MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh nghiệm đi Phú Quốc: Du lịch vào mùa nào lý tưởng nhất?

14-02-2023 - 22:18 PM | Lifestyle

Phú Quốc thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm bởi vẻ đẹp biển đảo hoang sơ, hệ sinh thái phong phú, vậy kinh nghiệm đi Phú Quốc cần chú ý những gì?

Thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang, nằm trong vịnh Thái Lan, đảo Phú Quốc từ lâu đã nổi tiếng với du khách từ mọi miền đất nước và cả khách quốc tế. Không chỉ là hòn đảo xinh đẹp với phong cảnh thiên nhiên yên bình, hoang sơ, khí hậu thuận lợi cho hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng, Phú Quốc còn là điểm đến lý tưởng cho nhiều hoạt động khám phá thiên nhiên kỳ thú.

Tuy nhiên, du khách cần bỏ túi một số kinh nghiệm đi Phú Quốc để có chuyến du lịch trọn vẹn.

 Kinh nghiệm đi Phú Quốc: Du lịch vào mùa nào lý tưởng nhất?  - Ảnh 1.

Đảo Phú Quốc từ lâu đã nổi tiếng với du khách từ mọi miền đất nước và cả khách quốc tế. (Ảnh minh họa)

Nên đi Phú Quốc vào mùa nào?

Thời điểm đẹp nhất để đi du lịch Phú Quốc là từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau vì đây chính là mùa khô của hòn đảo. Lúc này thời tiết không quá nắng, nhiệt độ chỉ khoảng 27 độ C, biển êm, phù hợp cho các hoạt động vui chơi. Đây cũng chính là mùa cao điểm của giá vé máy bay đi Phú Quốc.

Từ tháng 5 đến tháng 9 là mùa mưa ở Phú Quốc. Tuy hòn đảo nằm lọt lòng trong vịnh Thái Lan, không trực tiếp đón bão nhưng đây là mùa của những đợt mưa và lụt, có thể hạn chế một số hoạt động như câu mực đêm, lặn ngắm san hô. Nhưng bạn vẫn có thể du lịch Phú Quốc cho kỳ nghỉ hè nếu biết cách sắp xếp lịch trình và theo dõi tình hình thời tiết cho phù hợp.

Từ tháng 11 là thời điểm giao mùa nên nắng mưa tương đối thất thường, nhiệt độ mát mẻ khoảng 25 đến 28 độ C. Vì thế, du khách hãy theo dõi thời tiết thật kỹ để chuẩn bị đồ đạc và lên kế hoạch du lịch phù hợp khi đến với Phú Quốc.

Di chuyển đến Phú Quốc thế nào?

Có hai cách di chuyển tới Phú Quốc, du khách có thể lựa chọn phương tiện máy bay hoặc xe khách kết hợp đi phà, tàu biển cao tốc. Tuy nhiên, đa số du khách thường lựa chọn phương tiện máy bay để tiết kiệm thời gian và tiện lợi hơn. Phương án di chuyển bằng xe khách kết hợp phà, tàu biển cao tốc thích hợp với những địa phương gần với bờ biển Kiêng Giang.

Sân bay của Phú Quốc cách trung tâm đảo khoảng 15 phút di chuyển. Một số khách sạn, resort cao cấp thường có dịch vụ đưa đón miễn phí từ sân bay. Bạn nên hỏi thêm về dịch vụ này khi đặt phòng ở Phú Quốc.

Nếu dư dả thời gian và đang tìm một cách đi để trải nghiệm nhiều hơn thì bạn có thể đi xe khách đến Rạch Giá hoặc Hà Tiên rồi bắt phà hoặc tàu cao tốc đến Phú Quốc. Cách đi này sẽ phù hợp cho các bạn xuất phát từ TP.HCM hoặc các tỉnh miền Tây.

Có hai tuyến đi Phú Quốc, hành trình từ Rạch Giá là khoảng 120 km mất 2 tiếng 30 phút, còn hành trình từ Hà Tiên là khoảng 50 km mất 1 tiếng 30 phút. Bạn nên xuất phát từ Hà Tiên để rút ngắn thời gian di chuyển trên biển và giá vé cũng rẻ hơn. Hãy gọi trước cho bến để mua vé, đảm bảo lịch trình theo đúng kế hoạch.

Nếu đi xe khách, bạn có thể xuất phát từ trung tâm TP.HCM. Có nhiều chuyến chất lượng cao đi Hà Tiên, giá vé khoảng 150.000 đồng đến 230.000 đồng một người, tuỳ nhà xe.

Lưu trú ở Phú Quốc

Ở Phú Quốc có rất nhiều cơ sở lưu trú với các loại hình từ phòng nghỉ bình dân, homestay, khách sạn và resort cao cấp... theo từng mức giá khác nhau, phù hợp với nhu cầu của từng du khách.

Hầu hết các khách sạn Phú Quốc tầm trung 2-3 sao và các homestay, nhà nghỉ sẽ tập trung ở khu vực thị trấn Dương Đông, tiện lợi để đi đến các nơi khác trên đảo mà buổi tối cũng nhộn nhịp hơn. Nếu muốn chọn các khu resort, khách sạn 4-5 sao cao cấp hơn tại Phú Quốc thì bạn cần đi xa khỏi Dương Đông khoảng 8km, ở khu vực có phần yên tĩnh hơn tại Đường Bào, Dương Tơ…

Bên cạnh đó, bạn có thể chọn khu nghỉ đẹp theo vị trí, giá phòng dao động từ 1,8 đến 7 triệu đồng một đêm. Ở Bắc đảo có thể kể đến Vinpearl Phú Quốc Resort, Nam Nghi Coral Peninsula Phú Quốc, Fusion Resort Phu Quoc. Phía Đông đảo có Rocks Beach Boutique Phu Quoc, ở xã Hàm Ninh, vừa khai trương vào đầu năm 2022 được ví như "Maldives thu nhỏ".

Ở giữa khu Bắc đảo và trung tâm là Movenpick Resort Waverly Phu Quoc và Mango Bay Resort trên bãi Ông Lang. Giữa thị trấn Dương Đông có Lahana Resort Phu Quoc, L’Azure Resort & Spa Phu Quoc, Anja Beach Resort, Pullman Phú Quốc hay InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort. JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay tọa lạc trên bãi Khem hoặc Premier Village Phu Quoc là những điểm lưu trú nổi bật ở Nam đảo.

Tham quan gì ở Phú Quốc?

Phú Quốc có rất nhiều điểm tham quan đẹp từ thắng cảnh thiên nhiên đến khác khu vui chơi giải trí, nếu có lịch trình đi không quá dài ngày, du khách cần lên kế hoạch chi tiết cho những điểm tham quan của mình.

Phú Quốc thường được chia thành 3 khu vực chính là Bắc Đảo, Nam Đảo và Thị trấn Đông Dương. Với khu vực Bắc đảo, điểm nổi bật là thiên nhiên hoang sơ, du khách thường tìm đến với Vườn tiêu Khu Tượng cách thị trấn Dương Đông khoảng 15km về phía Bắc, Mũi Gành Dầu, Suối Tranh, Suối Đá Bàn, Bãi Dài... trong đó nổi bật hơn cả là khu khu vui chơi giải trí VinWonder Phú Quốc bao gồm nhiều địa điểm vui chơi hấp dẫn như: Công viên nước, thủy cung, Khu vui chơi ngoài trời, Rạp chiếu phim, Phố ẩm thực và mua sắm, Lâu đài cổ tích…Ngoài ra, bạn sẽ có trải nghiệm tuyệt vời tại Vinpearl Safari, mô hình vườn thú mở lớn nhất Việt Nam với diện tích khoảng 500 hecta, quy tụ khoảng 130 loài với hơn 2.200 cá thể động vật quý hiếm.

Khu vực Nam đảo Phú Quốc là vùng đất thấp đan xen rừng cấp hai, là nơi tập trung dân cư của đảo. Các bãi biển đẹp thu hút lòng người như bãi Trường, bãi Sao, bãi Khem, Giếng Ngự được nhắc đến như một nét duyên riêng biệt của đảo Phú Quốc.

Đặc biệt, cụm đảo Hòn Thơm nằm phía Nam Phú Quốc. Tại đây bạn có thể trải nghiệm cáp treo Hòn Thơm - cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới với công viên nước Aquatopia, tham gia các hoạt động biển thú vị như lặn ngắm san hô, xem các khu nuôi trồng thủy sản của ngư dân, khu nuôi ngọc trai…

Vị trí: Từ bến tàu Phú Quốc, mất 30 phút di chuyển để ra đảo Hòn Thơm. Hoặc đi thẳng theo hướng An Thới để đến Ga An Thới và di chuyển bằng cáp treo Hòn Thơm. Giá vé: 450.000 đồng/người (gồm vé cáp treo 2 chiều và vé vào cổng công viên nước Aquatopia)

Cuối cùng là khu vực thị trấn Dương Đông, với những điểm tham quan nổi tiếng như Chợ đêm Dinh Cậu, Làng chài Hàm Ninh, Quần đảo An Thới, Nhà thùng sản xuất nước mắm, nổi bật là khu bãi biển.

Sunset Sanato Beach Club: Nằm trong Bãi Trường, nổi danh là bãi biển độc đáo nhất tại Phú Quốc với những công trình nghệ thuật ấn tượng, bạn sẽ thoải mái sống ảo với những chú voi, chú sứa hay chiếc cầu nhìn hướng thẳng về phía hoàng hôn. Nơi bạn sẽ thấy mặt trời như quả trứng muối, toả ánh sáng khiến bầu trời hoàng hôn có màu hồng đặc trưng. Giá vé vào cổng là 100.000 đồng/người chưa bao gồm nước uống. Bên cạnh đó, khu di tích Nhà tù Phú Quốc nằm tại xóm Cây Dừa, xã An Thới cũng là điểm đến được nhiều du khách yêu thích. Di tích là địa điểm tham quan thu hút du khách, được phục dựng một số cảnh để tái hiện lịch sử; mở cửa từ 7h đến 17h hàng ngày và miễn phí vé.

Ăn gì ở Phú Quốc?

Nếu là tín đồ của ấm thực, bạn nên đi Phú Quốc vào khoảng tháng 5 đến tháng 11. Đây là mùa đi biển của dân địa phương nên sẽ có nhiều hải sản tươi sống, giá thành cũng sẽ rẻ hơn.

Gỏi cá trích: Món đầu tiên trong danh sách ẩm thực bạn phải thử ở Phú Quốc là gỏi cá trích. Món này được bày bán khắp các nhà hàng, quán ăn từ cao cấp đến bình dân. Cá trích được sơ chế, cuốn chung với rau và bánh tráng, chấm với nước mắm hoàn toàn không có mùi tanh.

Ghẹ Hàm Ninh: Ghẹ ở đây không to nhưng được thực khách đánh giá là ngon, ngọt và tươi. Tùy từng thời điểm, giá ghẹ sẽ dao động từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng/kg. Bạn nên chọn loại 6 đến 7 con một ký, nếu thích ăn ghẹ trứng thì có thể lựa con cái, ăn thịt thì lựa ghẹ đực. Cách chế biến ngon nhất là ghẹ luộc chấm muối tiêu chanh.

Còi biên mai nướng: Những người sành ăn thường rất thích món còi biên mai nướng muối ớt. Vị mặn của muối, vị cay của ớt và vị ngọt của còi biên mai trộn lẫn tạo nên một hương vị vô cùng đặc biệt. So với các món xào, luộc, còi biên mai nướng còn giữ được độ giòn, dai nên được người địa phương yêu thích hơn cả.

Hải sâm: Là một trong những đặc sản nổi tiếng ở Phú Quốc. Đây là món được thực khách ư chuộng vì có độ dinh dưỡng cao và xem là loại thực phẩm cao cấp. Hải sâm tươi thường được chế biến thành các món xào với mướp đắng, ớt ngọt hoặc hầm với thịt dê, thịt heo. Nhiều người cũng dùng hải sâm để nấu cháo, bồi bổ sức khỏe. Vì là loại thực phẩm cao cấp nên giá hải sâm cũng khá đắt, trên dưới một triệu đồng/kg.

Bún Kèn: Không phải ở đâu cũng có bún kèn, không chỉ tên gọi mà hương vị của loại bún này cũng rất lạ. Bún kèn thường dùng bún gạo, sợi nhỏ ăn kèm rau thơm, rau răm, dưa leo, đu đủ bào... Địa chỉ tham khảo là bún Kèn Út Lượm đường 30/4.

Nấm tràm: Loại nấm này thường mọc sau những cơn mưa đầu mùa trong các rừng tràm ở Phú Quốc. Mùa nấm chỉ kéo dài hơn một tháng nên không phải lúc nào du khách cũng được thưởng thức món này. Những món ngon bạn nên thử là gà luộc súp nấm hoặc chả cá viên nấu nấm.

Nhum biển: Ở miền Trung, ngư dân thường lấy thịt và trứng nhum tẩm gia vị rồi xào sơ trước khi cho vào nồi cháo. Còn ở Phú Quốc, nhum biển vừa bắt được sẽ được cắt gai, tách đôi ra, rửa sạch rồi đặt lên bếp than hồng nướng, cho thêm mỡ hành là có thể ăn luôn. Ngoài ra du khách còn có thể thưởng thức một số món khác như nhum tái chanh, nhum nướng, cháo nhum.

Ngoài ra Phú Quốc còn có nhiều đặc sản hấp dẫn như mật sim, rượu sim, hồ tiêu, nước mắm, cua huỳnh đế... Những món này đều có thể dễ dàng tìm thấy trong các nhà hàng từ bình dân đến cao cấp.

Theo Đức Thiện/VTC News

VTC News

Trở lên trên