MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lần đầu tiên Hải Dương ghi nhận trên 1.200 ca mắc trong ngày

09-02-2022 - 19:20 PM | Xã hội

Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Dần, tỉnh Hải Dương ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng, riêng hôm nay địa phương này đạt kỷ lục mới khi lần đầu tiên có trên 1.200 bệnh nhân trong ngày.

Thời quan gần đây, tình hình dịch COVID-19 ở Hải Dương có chiều hướng phức tạp khi số ca mắc gia tăng, đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Riêng hôm qua, địa phương này ghi nhận 845 trường hợp bệnh nhân mắc mới và đến hôm nay lần đầu tiên Hải Dương có số ca mắc vượt qua mốc 1.000 bệnh nhân.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, hôm nay (8/2), trên địa bàn ghi nhận 1.245 bệnh nhân mắc COVID-19 mới ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi dịch xuất hiện tại Việt Nam, Hải Dương có số ca mắc đạt kỷ lục trong 1 ngày.

Trong số những bệnh nhân hôm nay, có 704 trường hợp là F1, 220 ca ho sốt cộng đồng, 274 trường hợp sàng lọc cộng đồng, 4 bệnh nhân sàng lọc tại bệnh viện, 43 trường hợp về từ các tỉnh khác.

Lần đầu tiên Hải Dương ghi nhận trên 1.200 ca mắc trong ngày - Ảnh 1.

Lần đầu tiên, Hải Dương ghi nhận số ca mắc trên 1.000 bệnh nhân/ngày. Ảnh: Đ.Tùy

Đáng chú ý, trong ngày có 3 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố ghi nhận trên 100 ca mắc. Cụ thể: Thị xã Kinh Môn 205, huyện Kim Thành 190, TP. Hải Dương 164, huyện Ninh Giang 126 và huyện Bình Giang 103. Riêng huyện Cẩm Giàng là đơn vị có số bệnh nhân mắc COVID-19 ít nhất khi trong ngày chỉ phát sinh thêm 15 trường hợp. Ngoài ra, trên địa bàn Hải Dương tiếp tục xuất hiện nhiều ổ dịch mới.

Cũng theo ngành Y tế Hải Dương, hôm nay trên địa bàn tiếp tục ghi nhận 1 ca bệnh mắc COVID-19 tử vong. Trường hợp này là một cụ bà 90 tuổi, trú tại huyện Cẩm Giàng.

Bệnh nhân là người già yếu, có tiền sử đái tháo đường tuýp 2, chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 , được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào 25/1 thông qua sàng lọc ho sốt cộng đồng và điều trị tại nhà. Ngày 3/2 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Phổi Hải Dương điều trị, đến chiều tối qua ca bệnh tử vong.

Như vậy đến ngày hôm nay (8/2), tại Hải Dương có 26 bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong ở các huyện: Bình Giang (4), Nam Sách (1) Gia Lộc (3), Thanh Miện (3), Kim Thành (3), Thanh Hà (2), Tứ Kỳ (1), Cẩm Giàng (1), thị xã Kinh Môn (1), TP. Chí Linh (3) và TP. Hải Dương (3).

Theo Đức Tùy

Sức khỏe và đời sống

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên