MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không gian sống xanh đan xen tiện ích đang được nhiều người chú trọng

15-12-2021 - 10:00 AM | Bất động sản

Không gian sống xanh đan xen tiện ích đang được nhiều người chú trọng

Trong giai đoạn "bình thường mới", không gian sống trong lành, tiện nghi, có nhiều ích lợi cho sức khỏe đang được nhiều người đặc biệt quan tâm.

Xu hướng bất động sản xanh tích hợp

Nghiên cứu của RLA Global cho thấy trong và sau đại dịch, nhu cầu tìm kiếm bất động sản xanh tích hợp tiện ích sức khỏe hướng đến lối sống "wellness" để thuê, mua, nghỉ dưỡng có xu hướng tăng cao. Đặc biệt, nhiều người xem xét và đánh giá kỹ hơn về môi trường sống xung quanh, về những yếu tố tác động đến sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc người ở.

Tại Việt Nam, Deloitte Việt Nam cho rằng đại dịch có thể được coi là "cú hích" khiến người dân quan tâm nhiều hơn đến vấn đề sức khỏe. Ngay cả khi lựa chọn nhà ở, tiêu chí về một căn hộ chất lượng, an toàn, đảm bảo sức khỏe (48%) cũng vượt lên các yếu tố về giá cả (35%), giá trị thương hiệu (10%).

Theo khảo sát gần đây của Vhome – kênh dữ liệu bất động sản được phát triển bởi VnExpress, 47,3% độc giả quan tâm những dự án đa tiện ích, trong đó ưu tiên hàng đầu là những yếu tố xanh và không gian sống nhiều ánh sáng tự nhiên.

Nhiều chuyên gia cũng nhận định, thị trường bất động sản gần đây mang tính thanh lọc cao. Những sản phẩm đầu tư ngắn hạn, chạy theo các cơn sốt ảo dần bị lung lay. Chỉ có những chủ đầu tư uy tín, giàu tiềm lực và theo đuổi những giá trị bền vững mới có thể trụ được. Các đơn vị phát triển dự án ngày nay đề cao hơn môi trường sống, cơ sở hạ tầng, đến công tác quản lý, các mô hình bất động sản này đều hướng đến mục tiêu tạo dựng cuộc sống an toàn, chất lượng lâu dài cho cư dân. Những mô hình được quan tâm nhất hiện nay có thể kể đến như bất động sản thông minh, all – in - one, wellness, compound… Và có một xu hướng rõ rệt là tất cả các mô hình này đều ưu tiên phát triển có không gian xanh rộng lớn đi kèm.

Căn hộ Lavita Thuan An tiện nghi hiện đại, hài hòa thiên nhiên

Sở hữu vị trí đắc địa giáp ranh TP HCM và được xem là "thủ phủ" công nghiệp của cả nước, đồng thời Bình Dương còn là một trong những thị trường ghi nhận mức độ phát triển mạnh về bất động sản trên toàn khu vực miền Nam trong 2 năm qua.

Theo ghi nhận từ một số sàn giao dịch Bình Dương, các dự án dọc trục Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13) đang được quan tâm tốt bởi vị trí đẹp, kết nối thuận tiện, hệ thống tiện ích ngoại khu đa dạng và quy tụ nhiều chủ đầu tư tầm cỡ. Khi nguồn cung lớn tập trung nhiều ở dọc Quốc lộ 13 đã tạo nên sự cạnh tranh lớn giữa các dự án và doanh nghiệp bất động sản. Trong "cuộc đua" này, không gian xanh đan xen tiện ích là tiêu chí được các chủ đầu tư lớn chú trọng.

Không gian sống xanh đan xen tiện ích đang được nhiều người chú trọng - Ảnh 1.

Yếu tố sống xanh đã trở thành ưu tiên trong quy hoạch, thiết kế cảnh quan tiện ích Ảnh: Hưng Thịnh Land

Theo anh Nguyễn Tuấn Minh, một môi giới nhà đất ở Bình Dương chia sẻ "yếu tố sống xanh không chỉ thể hiện trên diện tích cây xanh mặt nước mà đã trở thành một ưu tiên trong quy hoạch, thiết kế cảnh quan lẫn tiện ích, đồng thời là tiêu chí lựa chọn nơi an cư của người mua nhà tại Bình Dương thời gian gần đây".

Dự án Lavita Thuan An nằm trên Quốc lộ 13 - Nguyễn Thị Minh Khai được coi là một trong những dự án đang có lợi thế nhờ sở hữu không gian xanh lớn, được đầu tư mạnh.

Nằm trên khu đất có tổng diện tích 23.150 m2, dự án Lavita Thuan An được phát triển bởi Hưng Thịnh Land có hơn 70% diện tích dành cho không gian xanh và tiện ích, mật độ xây dựng chỉ chiếm 28%.

Chú trọng yếu tố thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo tính hiện đại, thời thượng, dự án tích hợp hệ thống tiện ích cao cấp như: hồ bơi rộng đến 800m2 tại trung tâm dự án với trang thiết bị hiện đại, công viên cây xanh, sân cầu lông, khu vận động ngoài trời, khu tổ chức tiệc và BBQ … phục vụ tối đa nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn cho cộng đồng dân cư mọi lứa tuổi.

Không gian sống xanh đan xen tiện ích đang được nhiều người chú trọng - Ảnh 2.

Lavita Thuan An chú trọng yếu tố thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo tính hiện đại. Ảnh: Hưng Thịnh Land

Lavita Thuan An còn tạo ấn tượng với lối thiết kế tập trung tối đa vào sự tiện nghi và lợi ích sức khỏe cho cư dân. Theo đó, mỗi "căn hộ xanh" đều có ban công rộng thoáng đón ánh nắng, gió trời. Các khu chức năng được phân chia hợp lý để lấy nguồn sáng, không khí tự nhiên tới từng góc nhỏ.

Mỗi ngày, tại Lavita Thuan An cư dân có thể tập thể dục trên đường chạy bộ rợp bóng cây, rèn luyện sức khỏe tại khu gym, hồ bơi. Trẻ em được thỏa sức khám phá khu vui chơi, cư dân lão niên tận hưởng bầu không khí trong lành giữa sắc xanh cây cỏ.

"Bình Dương đang được quy hoạch theo hướng trở thành thành phố thông minh, chúng tôi kỳ vọng việc phát triển các dự án căn hộ xanh, chất lượng, tiện nghi như Lavita Thuan An sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược này. Đồng thời, trong bối cảnh dịch bệnh, những sản phẩm nhà ở với không gian thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên sẽ góp phần nâng cao sức khỏe cho cư dân", đại diện Hưng Thịnh Land chia sẻ.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên