MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kỳ lạ liên hoan phim mời fan hâm mộ ra đảo hoang để xem phim một mình suốt 7 ngày

12-01-2021 - 20:53 PM | Sống

Kỳ lạ liên hoan phim mời fan hâm mộ ra đảo hoang để xem phim một mình suốt 7 ngày

Liên hoan phim Göteborg Thụy Điển sẽ mời một người hâm mộ ‘may mắn’ tới hòn đảo hẻo lánh nhất thế giới để một mình thưởng thức các bộ phim.

Tổ chức trong 7 ngày, từ ngày 29/1 đến ngày 8/2/2021, Liên hoan phim Göteborg Thụy Điển là một sự kiện thường niên đã diễn ra từ năm 1979 đến nay. Đây là một liên hoan phim cực kỳ nổi tiếng ở Bán đảo Scandinavia, thu hút tới 155.000 du khách mỗi năm.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, toàn bộ các bộ phim dự kiến trình chiếu ngoài rạp của Liên hoan phim Göteborg Thụy Điển 2021 sẽ được chuyển sang hình thức chiếu online. Mặc dù vậy, sự kiện thường niên này vẫn dành tặng một cơ hội có một không hai cho các tín đồ đam mê phim ảnh.

Theo đó, ban tổ chức sẽ cho phép 1 fan hâm mộ duy nhất được thưởng thức toàn bộ tác phẩm dự thi liên hoan phim này tại rạp chiếu phim Isolated Cinema được đặt biệt lập tại đảo Pater Noster - một hòn đảo nhỏ trên bờ biển phía tây Thụy Điển, vốn nằm tách biệt với thế giới loài người và chẳng có gì ngoài đá, gió, sóng biển và một ngọn hải đăng.

Kỳ lạ liên hoan phim mời fan hâm mộ ra đảo hoang để xem phim một mình suốt 7 ngày - Ảnh 1.

Ngọn hải đăng trên đảo được cải tạo thành rạp chiếu phim

Đại diện ban tổ chức cho biết, khách mời tham dự vẫn được phục vụ đầy đủ đồ ăn, nước uống và chỗ nghỉ ngơi. Tuy nhiên, họ sẽ phải ở lại đây đủ 7 ngày và phải chấp nhận cảnh bị cô lập hoàn toàn với bạn bè và người thân, khi không được mang theo bất cứ vật dụng cá nhân gì chẳng hạn như điện thoại, máy tính và cả sách truyện.

Những gì bạn phải làm ở đây là ngồi xem đủ 60 bộ phim được công chiếu trong liên hoan phim trong một tuần. Ngoài việc xem phim cả ngày, người được chọn cũng sẽ phải quay một vlog để nói về các trải nghiệm khi lưu trú trên hòn đảo hoang vu này.

Giám đốc nghệ thuật của Liên hoan phim nói với CNN rằng ý tưởng này được nảy sinh sau khi ông chứng kiến ngày nhiều người xem phim để bớt buồn chán trong thời gian phải giãn cách xã hội vì đại dịch.

Theo trang web của Göteborg, bất kỳ ai cũng có thể đăng ký tham gia chương trình này, nhưng chỉ có một người được chọn. Thời gian công bố người chiến thắng là 19/1 và bắt đầu chương trình xem phim trên đảo từ 30/1.

Theo Anh Việt

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên