MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm Brunei

10-02-2023 - 20:20 PM | Xã hội

Thái tử kế vị Brunei Al Muhtadee Billah và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm chính thức Brunei. Ảnh: Nhật Bắc

Thái tử kế vị Brunei Al Muhtadee Billah và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm chính thức Brunei. Ảnh: Nhật Bắc

Chiều nay (10/2), lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể ngay tại sân bay quốc tế Brunei.

Ra đón Thủ tướng và Phu nhân tại sân bay có Thái tử kế vị Brunei Al Muhtadee Billah và Phu nhân; Bộ trưởng Bộ Phát triển Dato Juanda (Bộ trưởng tháp tùng); Đại sứ Brunei tại Việt Nam Datin Malai Halimah Malai Yussof … Bên cạnh đó, còn có tất cả đại sứ, đại biện của các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Brunei.

Ngay sau đó, lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân được tổ chức trọng thể ngay tại sân bay quốc tế Brunei.

Thái tử kế vị Brunei và Phu nhân mời Thủ tướng Chính phủ và Phu nhân bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Brunei. Thái tử kế vị Brunei mời Thủ tướng Chính phủ duyệt đội danh dự.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm Brunei - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự. Ảnh: Văn Kiên

Trong hơn 30 năm qua, Việt Nam và Brunei có quan hệ song phương phát triển tốt đẹp. Chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992-2022).

Đây là chuyến thăm chính thức Brunei đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ trên cương vị mới. Đây cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam tới Brunei sau gần 16 năm.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm Brunei - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thái tử kế vị Brunei.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng sẽ có buổi hội kiến Quốc vương, Hoàng hậu và các thành viên Hoàng gia Brunei.

Dự kiến hai bên sẽ trao đổi và thống nhất nhiều phương hướng và biện pháp, trong đó có những biện pháp mới, mang tính đột phá nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, phát triển bền vững và năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn...

Thủ tướng sẽ dự toạ đàm với một số doanh nghiệp năng lượng hàng đầu của Brunei; Thủ tướng và Phu nhân cũng sẽ đến thăm trường Đại học Quốc gia Brunei.

Theo Văn Kiên

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên