MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lê Hoàng Diệp Thảo hay Melinda Gates đều rạng rỡ sau ly hôn: Dù chồng có giàu đến mấy nhưng cũng không thể mua được hạnh phúc!

10-11-2021 - 14:41 PM | Sống

Lê Hoàng Diệp Thảo hay Melinda Gates đều rạng rỡ sau ly hôn: Dù chồng có giàu đến mấy nhưng cũng không thể mua được hạnh phúc!

Nếu cuộc hôn nhân không mang lại một tổ ấm thực sự cho người phụ nữ thì họ nên trở thành người chủ động trong "cuộc chơi".

Sau vụ ly hôn "nghìn tỷ" ồn ào với "Vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo, CEO King Coffee, vẫn thường xuyên cập nhật hoạt động cũng như công việc của mình. Nữ doanh nhân sinh năm 1973 vẫn "dốc" hết lòng cho cà phê Việt Nam vươn tầm quốc tế. Có thể thấy, dù công việc có bận đến mấy, bà vẫn xuất hiện vô cùng rạng rỡ, xinh đẹp.

Và quả thật rất bất ngờ vì bà Diệp Thảo "công bố" ảnh selfie của mình trên trang cá nhân trong chuyến công tác ở Dubai vừa qua. Trong bức ảnh "hàng hiếm" ấy, nhan sắc của người phụ nữ ở độ tuổi 48 vẫn rạng ngời và chẳng hề "ảo" chút nào. Bà Thảo sở hữu làn da trắng mịn, hồng hào, có vài nếp nhăn nhẹ ở đuôi mắt nhưng nụ cười vô cùng "tỏa nắng", thần thái hút hồn.

Lê Hoàng Diệp Thảo hay Melinda Gates đều rạng rỡ sau ly hôn: Dù chồng có giàu đến mấy nhưng cũng không thể mua được hạnh phúc! - Ảnh 1.

Nhìn lại khoảng thời gian thường xuyên phải ra tòa vì không hài lòng với việc phân chia tài sản, bà Thảo đã không ít lần phải rơi nước mắt, than thở về hoàn cảnh của mình, nét mặt cũng đượm buồn và cúi gằm xuống sau khi kết thúc phiên tòa. Sau một thời gian dài khép lại vụ ly hôn "nghìn tỷ", bà Thảo dường như đã lấy lại được sự tự tin, vui vẻ vốn có.

Nét mặt rạng rỡ này còn thấy được ở cả bà Melinda Gates sau khi ly hôn "ông chủ" của Microsoft. Trong khi chồng cũ được đánh giá ngoại hình xuống sắc, bụng phệ, để râu, thậm chí vẫn còn đeo nhẫn cưới, bà Melinda dường như đang hưởng thụ cuộc sống độc thân một cách vui vẻ và hết mình.

Ngay khi tái xuất sau ly hôn, bà tham dự diễn đàn về bình đẳng giới với "một cây trắng" quyền lực, đặc biệt tay bà đã tháo nhẫn cưới. Những lần paparazzi bắt gặp, Melinda luôn nở nụ cười tươi rói khi đi hẹn hò cùng con gái, làm nail, đi mua sắm... Ở tuổi 57, bà chẳng ngại mặc một bộ đồ toàn-màu-hồng bước đi tự tin trên phố. Gu thời trang của Melinda dường như trẻ trung và hiện đại hơn hẳn.

Lê Hoàng Diệp Thảo hay Melinda Gates đều rạng rỡ sau ly hôn: Dù chồng có giàu đến mấy nhưng cũng không thể mua được hạnh phúc! - Ảnh 2.

Sau nhiều năm bận rộn với công việc, có vẻ như khoảng thời gian sau ly hôn chính là lúc Melinda được trở lại là chính mình ngày xưa, sống một cuộc sống tự do, không nhiều lo lắng trong khi con cái đã đủ trưởng thành, đã biết tự lo cho bản thân.

Thế mới thấy, để biết một người phụ nữ có thực sự hạnh phúc hay không, hãy nhìn nét mặt của họ. Rạng rỡ hay ủ rũ, hạnh phúc hay buồn phiền, tất cả đều xuất phát từ tinh thần của họ. Nhưng tinh thần ấy có đủ thoải mái, thư giãn hay không lại nhờ vào những yếu tố xoay quanh cuộc sống của người phụ nữ từ chuyện chồng con, họ hàng, bạn bè, công việc...

Đàn ông thường được ví là trụ cột gia đình nhưng trọng trách của người phụ nữ trong gia đình cũng chẳng hề nhẹ nhàng, vừa là người thổi lửa vừa là người giữ lửa. Cứ nói phụ nữ phải biết yêu bản thân mình trước đã nhưng khi đã lấy chồng, nhiều khi bận chuyện nhà chuyện cửa, bận chuyện cơ quan, phụ nữ chẳng mấy khi được nghỉ ngơi, rồi nghĩ đến chuyện làm đẹp.

Lê Hoàng Diệp Thảo hay Melinda Gates đều rạng rỡ sau ly hôn: Dù chồng có giàu đến mấy nhưng cũng không thể mua được hạnh phúc! - Ảnh 3.

Bởi vậy, nếu không nhận được sự cảm thông từ người chồng, cuộc hôn nhân ắt hẳn dần tệ đi vì sức chịu đựng của người phụ nữ sẽ sớm chạm tới giới hạn. Có đủ bản lĩnh để bước ra khỏi một mối quan hệ độc hại, chắc hẳn người phụ nữ sẽ cảm thấy như được là chính mình một lần nữa. Nói đi cũng phải nói lại, nếu cuộc hôn nhân không mang lại một tổ ấm thực sự cho người phụ nữ thì họ nên trở thành người chủ động trong "cuộc chơi".

Cuộc đời chẳng đủ dài để chất chứa những muộn phiền, lắng lo. Vì thế, nếu người phụ nữ không tìm thấy sự cảm thông từ người bạn đời, họ nên có cuộc sống riêng tư của chính mình. Chẳng cần phải dựa dẫm vào người đàn ông, phụ nữ vẫn có thể có sự nghiệp, xinh đẹp, hạnh phúc đấy sao?

Theo Sinh Hồng

Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trở lên trên