MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãnh đạo TP HCM thông tin về việc cho Vingroup mượn 5.000 liều vắc-xin

Lãnh đạo TP HCM thông tin về việc cho Vingroup mượn 5.000 liều vắc-xin

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức cho biết Vingroup có đề nghị TP HCM hỗ trợ 5.000 liều để tiêm cho lực lượng tham gia hỗ trợ TP HCM

Sáng 25-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP HCM đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê và Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức chủ trì buổi họp báo. Cùng dự có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

 Lãnh đạo TP HCM thông tin về việc cho Vingroup mượn 5.000 liều vắc-xin  - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh ở địa bàn TP

Cung cấp thông tin về những giải pháp tăng cường thực hiện Chỉ thị 16 ở TP HCM tại công văn 2468 do UBND TP HCM ban hành tối 24-7, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức cho biết TP vừa trải qua 15 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP vẫn diễn biến phức tạp, số ca bệnh ở mức cao. Có ngày lên đến 5.000 ca, trung bình khoảng 3.000 ca/ngày.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM, mặc dù TP đã có nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ nhưng với tốc độ lây lan nhanh của biến chủng mới nên cần phải có biện pháp nghiêm hơn nữa để đưa TP HCM trở lại trạng thái bình thường mới.

Chính vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã ban hành Chỉ thị 12, UBND TP HCM đã ra công văn khẩn 2468 để siết chặt kỹ cương, thực hiện giãn cách nghiêm để cải thiện tình hình dịch bệnh.

 Lãnh đạo TP HCM thông tin về việc cho Vingroup mượn 5.000 liều vắc-xin  - Ảnh 2.

Tại buổi họp báo trả lời báo chí về thông tin liên quan đến việc TP HCM cho tập đoàn Vingroup mượn 5.000 liều vắc-xin, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức cho biết Vingroup hiện huy động lượng lớn hỗ trợ TP HCM trong công tác chống dịch.

Đây cũng là đơn vị tài trợ cho chiến dịch chống Covid-19 của Việt Nam, bao gồm TP HCM, như: đóng góp vào quỹ tiêm vắc-xin, hơn 2.000 máy thở chức năng cao- một trong những thiết bị các bệnh viện đang rất cần.

Ông Dương Anh Đức cho biết Vingroup có đề nghị TP HCM hỗ trợ 5.000 liều để tiêm cho lực lượng tham gia hỗ trợ TP HCM. Hiện ngoài việc hỗ trợ về trang thiết bị y tế, Vingroup còn có lực lượng giúp TP HCM xét nghiệm PCR với toàn bộ đội ngũ, sinh phẩm, máy móc.

"Lực lượng của Vingroup tham gia hỗ trợ TP HCM không ít, xét yêu cầu, TP HCM đã cho Vingroup mượn vắc-xin để tiêm cho lực lượng này. Chúng tôi thấy đây là việc hợp lý, hợp tình và cũng để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch của TP"- Phó Chủ tịch UBND TP HCM chia sẻ. Ông cho biết nếu các đơn vị khác có nhu cầu mượn, tùy theo năng lực của TP HCM và lợi ích cho quá trình phòng chống dịch thì TP HCM đều xem xét.

5 lần kéo dài thời gian giãn cách xã hội của TP HCM

Lần 1: Từ 0 giờ ngày 31-5, TP HCM áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong 15 ngày, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) áp dụng Chỉ thị 16.

Lần 2: Từ ngày 14-6, TP HCM tiếp tục áp dụng Chỉ thị 15 thêm 2 tuần.

Lần 3: Từ ngày 19-6, TP HCM áp dụng Chỉ thị 10 của UBND TP HCM, không nêu thời hạn. Lần 4: Từ ngày 9-7, TP HCM áp dụng Chỉ thị 16 trong 15 ngày khi dịch bệnh diễn biến rất phức tạp.

Lần 5: Từ ngày 24-7, TP HCM tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 1-8.

Theo Phan Anh

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên