MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không biết Mark Zuckerberg có xem phong thủy hay không nhưng từ khi đổi tên, vốn hóa của Meta giảm 500 tỷ USD

22-02-2022 - 19:10 PM | Thị trường

Không biết Mark Zuckerberg có xem phong thủy hay không nhưng từ khi đổi tên, vốn hóa của Meta giảm 500 tỷ USD

Nếu một năm bạn kiếm được 10 triệu USD, bạn sẽ phải làm việc 5.000 năm để kiếm được số tiền mà Meta đã mất trong 5 tháng qua.

Một trong những ý nghĩa của từ Meta là viết tắt của cụm từ Most Efficient Tactics Available - chiến thuật hiệu quả nhất hiện tại. Tuy nhiên, chiến thuật đổi tên của Facebook có lẽ đang mang lại rắc rối cho họ nhiều hơn là hiệu quả.

5 tháng kể từ khi đổi tên công ty mẹ thành Meta, vốn hóa của Facebook đã sụt giảm 500 tỷ USD. Bạn không nghe nhầm đâu - 500 tỷ USD.

Các công ty như Apple và Google đã bắt đầu thay đổi chính sách về quyền riêng tư, khiến cho mô hình quảng cáo dựa trên việc theo dõi hành vi người dùng gặp vấn đề cực lớn. Đầu tháng này, giá cổ phiếu của Facebook đã giảm 30% và mọi dấu hiệu của sự tồi tệ vẫn chưa dừng lại.

Chính sách mới của Apple, Google cho phép người dùng chặn các hành vi theo dõi người dùng, ảnh hưởng cực lớn đến doanh thu của Facebook. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần của vấn đề. Với nhóm người dùng trẻ hiện nay, TikTok mới là nền tảng được ưa thích của họ, thay vì Facebook hay một số nền tảng do Meta sở hữu. Những năm gần đây, Facebook gây ấn tượng với người dùng về một nền tảng rắc rối, đem đến nhiều loại tin tức giả mạo, hơn là một mạng xã hội gây ấn tượng về cách vận hành, tương tác.

Tất nhiên, đổ lỗi cho việc đổi tên là không chính xác. Thậm chí, việc đổi tên của Facebook (sang Meta) còn đánh dấu việc hãng cũng nhận ra sự tụt hậu của bản thân và quyết tâm "làm mới mình" bằng những hướng đi khác.

Việc đổi tên thành Meta thể hiện mạnh mẽ tham vọng của Facebook trong metaverse (vũ trụ ảo) và đa dạng Internet. Tất nhiên, để người dùng tìm hiểu và gắn bó với nền tảng mới này, Facebook và hàng loạt hãng công nghệ lớn sẽ phải bỏ ra không ít công sức cũng như cần thời gian.

Lại nói về số vốn hóa mà Facebook để "thất lạc", nếu bạn kiếm được 10 triệu USD/năm thì bạn phải làm việc trong 5.000 năm để kiếm được số tiền mà Facebook đã mất trong 5 tháng qua. Sự sụt giảm này khiến Facebook rơi khỏi top 10 công ty giàu nhất thế giới. Công ty của Mark Zuckerberg từng đứng ở vị trí thứ 6 nhưng giờ đã tụt lại phía sau những Tencent, Nvidia xuống vị trí thứ 11.

Meta vẫn còn rất nhiều tiền. Đó là điều có thể khẳng định. Và Mark Zuckerberg cũng chấp nhận với bước lùi trước mắt này để đầu tư cho cuộc chơi mới. Tất nhiên, không thể nói trước cuooic chơi metaverse của Zuckerberg sẽ thành công. Việc Meta có tồn tại được với những tham vọng mới này hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

https://cafef.vn/khong-biet-mark-zuckerberg-co-xem-phong-thuy-hay-khong-nhung-tu-khi-doi-ten-von-hoa-cua-meta-giam-500-ty-usd-20220222165058339.chn

Tiêu Dao

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên