MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khung cảnh vắng lặng chưa từng có bên trong chợ đầu mối lớn nhất Thủ Đức

14-07-2021 - 10:33 AM | Thị trường

Khung cảnh vắng lặng chưa từng có bên trong chợ đầu mối lớn nhất Thủ Đức

Là một trong những chợ đầu mối lớn nổi tiếng tấp nập tại TP. Thủ Đức (TP.HCM) nhưng do tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp, chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Thủ Đức trở nên vắng lặng đến không ngờ.

Khung cảnh vắng lặng chưa từng có bên trong chợ đầu mối lớn nhất Thủ Đức - Ảnh 1.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Thủ Đức cũng đã xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2 nên UBND TP Thủ Đức đã ra quyết định tạm ngừng hoạt động tập kết, mua bán hàng tại chợ từ 8h sáng ngày 7/7

Khung cảnh vắng lặng chưa từng có bên trong chợ đầu mối lớn nhất Thủ Đức - Ảnh 2.
Khung cảnh vắng lặng chưa từng có bên trong chợ đầu mối lớn nhất Thủ Đức - Ảnh 3.
Khung cảnh vắng lặng chưa từng có bên trong chợ đầu mối lớn nhất Thủ Đức - Ảnh 4.

Vốn là một trong ba khu chợ đầu mối lớn của TP.HCM, nổi tiếng buôn bán nhiều loại rau củ, trái cây, hoa quả và nằm nơi cửa ngõ phía đông thành phố đi các tỉnh miền Đông, Trung và các tỉnh Tây Nguyên nhưng hiện tại lại vắng lặng đến không ngờ

Khung cảnh vắng lặng chưa từng có bên trong chợ đầu mối lớn nhất Thủ Đức - Ảnh 5.

Những biển báo, rào chắn được dựng khắp nơi

Khung cảnh vắng lặng chưa từng có bên trong chợ đầu mối lớn nhất Thủ Đức - Ảnh 6.

Được biết, từ đêm ngày 12/07, địa điểm tập kết, trung chuyển rau củ, trái cây đã được thành lập trên diện tích 8.500 m2 tại bãi giữ xe của chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Thủ Đức. Thời gian hoạt động sẽ bắt đầu từ 17h hôm trước đến 4h sáng hôm sau.

Khung cảnh vắng lặng chưa từng có bên trong chợ đầu mối lớn nhất Thủ Đức - Ảnh 7.

Theo quy định mới nhất, người đến giao dịch, mua bán tại chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Thủ Đức phải có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính còn hiệu lực

Khung cảnh vắng lặng chưa từng có bên trong chợ đầu mối lớn nhất Thủ Đức - Ảnh 8.

Mặc dù vậy nhưng số lượng người đến trao đổi, mua bán và số lượng tiểu thương hoạt động so với trước kia là rất ít

Khung cảnh vắng lặng chưa từng có bên trong chợ đầu mối lớn nhất Thủ Đức - Ảnh 9.

Khu chợ vốn tấp nập người mua kẻ bán từ sáng sớm đến đêm khuya giờ chỉ còn "cửa đóng then cài"

Khung cảnh vắng lặng chưa từng có bên trong chợ đầu mối lớn nhất Thủ Đức - Ảnh 10.
Khung cảnh vắng lặng chưa từng có bên trong chợ đầu mối lớn nhất Thủ Đức - Ảnh 11.
Khung cảnh vắng lặng chưa từng có bên trong chợ đầu mối lớn nhất Thủ Đức - Ảnh 12.

Những phương tiện vận chuyển hàng hóa của các tiểu thương phải xếp gọn "nghỉ ngơi"

Khung cảnh vắng lặng chưa từng có bên trong chợ đầu mối lớn nhất Thủ Đức - Ảnh 13.
Khung cảnh vắng lặng chưa từng có bên trong chợ đầu mối lớn nhất Thủ Đức - Ảnh 14.

Các khu chợ dù vẫn sáng đèn đêm nhưng vắng bóng người

Khung cảnh vắng lặng chưa từng có bên trong chợ đầu mối lớn nhất Thủ Đức - Ảnh 15.
Khung cảnh vắng lặng chưa từng có bên trong chợ đầu mối lớn nhất Thủ Đức - Ảnh 16.

Các tiểu thương đều đã đóng gói, bọc kín đồ đạc trước tình trạng có thể ngừng hoạt động chợ trong thời gian dài

Khung cảnh vắng lặng chưa từng có bên trong chợ đầu mối lớn nhất Thủ Đức - Ảnh 17.

Những khu chợ lớn như Chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Thủ Đức hạn chế hoạt động đã tác động lớn đến nguồn cung cấp thực phẩm, khiến giá cả biến động, gây khó khăn cho đời sống nhân dân.

Khung cảnh vắng lặng chưa từng có bên trong chợ đầu mối lớn nhất Thủ Đức - Ảnh 18.

Theo Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, thành phố sẽ xem xét cho mở cửa trở lại một phần chợ đầu mối Thủ Đức trên cơ sở đánh giá các điều kiện phòng, chống dịch đã đảm bảo an toàn.

Theo PV

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên