ronaldo luôn bùng nổ trong không gian hẹp, chạy chỗ thông minh, phán đoán điểm rơi tốt...Cậu ấy mang lại cho M.U mọi thứ họ cần. Ronaldo sẽ ghi bàn và mang M.U trở lại thời kỳ rực rỡ. Đó là một Ronaldo hoàn toàn khác trước đây, nhưng mọi người đều mong đợi điều đó".

Neville tin rằng bản hợp đồng này có thể giúp M.U thu hẹp khoảng cách với các đối thủ trong cuộc đua danh hiệu: "Tôi lo ngại khi thấy Chelsea, Man City đang ngày càng mạnh, Liverpool thì đã có Van Dijk trở lại. Để cạnh tranh với họ, M.U cần phải mang về một chân sút đẳng cấp đủ khả năng giúp họ làm điều đó. M.U đã tiến bộ nhiều nhưng vẫn có thể về đích ở vị trí kém hơn họ. Tuy nhiên thương vụ này đã cho tôi thêm hy vọng về một mùa giải tuyệt vời", Neville bày tỏ.

Khi Cristiano Ronaldo trở lại, Manchester United sẽ lợi hại ra sao? - Ảnh 4.

Với cá tính của CR7 luôn khao khát chinh phục các danh hiệu, MU có thể hướng tới việc cạnh tranh các danh hiệu trong mùa giải này.

Kiểm chứng năng lực thực sự và gia tăng áp lực đối với Solskjaer

Năng lực của Ole luôn bị nghi ngờ trong suốt hơn 2 năm rưỡi nắm quyền tại MU, cũng một phần do MU không thể đem về được ngay những cái tên phục vụ cho chiến thuật của nhà cầm quân người Na Uy.

Khi Cristiano Ronaldo trở lại, Manchester United sẽ lợi hại ra sao? - Ảnh 5.

Solskjaer sẽ chịu nhiều áp lực trong mùa giải này

Gia đình Glazer đã xoa dịu căng thẳng mâu thuẫn với các cổ động viên của mình với một mùa hè chi bộn tiền cho công tác chuyện nhượng khi Ronaldo (13 triệu Bảng) tham gia cùng đồng đội cũ ở Real Madrid là Raphael Varane (36 triệu Bảng) và tân binh Jadon Sancho (73 triệu Bảng) cùng với các khoản tiền lương cao chót vót cho các cầu thủ này. Khoản đầu tư đó đã gia tăng áp lực lên HLV của M.U Solskjaer trong việc mang về chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên cho CLB kể từ khi chiến lược gia huyền thoại Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013. Solskjaer vẫn chưa thể giành được danh hiệu nào trong 2 năm rưỡi ở Old Trafford với tài cầm quân không được đánh giá cao khi để thua trận chung kết Europa League trên chấm phạt đền trước Villarreal ở mùa trước.

Đây sẽ là mùa giải kiểm chứng năng lực và tài cầm quân của Ole trong việc hướng MU tới việc cạnh tranh chức vô địch Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Truyền thống của MU không có thói quen thay đổi huấn luận viên, tuy nhiên, nếu thành tích và lối chơi của đội bóng không được định hình và cải thiện, nhà cầm quân người Na Uy có thể bị sa thải bất kỳ lúc nào. Áp lực đối với nhà cầm quân người Na Uy là rất lớn, mặc dù ông nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ Sir Alex và đội ngũ lãnh đạo thượng tầng tại MU.

Theo Trần Sang

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên