MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối ngoại đẩy mạnh mua ròng hơn 300 tỷ đồng, VnIndex vẫn gặp khó trước ngưỡng 690 điểm

Khối ngoại đã mua ròng 332 tỷ đồng trên Hose và chủ yếu tập trung vào CII (350,9 tỷ đồng) và VNM (68,27 tỷ đồng).

Mặc dù VnIndex đã chạm ngưỡng 690 điểm trong phiên sáng nhưng trước áp lực nguồn cung tăng mạnh về cuối phiên, đà tăng của thị trường đã bị thu hẹp đáng kể. Đóng cửa phiên giao dịch, VnIndex chỉ còn tăng 1,77 điểm (0,26%) lên 687 điểm; Hnx-Index tăng 0,11 điểm (0,13%) lên 85,45 điểm.

Trên HSX, khối ngoại có phiên mua ròng khá mạnh với 8,12 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 332,17 tỷ đồng.

CII là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất với gần 12 triệu cổ phiếu, tương ứng 350,9 tỷ đồng và giao dịch được diễn ra qua phương thức thỏa thuận. Đáng chú ý, CII vừa được chấp thuận nới room lên 70% vào ngày hôm qua (13/10).

Đứng thứ 2 trong top mua ròng là VNM với 68,27 tỷ đồng. Đóng cửa phiên giao dịch, VNM tăng 2.000đ lên 144.000đ và cổ phiếu này góp phần quan trọng vào phiên tăng điểm của VnIndex.

Top 5 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất còn có PVT (4,39 tỷ đồng), SSI (3,67 tỷ đồng), HSG (3,3 tỷ đồng).

Phía bán ròng, HPG đứng đầu danh sách với 23,91 tỷ đồng. Đóng cửa phiên giao dịch, HPG giảm 900đ (2,2%) xuống 40.400đ.

Các cổ phiếu khác trong top bán ròng còn có CTD (19,27 tỷ đồng), VHC (11,66 tỷ đồng), HHS (11,21 tỷ đồng), PVD (9,91 tỷ đồng).

Trên HNX, khối ngoại thực hiện bán ròng 1,65 triệu cổ phiếu, tương ứng 13,13 tỷ đồng trong phiên giao dịch hôm nay.

PVS đứng đầu danh sách mua ròng của khối ngoại trên HNX với 4,99 tỷ đồng. Xếp tiếp theo trong top mua ròng lần lượt là HUT (1,43 tỷ đồng), BVS (1,22 tỷ đồng), DGC (0,82 tỷ đồng), PMC (0,81 tỷ đồng). Trong đó, DGC là cổ phiếu giao dịch tích cực nhất khi tăng 1.400đ (2,6%) lên 54.300đ.

Ở chiều ngược lại, SCR là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 20,2 tỷ đồng, tiếp theo là NTP với 4,27 tỷ đồng. Ngoài SCR và NTP, không cổ phiếu nào trên HNX bị khối ngoại bán ròng quá 1 tỷ đồng trong phiên hôm nay.

Minh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên