MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lầu Năm Góc: Tổng thống Trump là người ra lệnh không kích sát hại tướng Iran, Trung Đông đứng trước bước ngoặt sóng gió

03-01-2020 - 11:40 AM | Tài chính quốc tế

Trong thông báo mới nhất, Lầu Năm Góc cho biết chính Tổng thống Mỹ Donald Trump là người ra lệnh tiến hành cuộc không kích sát hại chỉ huy cấp cao của quân đội Iran Qassim Soleimani và nhiều quan chức quân sự khác ở Baghdad, Iraq.

Theo đó, Tổng thống Trump đã yêu cầu quân đội Mỹ tiến hành một vụ tấn công có thể làm "cuộc chơi thay đổi". Ngay sau đó, Trung tướng Qassim Soleimani, chỉ huy lực lượng Quds tinh hoa của Vệ binh cách mạng Iran – đơn vị chuyên thực hiện các nhiệm vụ chiến đầu và tình báo bên ngoài lãnh thổ, bị tiêu diệt cùng với nhiều quan chức quân sự Iraq gần sân bay Baghdad sáng sớm ngày 3/1/2020 theo giờ địa phương.

AP dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết vụ không kích xảy ra khi Abu Mahdi al-Muhandis, phó chỉ huy các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq, dẫn theo một nhóm người tới sân bay để đón Soleimani, người đến Iraq từ Lebanon hoặc Syria. Cuộc tấn công xảy ra ngay khi Soleimani bước xuống khỏi máy bay. Tất cả đều thiệt mạng.

Danh tính của vị tướng Iran được nhận dạng bởi chiếc nhẫn mà ông này đeo trên tay. Cuộc tấn công xảy ra không lâu sau khi một nhóm người Iran tiến hành tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad nhằm phản đối một cuộc không kích trước đó của Mỹ làm chết nhiều công dân Iran. Tuy nhiên, cuộc vây hãm kết thúc chiều ngày 1/1/2020.

Ông Soleimani là người bị Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mô tả là "nguy hiểm không kém gì lãnh đạo lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi". Hồi tháng 10, al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong một cuộc tập kích của Mỹ vào một khu vực ở phía tây bắc Syria. Cuộc đột kích diễn ra 7 tháng sau khi IS bị đánh bại khỏi thành trì cuối cùng ở Syria.

Tháng 4/2019, Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Iran phải chịu trách nhiệm cho cái chết của 608 lính Mỹ trong cuộc chiến ở Iraq. Soleimani chính là người đứng đầu lực lượng Iran đã hậu thuẫn cho các nhóm phiến quân Iraq thực hiện các vụ tấn công nhằm vào binh lính Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, 17% số trường hợp tử vong của người Mỹ ở Iraq trong giai đoạn từ 2003 đến 2011 được tổ chức bởi Soleimani.

Năm 2015, Tướng Soleimani bị cấm đi lại bởi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Điều này khiến Soleimani không thể rời Iran.

Cuộc tấn công ở Baghdad sáng 3/1 cũng giết chết nhiều người khác. Ít nhất 3 quả tên lửa đã được sử dụng.

Tướng Soleimani là lãnh đạo lâu năm của lực lượng tình báo Quds của Vệ binh Cách mạng Iran. Tuy nhiên, bản thân lực lượng này bị Mỹ coi là khủng bố. Dẫu vậy, Soleimani vẫn được xem là một trong những nhân vật quyền lực nhất ở Iran. Ông ta thường được gọi với cái tên "Chỉ huy bóng tối" hay "bậc thầy gián điệp".

Giống như những gì Lầu Năm Góc đã tuyên bố, cái chết của Soleimani và Abu Mahdi al-Muhandis thực sự là một bước ngoặt lớn cho tình hình Trung Đông. Iran và các lực lượng vũ trang thân Tehran có thể sẽ tiến hành các động thái trả đũa nhằm vào lợi ích của Mỹ ở Trung Đông cũng như đồng minh Israel của nó.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên